Nên làm gì khi bạn tình bị Thượng mã phong?

--------------------------------------------------

Thượng mã phong - Điều không ai muốn nhưng đôi khi vẫn xảy ra, vì thế bạn nên bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp.

Thượng mã phong là gì?

Đây là hiện tượng gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục quá hưng phấn.

Triệu chứng của thượng mã phong, làm thế nào để nhận biết?

Có thể nhận ra tình trạng thượng mã phong ở bạn tình, đó là sau khi xuất tinh, người nam đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật...

Làm gì khi chàng có dấu hiệu thượng mã phong, Thượng mã phong phần đông do quá ham muốn?

Nguyên nhân gây ra hiện tượng thượng mã phong ở nam giới?

Phần đông lý do dẫn đến hiện tượng này là:

- Những cặp nam nữ mới cưới, những người đi xa vợ lâu ngày gặp lại.

- Do thể trạng cơ thể yếu.

- Trong lúc quan hệ mà thần kinh căng thẳng, hoặc quan hệ quá nhiều.

- Uống quá nhiều rượu, bia trước khi quan hệ.

Làm thế nào khi bạn tình có hiện tượng thượng mã phong?

Khi thấy nam giới có biểu hiện bị thượng mã phong, người nữ cần tuân theo các nguyên tắc:

Nguyên tắc đầu tiên là không được đẩy chồng ra khỏi người vợ bởi làm thế thì người chồng sẽ chết ngay lập tức. Lý do là đẩy chồng khỏi người, khí dương ở nam giới sẽ thoát ra, nam giới bị lạnh luôn, không còn hơi ấm của vợ, chồng sẽ chết vì lúc đó không còn dương trong cơ thể, khí huyết ngưng trệ, tim không đập.

Nếu giữ nguyên, người chồng vẫn còn được sưởi ấm từ người vợ, giữ âm dương hài hoà từ phần dương của vợ, nên có thể kích thích chồng tỉnh táo trở lại bình thường. Còn nếu đẩy ra thì Nguyên tắc thứ hai khi cấp cứu người bị thượng mã phong chính là phải làm đau để người chồng tỉnh lại. Do đó, việc cầm kim, trâm nhọn theo người, để đâm vào huyệt trường cường (nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục nam) là một cách để giúp chồng hồi tỉnh.

Ngoài ra, bất cứ cái gì có thể làm người chồng đau, như giật tóc, giật lông, cắn 10 đầu ngón tay… đều có thể có tác dụng nếu không có kim mang theo.

Sau khi người chồng có dấu hiệu tỉnh lại, người vợ cần phục hồi năng lượng cho chồng, giữ ấm cơ thể bằng cách cho chồng uống cốc nước đường, gừng. Sau đó, nếu chồng vẫn mệt, cần đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Tuy nhiên, trong trường hợp người chồng có dấu hiệu ngưng thở, tim ngừng đập, người vợ cần nhanh chóng cấp cứu, hô hấp nhân tạo cho chồng, vì thời gian lúc đó là vàng ngọc. Với góc nhìn của một bác sĩ, tôi cho rằng, nếu người chồng tim ngừng đập, phổi ngừng thở cần hô hấp nhân tạo, sơ cứu ngay sau đó chứ đừng chờ mọi người đến. Càng chờ lâu sẽ càng khó cứu chồng mình vì chỉ cần 3 phút không có ôxy lên não thì não chết.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 2606 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm