Những hiểu sai về bệnh do "chuyện ấy" gây ra

--------------------------------------------------

Hiện nay, kiến thức về giới tính đã trở thành một vấn đề khá phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Những hiểu biết về bệnh lây lan qua đường tình dục và cách phòng tránh nó đã không còn là chuyện của riêng ai. Thế nhưng một thực tế đáng buồn là trong khi vấn đề này được phổ cập một cách rộng rãi trên báo chí và các phương tiện truyền thông thì vẫn có một số ít các bạn trẻ có suy nghĩ sai lầm về căn bệnh trên.

Bệnh lây qua đường tình dục trước kia được gọi với cái tên là "bệnh phong tình" hay "bệnh hoa liễu". Căn bệnh này nhằm chỉ những người hay chơi bời trai gái hoặc những người làm nghề "bán hoa". Có rất nhiều loại bệnh lây lan qua đường tình dục, ví dụ như bệnh lậu hay bệnh giang mai… Thường thì khả năng lây lan của loại bệnh này rất cao và bất cứ ai cũng có thể mắc căn bệnh này nếu có đời sống tình dục không lành mạnh.

Là một vấn đề khá phổ biến trong xã hội, thế nhưng khi trao đổi với một số bạn trẻ hiện nay thì có một thức tế rằng, hiểu biết của phần đa thanh niên còn khá mù mờ hoặc nhận thức sai lầm về cách phòng tránh bệnh lây lan qua đường tình dục

Anh ấy (hoặc cô ấy) là người "tốt" nên không thể mắc các căn bệnh lây qua đường tình dục được!

Nếu nghĩ như vậy thì bạn nhầm to, bởi bất kỳ ai cũng có thể mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Khi hai người gần gũi nhau, bạn cảm thấy an toàn và tin tưởng rằng đối phương chắc chắn không thể mắc các căn bệnh đó. Đó là tâm lý chung của rất nhiều bạn trẻ, nhưng nếu bạn chỉ dựa vào "cảm giác" đó để phòng bệnh thì hoàn toàn sai lầm.

Sau khi quan hệ xong, chỉ cần đi tiểu thì sẽ không mắc các bệnh lây qua đường tình dục!

Thực tế là đi tiểu sau khi quan hệ có thể giúp bạn loại trừ các vi khuẩn có hại, nhưng nếu bạn hoặc cô ấy có sẵn mầm bệnh thì khả năng mắc bệnh lây lan qua đường tình dục vẫn có thể xảy ra.

Đặt vòng tránh thai là có thể tránh được các bệnh lây qua đường tình dục!

Vòng tránh thai chỉ có tác dụng tránh thai chứ không hề có tác dụng giúp bạn phòng tránh các căn bệnh này. Ngoài việc sử dụng bao cao su để giúp phòng tránh thai và các căn bệnh lây lan qua đường tình dục ra thì các biện pháp khác hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa, khi bạn đặt vòng tránh thai mà quan hệ với người mắc bệnh thì khả năng mầm bệnh theo vòng lên ống dẫn trứng và buồng trứng là rất cao.

Muốn biết đối phương có mắc bệnh lây qua đường tình dục không, chỉ cần nhìn vào bộ phận sinh dục của người đó, nếu thấy không có nốt gì tức là không sao!

Bệnh lây qua đường tình dục có rất nhiều biểu hiện và triệu chứng khác nhau. Thậm chí có người mắc bệnh mà không có dấu hiệu gì, và không phải lúc nào biểu hiện của căn bệnh này cũng là "nốt". Bởi vậy, cách duy nhất để phòng tránh căn bệnh này là bạn hãy sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 1869 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm