phụ nữ không thể giữ bí mật quá… 2 ngày

Một nghiên cứu mới đây cho hay, phụ nữ thực sự không thể giữ được bí mật. Họ sẽ “buôn bán” bí mật đó ngay chỉ sau 47 giờ.

Các nhà nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường mất tự chủ, thích buôn dưa lê các bí mật vì bản năng khát khao muốn chia sẻ bí mật, thông tin ngay khi họ vừa nghe được. Nói chung, thông thường, khi thông tin truyền đến tai một người phụ nữ thì trung bình khoảng 47 giờ 15 phút sau nó sẽ lại được truyền sang tai một hoặc nhiều người phụ nữ khác.

Đây là kết quả của cuộc nghiên cứu với 3.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 và 65. Sau cuộc khảo sát, 4/10 người thừa nhận họ không thể giữ bí mật - kể cả những bí mật riêng tư của họ và những thông tin mật của người khác.

 

Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cũng thừa nhận rằng đồ uống có cồn là một trong những yếu tố kích thích họ “tuôn” ra những bí mật. Bạn trai, chồng, bạn thân và mẹ là những người đầu tiên có nhiều khả năng được nữ giới chia sẻ thông tin bí mật của họ và của người khác kể cho họ nghe.

Michael Cox, người đứng đầu cuộc nghiên cứu nhận định: “Thực sự, phụ nữ không thể giữ bí mật. Chính vì quan tâm đến cách mọi người giữ bí mật nên chúng tôi mới làm cuộc khảo sát này. Những điều chúng tôi muốn biết là một người phụ nữ có thể giữ bí mật trong bao lâu.

Kết quả là dường như với phụ nữ không có thông tin nào là quan trọng phải giữ bí mật vì mọi thông tin đều bị “phơi bày” ra trong vòng khoảng 48 giờ. Điều đó có nghĩa khi một người tâm sự với bạn của mình về một bí mật thì cũng nên cảnh giác đề phòng trước tình huống cô bạn sẽ mang bí mật nói cho một hoặc một nhóm những người khác”.

Một thực tế đáng ngạc nhiên là có đến 9/10 cô gái cho rằng họ đáng tin cậy, nhưng chỉ sau vài ly rượu hoặc đồ uống có cồn, họ bắt đầu không thể kìm giữ được mình và sẵn sàng “dốc bầu tâm sự” mọi bí mật trên đời.

¾ số người tham gia nghiên cứu quả quyết họ có thể giữ bí mật và 83% tự nhận mình là người đáng tin cậy. Tuy nhiên, cuối cùng bí mật cũng vẫn bị bại lộ. Những người cho mình là đáng tin cậy giải thích là họ “chỉ” tiết lộ bí mật với người chồng, bạn trai, bạn thân, mẹ… những người họ tin cậy.

Những người khi chia sẻ bí mật thường bắt người nghe đặt tay lên ngực hứa sẽ không nói lại cho ai, nhưng chính những người hứa lại tiếp tục chia sẻ bí mật và bắt những người khác hứa hẹn như vậy.

Nghiên cứu chỉ ra, sau khi thổ lộ bí mật, có 2/3 số người tham gia cảm thấy tội lỗi. May mắn cho một số trường hợp vì có khoảng 27% người nghe bí mật không nhớ những gì họ đã nghe để có thể đi buôn với người khác.

Hoàng Ngân
Theo DM

------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1574 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm