Ngủ riêng giúp hôn nhân hạnh phúc hơn

Giấc ngủ là hình thức tình dục mới. Hoặc ít nhất đó là phương thức cho hàng triệu cặp vợ chồng đang đối mặt với mong đợi của hôn nhân hạnh phúc qua việc ngủ riêng. Nó không phải về tình dục - Có rất nhiều thứ đang diễn ra.

Ngủ riêng giúp bạn lẩn tránh được tiếng ngáy, kéo chăn, nghiến răng và mọi thứ linh tinh khác.

"Giấc ngủ là điều duy nhất bạn có thể giữ cho riêng mình. Bạn không thể chia sẻ giấc ngủ của mình với bất cứ ai," Tiến sĩ Neil Stanley - một chuyên gia giấc ngủ tại bệnh viện Norfolk và Norwich - tin rằng những cặp vợ chồng ngủ riêng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và khỏe khoắn hơn.


"Chúng tôi biết rằng những người có giấc ngủ kém có tỷ lệ ly hôn cao hơn. Càng khốn khổ con người càng thêm chán nản."

Một cuộc khảo sát gần đây của Tổ chức Giấc ngủ quốc gia Hoa kỳ cho thấy rằng cứ một trong bốn gia đình người Mỹ đang ngủ riêng.

Và một nghiên cứu mới của các nhà xây dựng và kiến trúc Mỹ dự đoán rằng đến năm 2015, hơn 60 phần trăm các căn hộ cao cấp sẽ có hai phòng ngủ chính riêng biệt.

"Nhu cầu về phòng ngủ của chồng và vợ hoàn toàn là một xu hướng rõ ràng" Gopal Ahluwalia từ Hiệp hội Xây dựng Quốc gia, người thực hiện cuộc khảo sát nói "Khởi đầu là các phòng nhỏ và phòng tắm, và bây giờ xu hướng bắt đầu chuyển sang phòng ngủ"

Thậm chí có nhiều người nổi tiếng xem ngủ một mình là quyền lợi.

Diễn viên Helena Bonham Carter và bạn tình, giám đốc sản xuất phim Tim Burton, ngủ tại các căn hộ riêng liền kề.

Ngay cả Tom Cruise và Katie Holmes, đã ngủ riêng trong khi hẹn hò và vẫn như vậy từ khi họ kết hôn vào năm 2006.

"Bây giờ họ đã cưới nhau nhưng họ không cảm thấy cần phải thay đổi lại," theo nguồn Hollywood "Tom có phòng ngủ của mình và Katie cũng thế.

"Trong thực tế, họ thậm chí bong đùa về việc ngủ riêng với bạn bè. Katie nói rằng Tom ngáy quá to khiến cô ấy chẳng thể nào có được giấc ngủ ngon."

Ngủ ngáy là một trong những lý do chính khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn ngủ riêng rẽ, theo Stanley. Tuy nhiên, một cấm kị văn hóa to lớn quanh sự thiêng liêng của chiếc giường hôn nhân ngăn cản chúng ta cởi mở khi nói về sự thay đổi của bản thân.

"Nhiều người, chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi trung niên, thường đổi chỗ vào giữa đêm, nhưng họ lại ít khi thừa nhận điều đó" Stanley nói.

"Không có các dấu hiệu về phòng ngủ riêng, nhưng có các dấu hiệu văn hóa mà mọi người áp dụng."

Nhưng dấu hiệu kéo dài vì nhận thức phổ biến là nếu một cặp vợ chồng không ngủ cạnh nhau thì có nghĩa là họ không "ngủ với nhau."

"Đây chỉ là một trong những điều kỳ lạ của ngôn ngữ khi chúng ta sử dụng thuật ngữ "ngủ với nhau" để hiểu là cả hai ngủ chung với nhau và quan hệ tình dục.

"tình dục và giấc ngủ có thể hoàn toàn riêng biệt, trong khi chúng ta cho chúng vào cùng một hành vi là nếu bạn không ngủ cạnh ai đó nghĩa là bạn không có quan hệ tình dục với họ, đó là điều ngớ ngẩn nhất. Nó chẳng có nghĩa gì cả."

Laura (34) đã tống cổ đức lang quân ra ngoài phòng khách vì anh chàng ngáy ầm ĩ cả đêm, giãy như đỉa trên giường và hay gắt gỏng trong đêm khiến cuộc hôn nhân của họ đứng trên bờ vực thẳm.

Bây giờ cô có thể ngủ cả đêm mà không bị ông chồng đá một cú nào vào lưng, cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.

"Tôi đã bị chứng mất ngủ, nhưng bây giờ tôi đã lại ngủ đều đặn và ngon lành suốt đêm", cô nói.

"Tôi cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn và tâm trạng của tôi trong ngày đã được cải thiện đáng kể."

Và không chỉ tâm trạng mà cả cuộc hôn nhân của cô cũng được cải thiện. Laura cười khẩy khi có ý kiến là vì ông chồng bị tống cổ ra phòng khách mà cuộc sống tình dục của họ xuống cấp.

"Có một ngày đặc biệt hay 'mời' người khác đến gây hưng phấn hơn nhiều là cứ làm tình chỉ vì chúng ta nằm bên cạnh nhau", cô nói.

Trong quá khứ, các bậc quân vương không bao giờ chia sẻ giường của mình - họ thấy đó là sự xúc phạm. Ngay cả bây giờ, Nữ hoàng và hoàng tử Phillip vẫn ngủ trong phòng riêng biệt.

Không phải cho đến khi cách mạng công nghiệp, khi các gia đình bị buộc rời khỏi vùng quê và chui vào các căn hộ hai phòng nhỏ bé và đông đúc tại các khu công nghiệp mới, đã khiến khái niệm chia sẻ giường ngủ trong các cặp vợ chồng trở nên phổ biến.

Và cho đến giữa những năm 1970, phần lớn các cặp vợ chồng người Mỹ đã chọn giường đôi.

Bây giờ, các cặp vợ chồng ngủ chung ở Anh và Ai-len thấy mình chỉ với có 27 inch mỗi người để xoay xỏa trong đêm.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lưỡng lự khi ngủ riêng vì họ lo sợ gây tổn thương cho bạn đời.

"Chúng ta không nói về giấc ngủ. Chúng ta không có nó như là một chủ đề của cuộc hội thoại trong một mối quan hệ," Stanley nói.

"Nếu hầu hết mọi người nói rằng, “Xem này, em yêu anh, em vẫn ham muốn anh, nhưng tối nay liệu anh có phiền nếu chúng ta ngủ riêng không nào,' bạn tình của họ sẽ có thể nói, 'Okie, thật là một ý tưởng tuyệt vời".

 

NAK (Theo Thirdage)


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1436 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm