Càng thông minh, phụ nữ càng dễ .... ế chồng

Tài năng và có học thức khiến phụ nữ thông minh luôn tự tin vào bản thân mình và vì thế họ thường cầu toàn trong mọi phương diện của cuộc sống. Điều này cũng lí giải nguyên nhân tại sao phụ nữ càng thông minh càng khó lấy chồng.

Theo bộ trưởng bộ giáo dục Mỹ- ông David Willetts cho biết "Với sự phát triển vượt bậc của kinh tế, văn hóa, giáo dục, các quan niệm và chuẩn mực đạo đức ngày nay cũng đang dần thay đổi. phụ nữ không những trở nên mạnh mẽ hơn mà họ còn được hưởng một nền giáo dục tốt hơn.

Trong nhiều gia đình hiện nay, đàn ông đã mất đi vai trò trụ cột gia đình mà thay vào đó là ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Không những thế, ngày nay phụ nữ thường chủ động, thông minh và tài giỏi hơn. Họ đòi hỏi công bằng trong cuộc sống, trong công việc, thậm chí trong…quan hệ tình dục".

Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết phụ nữ thông minh hiện nay có xu hướng lấy chồng "kém" hơn mình. phụ nữ muốn tìm những người chồng có thể "hỗ trợ" cho sự nghiệp của mình hơn là tìm nguồn hỗ trợ về tài chính như trước đây. Bởi theo quan niệm của họ, những ông chồng "không tài giỏi" thường có ít tham vọng, ít bận rộn và có thể dành nhiều thời gian giúp phụ nữ làm việc nhà cũng như chăm sóc con cái.

phụ nữ thông minh khó lấy chồng

Đồng thời, các chuyên gia nghiên cứu cũng cho biết hiện nay phụ nữ đang nắm quyền làm chủ gia đình thay nam giới. "Bằng chứng là ở các trường trung học và đại học, nam sinh viên đang ngày càng "lép vế" cả về thành tích học tập lẫn tham gia hoạt động xã hội. Trong khi đó, nữ sinh ngày càng thông minh, học giỏi, năng động và mạnh mẽ hơn"- Bộ trưởng Willetts nói.

Ngoài ra, các số liệu khảo sát gần đây cũng cho thấy một khoảng cách khá ấn tượng về trình độ học vấn giữa nam giới và phụ nữ. Trung bình mỗi năm ở Mỹ có khoảng 50% phụ nữ tốt ngiệp đại học trước 30 tuổi. Trong khi con số này ở nam giới chỉ chiếm gần 40%. Theo ông Willetts đây chính là cơ sở báo hiệu một sự thay đổi lớn trong mô hình gia đình truyền thống.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew đặt trụ sở chính tại Philadelphia cho biết hiện nay sinh viên nữ tốt nghiệp đại học đang phải đối mặt với nguy cơ "khó" lấy chồng khá lớn, tương đương với phụ nữ da đen. Chỉ tính riêng tại Mỹ đã có tới 70% phụ nữ da đen không lấy được chồng.

Chị Claire Davis (33 tuổi)- một chuyên viên tài chính Anh chia sẻ "Tôi có bằng tiến sĩ kinh tế và là một người khá tham vọng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Hiện tôi đang có một công việc ổn định và sự nghiệp khá suôn sẻ. Tôi có thể đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn. Tuy nhiên, những người đàn ông tôi gặp hoàn toàn làm tôi thất vọng. Rất ít người có bằng cấp và sự nghiệp bằng tôi. Tôi không biết liệu mình có khắt khe quá không. Nhưng nếu cứ như thế này chắc tôi sẽ rất khó lấy chồng".

"Đây là một vấn đề lớn và khá nan giải. Xã hội hiện nay đang khuyến khích sự đi lên của phụ nữ. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta ngăn cản sự phát triển của nam giới. Tuy nhiên có vẻ như quan niệm và vai trò xã hội đã thay đổi. Đàn ông ngày càng trở nên yếu đuối hơn và họ bắt đầu đảm nhiệm những công việc thay phụ nữ"- bộ trưởng Willetts kết luận.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2018 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm