Những lý do sai lầm để không ly hôn

Sợ cô đơn, mang tiếng với họ hàng, con cái đau khổ, hay tiếc nuối khối tài sản khổng lồ là những lý do khiến phụ nữ ngại ly hôn.

Khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, nếu bạn vẫn cố tình duy trì nó nghĩa là bạn đang mắc phải một sai lầm vô cùng lớn.

Xã hội hiện đại, vì thế không có gì ngạc nhiên nếu như có ngày càng nhiều cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa. Ly dị được coi là một hành vi văn minh để giải thoát cho nhau khi cả hai đã không còn tình cảm. Do đó, khi bạn nhận thấy cuộc hôn nhân của mình đang rơi vào bi kịch, đừng vì sợ hãi mà không dám rũ bỏ nó, bạn sẽ càng khổ sở hơn.

Dưới đây là 5 lý do sai lầm nếu như hai người vẫn cố tình sống chung.

1. Sợ ở một mình

Sợ ở một mình cả đời là nỗi sợ của không ít phụ nữ. Bạn sợ phải cô độc, sợ không có người bên cạnh, sợ phải cô đơn, chính vì thế nên bạn chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đó là một quan niệm sai lầm, không ai cô đơn cả đời, bạn có thể thiếu người yêu, thiếu người chồng, người làm chủ gia đình, nhưng bạn không hề cô độc bởi bạn vẫn còn công việc, bạn bè và những người xung quanh. Hãy tin rằng trong cuộc đời mình ai cũng có những giai đoạn phải gặp trắc trở, nhưng đó không phải là tất cả. Rồi bạn cũng sẽ cân bằng trở lại và tìm ra niềm vui cho mình.

5 lý do duy trì hôn nhân sai lầm, Tình yêu -  Giới tính, hon nhan, gia dinh, vo chong, tinh yeu gioi tinh, ly hon, ly di, vo chong

Bạn sợ sẽ cô đơn sau ly hôn (Ảnh minh họa)

2. Gia đình bạn chưa có ai ly dị

Một điều mà những người phụ nữ ở các gia đình nền nếp thường sợ đó là mang tiếng với họ hàng, người thân rằng mình đã ly dị. Do trong gia đình, họ hàng nhà bạn chưa có ai ly dị, chính vì vậy, bạn sợ rằng bạn sẽ làm xấu mặt gia đình hay khiến gia đình mang một ‘vết nhơ’, một điều tiếng xấu. Vậy thì hãy bỏ quan điểm đó.

Cuộc sống giờ đã hiện đại lên rất nhiều, không ai để ý chuyện bạn có gia đình hay không mà chỉ quan tâm xem bạn có hạnh phúc hay không. Và cũng không ai sống hộ bạn cuộc đời được, nên bạn hãy tự quyết định lấy cuộc sống cho mình, miễn sao vui vẻ thoải mái. Họ hàng, người thân nhà bạn cũng sẽ vui khi thấy bạn hạnh phúc.

3. Bạn sợ con cái khổ

Đây là lý do lớn nhất khiến các cặp vợ chồng không còn yêu nhau vẫn sống bên nhau. Vì họ sợ con cái thiếu vắng tình cảm của cha mẹ. Họ sợ con cái đi học sẽ bị bạn bè trêu vì có bố mẹ bỏ nhau, hoặc sẽ phải khổ vì cha mẹ chia tay, mỗi người đi tìm cuộc sống mới mà không chăm lo cho chúng. Điều này chưa hẳn đã tốt. Bạn tạo dựng cho con cái một vỏ bọc gia đình hạnh phúc, nhưng thực ra không phải vậy.

Nếu như phát hiện ra bố mẹ đang giả tạo trước mặt, con cái bạn sẽ vô cùng thất vọng và chán chường. Nhất là lại phát hiện ra bố hoặc mẹ chúng có người khác. Vì vậy, khi không còn yêu nhau, tốt nhất hãy giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đừng để con cái chứng kiến những trận cãi vã hay sự giả dối của hai người. Hai bạn vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con cái dù không còn ở bên nhau.

5 lý do duy trì hôn nhân sai lầm, Tình yêu -  Giới tính, hon nhan, gia dinh, vo chong, tinh yeu gioi tinh, ly hon, ly di, vo chong

Bạn sợ con cái không còn cả cha lẫn mẹ (Ảnh minh họa)

4. Bạn sợ tay trắng

Bao năm tháng sống bên cạnh người chồng, bạn hy sinh tất cả cho anh ấy, tài sản cũng mang tên hai người. Giờ đây, nếu chia tay bạn sẽ mất đi một nửa số tài sản làm ra. Hoặc trường hợp ngược lại, bạn lấy được người chồng giầu có, nên sống phụ thuộc hoàn toàn, mọi thu nhập đều do anh ấy kiếm ra, vì vậy, nếu ly hôn, bạn sẽ không còn nguồn thu nhập chính. Bạn sợ mình không thể sống nổi. Nếu ở hoàn cảnh này, bạn đã sai ngay từ đầu, khi quyết định mình là người phụ thuộc vào chồng về kinh tế và mọi thứ.  Tất cả khiến bạn không độc lập, tự tin và không thể tự quyết định tương lai cho mình.

5. Bạn thấy tội lỗi

Bạn day dứt vì bỏ một người, vì người đó quá yêu mình, chính vì thế, khi không còn tình cảm, bạn vẫn thương hại, không nỡ rời xa. Điều này chỉ khiến cho tình cảnh của bạn trở nên trầm trọng hơn bởi cứ phải ‘đồng sàng dị mộng’. Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bức xúc và khó chịu vì phải ở bên cạnh người bạn không yêu và thấy người ta như cái gai trong mắt mà không thể bỏ. Tốt hơn hết là hãy dứt khoát một lần để không bao giờ phải dằn vặt đau khổ.

Chúng tôi không khuyên bạn ly dị, mà chỉ đưa ra những gợi ý để bạn tự tìm ra lối thoát cho mình. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, ly dị không phải là tội lỗi hay điều gì đáng xấu hổ, có thể bạn sẽ bị khủng hoảng một thời gian, nhưng chắc chắn, nếu bạn có niềm tin và quyết tâm, bạn sẽ tìm ra hạnh phúc cho mình.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2231 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm