Lý do chàng không gặp lại bạn nữa

Nếu sau một tuần từ buổi hẹn đầu tiên, chẳng thấy tín hiệu gì từ chàng thì bạn đừng nên hy vọng gặp lại chàng nữa. Đôi khi anh ấy cũng có lý do hợp lệ để không gọi điện lại cho bạn.

1. Họ xấu hổ hoặc nhút nhát: Vài chàng nhút nhát hoặc quá xấu hổ để đề nghị một cuộc hẹn lần thứ hai. Hãy gọi cho anh chàng công tử bột này để làm rõ ý định. Bạn sẽ biết anh ấy thế. Nếu chàng hoặc là khẳng định điện thoại bị trục trặc hoặc căng thẳng đến mức độ không nói được gì với người nghe thì bạn biết phải làm gì rồi đấy.

2. Bạn không có ý định chia sẻ chuyện trả tiền: Đa phần đàn ông thường muốn trả tiền trong lần hẹn hò đầu. Họ làm như vậy để chứng tỏ mình là một quý ông lịch sự và galant. Tuy nhiên, nhiều chàng lại thích đối phương gợi ý được góp chung vào số tiền phải trả cho bữa tối. Tuy nhiên, nếu anh ta biết buổi hẹn hò có chiều hướng lợi dụng một bữa tối miễn phí thì buổi hẹn thứ hai sẽ không diễn ra nữa.

 

3. Bạn nóiquá nhiều về bản thân: Đừng nhầm lẫn tự tin với kiêu căng nếu bạn vẫn thích nói về bản thân. Đàn ông sẽ không có ý định quay trở lại với một cô gái như vậy. Nên để cho cả hai người cùng được trò chuyện. Bạn chớ nhồi nhét quá nhiều thứ vào tiểu sử của bạn trong một bữa ăn tối dài một tiếng đồng hồ.

4. Bạn nói chuyện về bồ cũ: Đừng mang chuyện từng hẹn hò trước đây ra để nói trong buổi tiên gặp đặc biệt là khi bạn khẳng định hai người vẫn là bạn bè tốt. Anh ta sẽ nghĩ rằng bạn vẫn còn nặng tình với người cũ nên mới làm như vậy.

5. Điện thoại reo liên tục: Ngồi nói chuyện với chàng mà cứ được một lát bạn lại gọi điện thoại. Ngoài những cuộc điện thoại nhất thiết gọi vào giờ đó, bạn lại còn cố tình gọi nhiều những cuộc điện thoại không cần thiết khác như gọi hỏi thăm hay hẹn hò với bạn bè như thể bạn rất bận rộn. Hành động đó sẽ khiến chàng cảm thấy rất khó chịu vì như thể bạn không tôn trọng chàng vậy. Hãy dừng ngay hành động này lại nếu như bạn còn muốn nàng nhận lời gặp bạn trong cuộc hẹn lần sau.

6. Bỏ lỡ mất tín hiệu của chàng: Nếu bạn nhún vai coi khinh thường bàn tay anh ấy đặt lên vai mình hoặc né tránh một nụ hôn phớt của chàng thì anh ấy có thể cảm thấy bị từ chối. Thế là cuộc hẹn lần thứ 2 theo ý định của chàng giờ trở hành dĩ vãng.

7. Anh ấy đã gặp được một người khác

Chàng không cảm thấy có nghĩa vụ phải gọi điện cho bạn và nói bất kỳ thứ gì nếu đột nhiên gặp một người khác hấp dẫn hơn. Nếu anh ta không gọi lại cho bạn trong vòng một tuần sau cuộc hẹn hò thì bạn nên quên chàng đi.

Chi Anh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1855 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm