Ly hôn sớm ảnh hưởng đến sức khỏe

Những cặp đôi chia tay nhau khi còn trẻ dễ gặp phải vấn đề sức khoẻ hơn so với ly hôn khi lớn tuổi. Đó là thông tin của các nhà khoa học bang Michigan - Mỹ vừa công bố trên tạp chí Social Science & Medicine.

ly hôn

Sau khi phân tích số liệu sức khỏe của 1.282 người trong vòng 15 năm, so sánh những người đã ly hôn với các cặp vợ chồng đang sống chung, các nhà khoa học thấy rằng, người ly hôn trong độ tuổi từ 35 đến 41 gặp rắc rối về sức khỏe nhiều hơn so với những người ly hôn ở độ tuổi từ 44 đến 50.

Tác giả của nghiên cứu, Giáo sư xã hội học Hui Liu tin rằng, những người trẻ cần sự hỗ trợ của xã hội và gia đình và họ thường gặp khó khăn hơn trong việc giải quyết với những căng thẳng liên quan đến ly hôn.

Những người trưởng thành, trái lại có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi chia tay nhau, bởi vì, như một quy luật, họ đã quen với chuyện không hạnh phúc trong hôn nhân. Đây là lý do chính để chia tay.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1420 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm