Lầm tưởng của chàng

Bạn tự cho mình là người rất am hiểu phụ nữ, có thể biết đích xác cô ấy thích gì. Cẩn thận nhé, thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm. Một số điều tưởng chừng nàng nghiễm nhiên “chết mê” lại có khi không phải thế.

Bạn dành toàn bộ thời gian bên cô ấy

Hẳn nhiên có những hoạt động nàng muốn tham gia cùng với bạn, song nếu lúc nào bạn cũng nài nỉ được bên nàng mọi nơi, nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho rằng bạn là người quá phụ thuộc, quá cần nàng.

 

Điều nên làm

 

Nàng thích bạn chia sẻ vừa đủ với nàng những thú vui để hai người có khoảng thời gian chất lượng bên nhau và hiểu nhau nhiều hơn.

 

Song bạn đừng tự mời mình tham gia các hoạt động rõ ràng chỉ để dành riêng cho nàng hay cho phái nữ, ví dụ buổi tối vui vẻ của các cô gái, cuộc gặp gỡ trong câu lạc bộ những “tín đồ shopping” v.v.

 

Một điều nữa nên ghi nhớ: Nếu nàng không mấy hứng thú với thể thao, đừng nài ép nàng đi xem thi đấu cùng bạn.

 

Bạn cố giúp việc nhà

 

Bạn có biết, đôi khi thiện chí giúp đỡ của bạn lại không hề mang lại hiệu quả cao, thậm chí trở thành “cơn ác mộng” với người được giúp đỡ?

 

Điều này hiển nhiên đúng nếu mỗi lần giúp nàng nấu ăn bạn lại bày trong bồn cả đống xoong chảo bẩn chờ nàng rửa. Hoặc khi giúp nàng sửa ống nước, bạn để lại cả bãi chiến trường lép nhép dưới sàn nhà.

 

Điều nên làm

 

Nếu muốn giúp, hãy chắc chắn rằng sự giúp đỡ của mình thực sự hữu ích. Bạn chỉ nên nấu bữa tối thi thoảng một lần, và hãy làm thật sạch sẽ gọn gàng, đừng bắt nàng theo sau để dọn.

 

Bạn chia sẻ mọi cảm xúc quá sớm

 

phụ nữ nhìn chung thích một người đàn ông có - cảm - xúc, song đừng thái quá bởi cái gì thái quá cũng không hay. Rầu rĩ về một chuyện tình đã qua, than thở những rắc rối trong công việc, gia đình dễ khiến bạn trở thành quá đa cảm, quá “mỏng manh”, và làm nàng cụt hứng.

 

Điều nên làm

 

Hãy cố gắng ở trạng thái cân bằng: Chia sẻ những điều bạn đang nghĩ nhưng không gây cảm giác bi lụy, nhất là đừng bộc bạch quá nhiều khi vẫn còn quá sớm.

 

Một cách hay để  cởi mở nỗi lòng là đánh giá nàng đang chia sẻ với bạn ở mức độ nào, nếu nàng chưa kể cho bạn nghe toàn bộ “câu chuyện cuộc đời”, bạn sẽ phải đợi thêm một thời gian để kể cho nàng nghe chuyện của bạn đấy.

 

Bạn quá thật thà

 

Thật thà quá mức đôi khi không cần thiết, thậm chí còn gây tổn thương cho người khác. Ví dụ bạn nói với nàng rằng “anh không thích những món em nấu”, điều duy nhất bạn mang lại cho nàng sau câu nói thật thà này chỉ là cảm giác buồn chán bản thân. Có thể, nàng sẽ chán luôn cả bạn.

 

Điều nên làm

 

Nên nhớ kỹ: Thật thà là điều tối quan trọng trong chuyện tài chính, các vấn đề gia đình và lòng chung thủy.

 

Tuy nhiên, đối với những vấn đề nhỏ nhặt như “anh có thích em mặc bộ này không?” hay “anh có thấy cô kia xinh không?”, có thể sẽ tốt hơn nếu bạn đưa ra một lời nói dối vô hại.

 

Dù sao thì giữa nói thật để khiến người phụ nữ của mình buồn và nói dối chút xíu, vô hại để cô ấy thoải mái bạn vẫn nên chọn cách thứ hai.

 

Bạn nài được trả tiền mọi thứ

 

Đàn ông cứ nghĩ rằng như thế chứng tỏ họ hào phóng. Hào phóng cũng tốt thôi, nhưng còn tùy mức độ. Bởi một cô gái có thể sẽ muốn được trả tiền theo cách của cô ấy nếu chưa chắc chắn về mối quan hệ với bạn, cô ấy không muốn cảm giác “mang nợ” ai. Vì lẽ đó, “đòi” được trả tiền quá nhiệt tình trong trường hợp này dễ khiến cô ấy không thoải mái.

 

Điều nên làm

 

Nên ngỏ ý được trả tiền, đặc biệt trong cuộc hò hẹn đầu tiên của hai người. Bạn vẫn có thể nài nỉ, xong không được quá 2 lần. Hãy quan sát phản ứng của nàng để quyết định nên làm gì cho nàng thoải mái nhất. Nếu nàng thực sự muốn trả, hai người tốt nhất nên “cưa đôi” chi phí.

 

Bạn “đột nhập” khi nàng đang tắm

 

Tất nhiên phụ nữ hầu hết thích hành động đáng yêu này của cánh mày râu, song trước khi “hành động”, có vài điều bạn nên để ý: Hôm nay công việc của nàng ở cơ quan có tốt không? Nàng có đang mệt không?

 

Bởi nếu thực sự nàng có chuyện bực mình ở cơ quan và trong người đang mệt mỏi, hành động “quấy rối tình dục” đáng yêu của bạn sẽ không được chào đón đâu, thậm chí còn gây phiền.

 

Điều nên làm

 

phụ nữ thường ngâm mình dưới vòi sen để thư giãn và thả hồn thong dong, bởi thế, bạn hãy cố gắng đoán biết tâm trạng, mong muốn của nàng trong mỗi thời điểm. Đừng “mặc định” tắm cùng là lời mời gọi “chuyện ấy”. Nhớ rằng, vẫn có những khi nàng cần chút riêng tư.

 

Bạn lúc nào cũng khôi hài

 

Nếu có xu hướng nói đùa không ngớt mỗi khi lúng túng tìm cách lấp khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện giữa hai người, có thể bạn đang gây phiền không kém gì một người thiếu óc hài hước.

 

Thực tế, nói đùa quá nhiều sẽ khiến nàng nghĩ bạn là người không nghiêm túc, bạn đang lảng tránh đối thoại thực sự, bạn không là gì hơn ngoài một gã hề.

 

Điều nên làm

 

Đánh giá phản ứng của nàng trước những lời nói đùa của bạn nhé. Nàng có tỏ ra thực sự thích thú không? Ngay cả khi nàng thích, bạn cũng đừng quên lồng chúng vào một cuộc trò chuyện thực sự. Nghĩa là ngoài đùa vui ra, vẫn phải có hỏi, có lắng nghe chân thành và chăm chú.

Theo Huyền Anh (Dân trí


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1377 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm