Người cô đơn chết sớm hơn

 


Những người sống trong vòng tay của gia đình và bè bạn thì giảm được 50% nguy cơ chết sớm so với những người có cuộc sống xã hội nghèo nàn, một nghiên cứu vừa kết luận.

Cụ thể, những người có mối liên hệ xã hội rộng rãi trung bình sống lâu hơn 3,7 năm, nghiên cứu công bố hôm qua cho biết. Tác dụng của việc có nhiều bạn tương đương với việc bạn bỏ thuốc lá.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người ít có liên hệ với người xung quanh có tỷ lệ tử vong cao bằng với những tay nghiện rượu, thậm chí cao hơn những người bị béo phì hoặc lười vận động.


 

Các tác giả rút ra kết luận này sau khi phân tích 148 công trình nghiên cứu trong 3 thập kỷ qua, liên quan đến hơn 300.000 người.

"Bạn bè và sự hỗ trợ của những người xung quanh có thể khiến cuộc sống hàng ngày về cơ bản dễ dàng hơn", Bert Uchino, tác giả nghiên cứu từ Đại học Brigham Young ở bang Utah (Mỹ) cho biết trên tờ Los Angeles Times.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1934 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm