Độ tuổi sung mãn nhất về tình dục

--------------------------------------------------

Ở lứa tuổi nào, người ta có hoạt động tình dục mãnh liệt nhất? Một nghiên cứu mới trả lời câu hỏi này đem lại sự ngạc nhiên cho nhiều người.

Độ tuổi sung mãn nhất về tình dục, hoạt động tình dục, mãnh liệt, cuộc sống tình dục, chuyện ấy, quan tâm, tâm lý, thói quen, hôn nhân

Theo trang zdravoe, các nghiên cứu mới đây đều cho thấy một hiện tượng chung: cuộc sống tình dục đến với loài người ngày càng ở lứa tuổi trẻ hơn. Đặc biệt, khi con cái lớn lên, cảm thấy mình đã trưởng thành, mong muốn mình tách khỏi căn nhà ở chung với bố mẹ và có một chỗ ở riêng nhiều khi chỉ trên dưới 20. Họ lấy nhau khá sớm, cặp vợ chồng trẻ tự thu xếp được mọi chuyện cho mình và dành khá nhiều thời gian và phương tiện cho “chuyện ấy”.

Theo số liệu điều tra của các chuyên gia, giai đoạn đầu tiên của cuộc sống tình dục được đặc trưng bằng hoạt động mang tính cá nhân rất cao, là giai đoạn tìm kiếm, thử nghiệm, rơi vào lứa tuổi 20-30. Lúc này về thể chất, họ đang ở thời gian thể lực rất tốt, song lại xuất hiện nhiều vấn đề tương đối lớn, đặc biệt là sự thiếu hài hoà xung quanh chuyện ấy. Lý do là về mặt tâm lý họ vẫn chưa ổn định, “chỉ biết mình” mà thiếu quan tâm đến “đối tác”, những sự ham muốn làm họ bất chấp các “kỹ năng” cần thiết của những cuộc “giao ban”.

Tuổi tác ngày càng lớn lên, tâm lý chung là điềm tĩnh hơn, sâu lắng và chín chắn hơn, không cuồng nhiệt như xưa và tự biết về bản thân minh cũng như “đối tác” của mình với tất cả tính cách cá nhân của một con người. Sự hiểu biết về nhau,thông cảm với nhau của cả hai bên đều trở nên sâu sắc. Những sự ngại ngần cũng hầu như không còn nữa.

Nếu ở giai đoạn “trẻ người non dạ” trước đây không tạo ra ở họ những thói quen có hại, nếu sự mâu thuẫn về tính dục không để lại ở họ những chấn thương tâm lý, thì giờ đây những stress trong cuộc sống cũng không tác động quá mạnh đến sức khoẻ của họ. Những cuộc “giao ban” chậm rãi hơn, kéo dài hơn. Chính thời kỳ này là thời kỳ thuận lợi nhất để họ hưởng thụ những niềm vui mà hoạt động tính dục mang lại.

Bởi vậy các khoa học kết luận lứa tuổi tốt nhất để sinh hoạt tình dục vừa bảo đảm được hạnh phúc vừa củng cố được hôn nhân, đồng thời điều tiết được sức khoẻ rơi vào lứa tuổi 45 - 55. Bắt đầu sống trong thời trung niên chính là lúc cuộc sống tình dục sung mãn nhất cả về thể xác lẫn tinh thần.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 3652 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm