Bạn và ông xã có thực sự hòa hợp

Để biết bạn và "nửa kia" của mình có thể chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long hay không, hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây của Goodtoknow.

1. Bạn đưa các con đi chơi với mẹ con cô bạn thân. Cô ấy mời bạn ở lại ăn tối, trong khi ông xã đang ở nhà một mình và không có xe. Bạn sẽ làm gì:

a. Gọi điện hỏi xem anh ấy có muốn cho bạn và các con ở lại không, sau đó nhắc chồng lấy đồ ăn trong tủ lạnh cho bữa tối
b. Gửi cho anh ấy một tin nhắn nói rằng bạn và các con sẽ về nhà muộn và anh ấy phải tự lo bữa ăn cho mình
c. Đợi chồng gọi điện để biết mấy mẹ con đang ở đâu. Còn bữa tối, tất nhiên anh ấy phải tự lo rồi
d. Ở lại với cô bạn mà không nói gì với anh ấy. Anh ấy sẽ đoán ra ngay thôi mà

2. Công việc ở cơ quan ngập đầu, các con nghịch ngợm khiến bạn phát điên và việc nhà thì chất đống. Bạn nói với chồng về cảm giác mệt mỏi của mình. Anh ấy sẽ làm gì?

a. Đưa các con về gửi bà nội, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và đưa bạn đi ăn tối ở một nhà hàng bạn yêu thích, trong một khung cảnh lãng mạn
b. Anh ấy giặt quần áo và để bạn ngồi xem bộ phim bạn yêu thích thay vì bắt bạn ngồi cạnh suốt trận bóng đá như mọi khi
c. Anh ấy hỏi han, vỗ về bạn một chút rồi hỏi bạn đã có gì cho bữa tối chưa
d. Anh ấy nhắm mắt lại và nói mình cũng có những lúc khó khăn như vậy nhưng có phàn nàn gì đâu

 

3. Lễ kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng bạn lại rơi đúng vào ngày diễn ra trận đấu bóng đá của câu lạc bộ anh ấy yêu thích. Điều gì sẽ xảy ra?

a. Bạn tổ chức buổi lễ kỷ niệm sớm để anh ấy có thể đến trận đấu và bạn sẽ dành ngày hôm đó để đi spa - chỗ anh ấy đã đặt trước cho bạn
b. Bạn nói anh ấy có thể đi xem trận đấu nhưng năn nỉ chồng về nhà ngay sau đó để hai người đi ăn tối
c. Anh ấy đòi đi xem trận đấu và bạn đi chơi với bạn bè của bạn
d. Chẳng có cuộc thảo luận nào cả. Anh ấy thì đi xem bóng đá còn bạn thì giận dỗi

4. Khi nhìn thấy nhau ở nhà sau giờ làm, việc gì vợ chồng bạn làm đầu tiên?

a. Ôm, hôn nhau và kể về một ngày của mình
b. Bạn nói "chào" trong khi anh ấy đang kiểm tra lại hòm thư, sau đó, bạn vào với các con
c. Bạn chắc chắn sẽ càu nhàu nếu có "may mắn" thấy chồng ở nhà sau giờ làm
d. Bạn thường không nói gì cho đến khi bạn cần gì đó trong buổi tối

5. Có một khóa học sắp tổ chức ở gần nhà có thể giúp bạn bắt đầu một công việc mới, nhưng học phí hơi cao. Bạn quyết định làm thế nào?

a. Cả hai vợ chồng bạn sẽ cùng tiết kiệm, làm thêm và cắt giảm các chi phí không cần thiết
b. Anh ấy sẽ trông con cho bạn làm thêm ngoài giờ
c. Anh ấy nói anh ấy rất vui để bạn tham gia khóa học nhưng bạn phải tự kiếm thêm tiền và không được để nhà cửa bừa bộn và con cái nheo nhóc
d. Anh ấy nói hai người không đủ tiền để đi học và có nhiều thứ quan trọng hơn phải dùng đến tiền hơn

6. Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất cảm giác của bạn về "nửa kia" của mình:

a. Anh ấy là người bạn tốt nhất, là tri kỷ của tôi và tôi yêu anh ấy
b. Chúng tôi thực sự hòa thuận với nhau và làm cho nhau hạnh phúc trong hầu hết thời gian
c. Thỉnh thoảng tôi phải tự thuyết phục mình rằng chúng tôi đúng là một nửa của nhau
d. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại lấy nhau

7. Hai người có từng ngoại tình?

a. Không
b. Tôi từng tơ tưởng về điều đó và nghĩ anh ấy chắc cũng vậy. Điều đó có hại gì đâu
c. Chỉ là một cái hôn thôi, nhưng tôi chắc anh ấy cũng vậy
d. Có, và tôi chắc chắn anh ấy đã làm thế từ lâu

8. Khi bạn đi chơi với chồng và bạn bè của anh ấy. Anh ấy thường cư xử thế nào?

a. Anh ấy luôn cố gắng để ý đến tôi để xem tôi có ổn không, mặc dù điều đó không cần thiết vì bạn anh ấy cũng là bạn tôi
b. Chúng tôi dành hầu hết thời gian để trò chuyện với những người khác chứ ít để ý đến nhau
c. Tôi không nhìn anh ấy nhiều trong buổi tối và thường tôi sẽ muốn về nhà trước khi anh ấy định rời chỗ đó
d. Tôi không bao giờ đi chơi với chồng và bạn bè anh ấy

9. Bạn cảm thấy như thế nào về gia đình anh ấy?

a. gia đình anh ấy cũng là gia đình tôi và tôi chấp nhận họ, cả ưu điểm và khuyết điểm
b. Tôi tách ra ở riêng nhưng sẽ đến ngay nếu họ cần tôi
c. Chúng tôi không gần gũi lắm nhưng tôi thích thế
d. Tôi chẳng liên quan gì đến họ

10. "Nửa kia" làm bạn cảm thấy thế nào?

a. Tự tin, được yêu và tôn trọng
b. Nói chung là hạnh phúc và yên tâm
c. Hơi buồn chán
d. Không an toàn, cô đơn và buồn phiền

Nếu câu trả lời của bạn chủ yếu là a: Xin chúc mừng, dường như bạn đã tìm được một nửa rất hoàn hảo của mình. Hai người luôn đặt cảm giác của "nửa kia" lên trên bản thân và có một mối quan hệ tình cảm chân thành dựa trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.

Dù trải qua nhiều năm tháng, các bạn vẫn giữ được sự hấp dẫn đối với nhau. Bạn biết cho và nhận đều rất quan trọng trong một mối quan hệ và cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cả hai người luôn hài lòng về nhau.

Chỉ một điều cần lưu ý bạn: Hãy chắc rằng bạn đã dành đủ thời gian cho bản thân.

Nếu câu trả lời của bạn chủ yếu là b: Bạn dường như hạnh phúc và thấy hài lòng với nửa kia. Đôi khi bạn đặt gia đình lên trước các mối quan hệ và hạnh phúc của bản thân.

Tuy nhiên, bạn cũng chỉ là con người thôi mà. Nếu bạn thấy mình chưa hài lòng với nửa kia, hãy thử tìm hiểu xem tại sao và nếu tìm ra cách nào khắc phục, hãy thực hiện nó.

Tương tự, hai người nên cố gắng dành thêm thời gian bên nhau và đánh giá đúng hơn về nửa kia. Một điều rất quan trọng khác là đừng để những lo toan vụn vặt làm mất đi sức hấp dẫn của các bạn với nhau.

Nếu câu trả lời của bạn chủ yếu là c: Bạn chắc chắn sẽ thừa nhận hai người không phải là một cặp hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi việc không thể cải thiện.

Có thể hai người đã ở bên nhau quá lâu. Cả hai cần cố gắng nhớ lại xem tại sao các bạn từng hòa hợp để bắt đầu lại. Các bạn có thể xem lại những bức ảnh cũ khi còn yêu thương nhau và nhớ lại những khoảng thời gian thú vị cả hai từng có, đặc điểm cuốn hút của mình với nửa kia trong lần đầu gặp gỡ...

Hãy hẹn hò lại với nhau, hay đơn giản thỉnh thoảng nên dành chút thời gian tiêng tư bên nhau, để cùng hỏi, trò chuyện. Bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy tình cảm của mình sẽ lại nảy nở.

Nếu câu trả lời của bạn chủ yếu là d: Tại sao hai bạn vẫn còn chung sống với nhau? Bạn không thực sự thích lẫn nhau chứ đừng nói là yêu. Nếu bạn không cố gắng nói mọi thứ mình nghĩ với nhau, hay với một nhà tư vấn thì tương lai đổ vỡ rất gần.

Có lẽ hai bạn không hợp nhau, hoặc đơn giản, một trong hai người đã thay đổi quá nhiều và giờ không thể tìm được điểm chung với nhau nữa.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1611 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm