Đa phần phụ nữ chán 'yêu' là do chồng


Cũng giống như chứng “bất lực” ở nam giới, phụ nữ không biết đến khoái cảm ngày càng nhiều. Có khi là do cấu tạo cơ thể, cũng có khi do thất vọng lâu ngày vì chàng ‘hết tiền’ quá sớm. Từ đó họ mất hết ham muốn trong đời sống tình dục.

Theo Giáo sư Butterfield (Mỹ), chuyên gia nghiên cứu về đời sống tình dục thì đại đa số các đôi vợ chồng đều không có sự hiểu biết đầy đủ về sinh hoạt tình dục. Trong đó có đến 67% phụ nữ chưa biết đến khoái cảm là gì và có đến 80% phụ nữ có những giai đoạn bị lãnh cảm.

Bác sĩ Hartenberg chia lãnh cảm thành 5 loại:

+ Hoàn toàn không hoặc rất ít ham muốn tình dục.

+ Lãnh cảm do tâm lý: ghê sợ sự chung đụng.

+ Nhu cầu tình dục bị lu mờ do bệnh tật, do những lo toan trong cuộc sống hoặc vì say mê thể thao, nghệ thuật.

+ Lãnh cảm do bạn tình “hết tiền” quá sớm.

 

+ Do bệnh tật: Thiếu hụt nội tiết tố nữ (estrogen) nhất là tuổi tiền mãn kinh hoặc suy giảm testosteron. Ngoài ra các bệnh viêm phụ khoa tiết niệu, bệnh tiểu đường và các dị tật bẩm sinh đều có ảnh hưởng tới khoái cảm tình dục.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nagub Riad (chuyên gia xã hội và sinh bệnh học), “nguyên nhân của lãnh cảm nữ trước hết là do dị tật âm đạo (hẹp quá hoặc ngắn quá), tiếp đó là âm vật (bé quá, cao quá hoặc mang bao quá dày). Do đó, khả năng tiếp nhận sự kích thích kém hiệu lực. Bệnh có thể khỏi nếu nam giới biết và giúp họ khắc phục được những đặc điểm đó. Trên thực tế dị tật chỉ chiếm 4 – 5%. Còn các bệnh phụ khoa, tiết niệu, đái đường một khi được chữa khỏi thì khoái cảm sẽ được phục hồi ngay.

Thế nhưng, theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý Pháp, phần lớn nguyên nhân dẫn đến chứng lãnh cảm ở phụ nữ lại chính là người chồng. Có thể người vợ buồn những thói hư, tật xấu của chồng (rượu chè, nghiện hút, cờ bạc...) hay do tình cảm phai nhạt hoặc người chồng ngoại tình... làm tâm lý phụ nữ bị tổn thương, phát sinh lãnh cảm và nó sẽ trở nên ngày càng trầm trọng. Có khi chứng lãnh cảm của người vợ lại là hệ quả của tình trạng đối tác “chưa đến chợ đã hết tiền”. Trong những trường hợp này, các bác sĩ tâm lý cần phổ biến lại kiến thức về tâm sinh lý, những kỹ năng cần thiết trong quan hệ vợ chồng.

Một nguyên nhân nữa có thể là phụ nữ còn bị những quan niệm xã hội xưa trói buộc, nhất là phụ nữ Á Đông luôn coi chuyện khoái cảm của mình là xấu xa thậm chí tội lỗi. Họ sợ mọi người, kể cả chồng đánh giá về đạo đức, nhân cách nên họ phải cam chịu, không dám nói ra.

Nguyên nhân thứ nữa là do tuyến nội tiết của buồng trứng hoạt động kém thì ham muốn tình dục cũng bị kém theo. Bên cạnh đó, các tuyến nhờn ở đường sinh dục chế tiết kém khiến bộ phận sinh dục nữ bị khô và khi đó quan hệ với chồng rất khó khăn, bị đau, mất cảm giác dẫn đến chuyện sợ “gần” chồng.

Theo bác sĩ Hartenberg, một người phụ nữ nếu bị lãnh cảm thì 50% do bệnh tật còn 50% còn lại là do tâm lý. Nhưng vấn đề tâm lý luôn là điều mà các bác sĩ luôn thấy “đau đầu” vì nó khó chữa trị hơn bệnh tật. Có người bị lãnh cảm vì tự cho mình có khiếm khuyết không thể thoả mãn người tình. Có người sau khi bị tai nạn tự cho mình có tội nên mỗi lần sinh hoạt tình dục lại nghĩ tới nó nên mất hứng thú.

Khi phụ nữ không đạt được khoái cảm trong quan hệ vợ chồng, hầu hết họ không bao giờ dám thẳng thắn bộc bạch mà luôn cam chịu, khiến chuyện đó sẽ trở nên khó khăn và càng trở nên không lối thoát. Trong chuyện này, người chồng phải đóng vai trò là “bác sĩ lẫn chuyên gia tâm lý”: tôn trọng, nhẫn nại, chia sẻ, biết yêu thương và nhiệt tình trong chuyện chăn gối. Trong cuộc sống tình dục, người chồng phải khéo léo áp dụng các biện pháp đúng thời điểm. Việc vuốt ve, thổ lộ tình cảm nhiều hơn có thể sẽ mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Vội vã, bực dọc và bi quan là điều tối kỵ đối với nam giới khi thấy bạn đời bỗng nhiên lãnh cảm.

Thực tế là sau khi thoả mãn cuộc "yêu, nhiều người đàn ông quên ngay những hành vi thân mật. Mỗi khi như thế, người vợ luôn cảm thấy như mình bị lợi dụng, thậm chí xem như một thứ “mua vui” cho chồng và những lần sau họ sẽ dần xa lánh, thậm chí sợ sệt khi phải quan hệ.

Chức năng tình dục cũng sẽ bị ảnh hưởng khi xảy ra những sự cố trong cuộc sống hàng ngày như: phụ nữ sau khi sinh, có con nhỏ... và nhất là những xung đột nhỏ tích luỹ dần. Vì thế, tất cả những điều đó cần được người chồng “thanh lọc tâm lý” cho vợ một cách triệt để, giúp nàng có tâm lý thoải mái trong quan hệ chăn gối.

(Theo TGTD)


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2409 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm