Trẻ đau bụng có thể do gia đình bất ổn

Cha mẹ không hòa thuận hoặc họ hàng tranh chấp có thể là nguyên nhân gây ra chứng đau dạ dày tái diễn ở trẻ.

Đau bụng là sự cố phổ biến nhất ở trẻ nhỏ. Bệnh không phải lúc nào cũng liên quan đến sinh lý, mặc dù đôi khi đau đầu cũng có thể gây đau bụng.

 

Tiến sĩ Paul Ramchandani và cộng sự đến từ Đại học Bristol (Anh) đã tìm hiểu hơn 10.000 gia đình có con nhỏ, trong đó có 55% trẻ dưới 6 tuổi kêu đau bụng. Khoảng 11,8% số này phải ôm bụng ít nhất 5 lần một năm. Bé gái bị ảnh hưởng nhiều hơn bé trai.

Kết quả đánh giá tâm lý cho thấy những em hay bị đau bụng có khả năng gặp rắc rối về tình cảm cao gấp 3 lần trẻ bình thường. Không những thế, mẹ của các em cũng có nhiều triệu chứng lo lắng và suy nhược thần kinh hơn.

 

Nghiên cứu đã chứng tỏ rằng cần tìm hiểu thêm yếu tố tâm lý bên cạnh những khía cạnh sinh lý khi trẻ kêu đau bụng.

 

Mỹ Linh (theo BBC)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2672 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm