Cách tắm cho bé sơ sinh

Lau người cho bé bằng miếng mút

Trong những tuần đầu tiên hoặc cho đến khi cuống rốn rụng và bé lành hẳn, tốt nhất là lau người cho bé bằng một miếng bọt biển ấm hoặc một cái khăn ẩm. Rửa mặt và bàn tay của bé thường xuyên, triệt để làm sạch bộ phận sinh dục bé mỗi lần thay tã.

Tắm chậu

Sau khi cuống rốn khô, rụng và lành hẳn, bạn có thể bắt đầu tắm cho bé trong bồn. Đối với trẻ sơ sinh, bạn có thể dùng bồn rửa hoặc một chiếc chậu nhựa chứ không nên tắm trong bồn tắm thường.

Nhiều cha mẹ muốn tắm cho bé hàng ngày nhưng thực ra cho đến khi bé có thể bò và nghịch bẩn thì chỉ cần tắm cho bé 1 đến hai lần một tuần. Khi tắm cho bé những lần đầu, bạn có thể thấy hơi sợ một chút. Xử lý một sinh vật nhỏ bé luôn ngọ nguậy, ướt át và trơn trợt cần được thực hành, tự tin, bình tĩnh và giữ bé thật chắc.

Một số em bé cảm thấy thích thú với làn nước ấm. Nếu bé của bạn cũng thế, bạn có thể tắm cho bé lâu hơn một chút. Những đứa trẻ khác khóc suốt lúc tắm bởi vì bạn nhấc bé ra vào nhiều quá. Hãy giữ bé chìm hoàn toàn trong chậu nước ấm, chắc chắn bé sẽ thích.

tắm cho bé, trẻ sơ sinh, chăm sóc bé sơ sinh

 

Giữ an toàn

Không được bỏ mặc bé dù chỉ trong phút chốc. Nếu có khách hoặc điện thoại mà bạn bắt buộc phải trả lời, hãy túm bé ra, bọc trong khăn tắm và mang bé theo bạn.
Không bao giờ đặt bé vào bồn tắm khi nước vẫn còn đang chảy (nhiệt độ nước có thể thay đổi hoặc độ sâu có thể trở nên quá lớn).
Đun nước đến khoảng 62 độ. Trẻ sơ sinh có thể bị bỏng độ 3 chỉ trong 1 phút với nhiệt độ 82 độ.
Không bao giờ để con của bạn không được giám sát. (Điều này rất quan trọng, phải nhắc lại hai lần). Một đứa trẻ có thể bị chết đuối chỉ với hơn một inch nước - và chỉ cần 60 giây.

Cách tắm cho bé

1. Tập hợp tất cả các dụng cụ tắm cần thiết, để ra một chiếc khăn, tã sạch và quần áo.

2. Đổ nước vào chậu tắm khoảng 2 đến 3 inch, ấm nhưng không nóng, khoảng 32 độ C.

3. Mang bé đến chỗ tắm và cởi hoàn toàn quần áo. (Mẹo: Nếu em bé của bạn cứ khóc mỗi khi tắm, đừng lột tã ra ngay lập tức sẽ giúp bé cảm thấy an toàn hơn)

4. Dần dần trượt bé vào chậu tắm, chân trước, dùng một tay đỡ cổ và đầu của bé. Múc nước dội vào bé liên tục trong khi tắm để bé không cảm thấy lạnh.

5. Sử dụng xà phòng nhẹ và đừng dùng nhiều (quá nhiều khiến da bé bị khô), tắm cho bé bằng tay hoặc bằng một cái khăn từ đầu xuống chân, trước mặt và sau lưng. Rửa sạch da đầu của bé với một miếng vải ướt và xà phòng. Sử dụng bông gòn ẩm (không có xà phòng) để làm sạch mắt và mặt của bé. Nếu có các chất nhầy khô ở góc lỗ mũi hoặc mắt bé, thoa nhiều lần để làm mềm nó trước khi lau sạch. Đối với bộ phận sinh dục của bé, rửa thường xuyên là điều cần thiết.

6. Rửa sạch em bé kỹ lưỡng và lau bằng một chiếc khăn sạch. Sau đó nhấc ra khỏi bồn tắm bằng cách đỡ cổ và đầu bằng một tay và tay khác đỡ phía dưới, giữ chặt tay quanh đùi bé (trẻ sơ sinh rất trơn trượt khi ướt).

7. Quấn em bé trong một chiếc khăn trùm đầu và lau khô. Nếu da của bé vẫn còn bong ra, bạn có thể sử dụng kem dưỡng da em bé nhẹ sau khi tắm nhưng nói chung da chết là cần thiết vì nó giúp da không bị khô. Sau đó, quấn tã, mặc quần áo và chơi đùa với bé.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1913 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm