Bệnh nghiện tình dục: Bạn đã biết những gì?

--------------------------------------------------

Trong chương trình talk show của Chelsea, ngôi sao Iron Man, “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Gwyneth Paltrow đã tỏ ra khá xấu hổ khi thừa nhận sự thật về chứng “nghiện tình dục” của mình. Cô đã thể hiện sở thích nhạy cảm của mình trong bộ phim mới nhất “Thanks For Sharing” khi Gwyneth vào vai một người mắc chứng nghiện tình dục.

Chứng bệnh nghiện tình dục: bạn đã biết?1

Dấu hiệu của chứng “nghiện tình dục

Thường xuyên nghĩ đến tình dục

Đây được coi là dấu hiệu rõ rệt nhất chứng tỏ bạn đã “nghiện tình dục”. Các biểu hiện của nó có thể là sở thích vào các trang báo giới tính, thường xuyên liên tưởng hay nói đến các chủ đề liên quan đến tình dục, có những ý nghĩ “tội lỗi”… Hơn thế nữa, bạn còn có thể nghĩ đến việc làm “chuyện ấy” với những người mà bạn gặp trong lần đầu tiên.

Đặc biệt, nếu bạn là “tín đồ” của những hình ảnh, phim nóng, những cảnh “mát mẻ”, thậm chí bạn còn nghiên cứu kỹ từng hành động của họ, có thể khẳng định bạn chính là một “điển hình” của chứng “nghiện tình dục”.

Thường xuyên thủ dâm, có nhiều bạn tình

thủ dâm không phải là việc xấu, tuy nhiên, nếu bạn làm chuyện này một cách thường xuyên, thậm chí không thể dừng lại được thì chứng tỏ bạn đang có khao khát rất lớn mà không thể giải tỏa được. Nhu cầu về “chuyện ấy” của bạn cao hơn bình thường nhiều lần bởi lý do bạn đã mắc phải chứng “nghiện tình dục”.

Ngoài việc thường xuyên thủ dâm, có nhiều bạn tình cũng là một nguyên nhân cho thấy bạn đã “nghiện tình dục”. Đó cũng là lý do mà bạn được gọi là người lăng nhăng, không chung thủy.

Luôn có những ham muốn đầy bản năng

Bạn luôn có tâm lý tránh những chỗ đông người, không thích tham gia các hoạt động tập thể mà chỉ muốn ở một mình để “nghiên cứu” về “chuyện ấy”. Thậm chí, có những lúc ham muốn quá lớn, bạn cảm thấy khao khát, sẵn sàng cho “chuyện ấy”. Điều này chứng tỏ bạn đã “nghiện tình dục” khá nặng rồi.

Tác hại của chứng "nghiện tình dục"

“Nghiện tình dục” cũng giống như nghiện các chất kích thích khác. Khi “quá liều”, nó có thể gây nên những tác hại vô cùng nghiêm trọng. Nó sẽ khiến bạn thường xuyên tìm cách làm “chuyện ấy”, từ đó dẫn đến rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây suy giảm sức khỏe…

Không chỉ thế, chúng ta còn có thể bị ám ảnh tâm lý, dẫn đến lệch lạc tình dục, tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, nghiện ma túy hay nghiện rượu và còn có thể phạm tội… Vì thế, nếu mắc phải chứng bệnh này, các bạn nên tìm đến các bác sĩ tâm lý để được tư vấn và điều trị một cách sớm nhất nhé!

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 1041 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm