AVS -Con mắc bệnh"sợ" đi học

Ở lớp mẫu giáo, con thuộc nhiều bài hát tiếng Anh, biết làm toán là thế. Vào lớp 1, con lại quên thứ tự các số. Đặc biệt, con cũng quên không nhớ những gì cô dặn dò.

Nhớ lại một năm về trước, chuẩn bị cho con vào lớp 1, chị Ly không khỏi “ngậm ngùi”. Đến tháng 10, đã qua hơn 1 tháng khai giảng, con gái chị vẫn có vẻ sợ sệt mỗi khi mẹ đưa đến trường. “Con chán đi học ở trường Kim Đồng lắm. Con thích học ở trường Hoa Sen cơ”.

Hôm nào bố vội đi làm, chở con đến trường sớm một chút, con cũng nấn ná ở bên ngoài, không chịu vào lớp ngay. Mỗi lần mẹ đến đón con sớm, đứng ngoài cửa sổ, thấy con ngồi một mình đăm chiêu, trong khi các bạn đang hăng hái học tập.

Ở lớp mẫu giáo, con thuộc nhiều bài hát tiếng Anh là thế. Biết làm toán những phép tính đơn giản, nhưng sao vào lớp 1, con lại quên thứ tự các số. Đặc biệt, con cũng quên không nhớ những gì cô dặn dò. Về đến nhà mẹ hỏi: “Hôm nay học bài gì?”, con lắc đầu quầy quậy: “Con không nhớ”.

Rồi con kêu mệt mỏi, nhức đầu. Hai vợ chồng chị nhiều lần đưa con đi khám nhưng chẳng đạt kết quả gì. Rồi nhờ người giới thiệu tới chuyên gia tâm lý, bố mẹ mới biết cách điều trị căn bệnh lạ của con. Nguyên nhân đơn giản là do bé quá căng thẳng với những rào cản tâm lý với một môi trường mới.

Chị Ly tâm sự: “Từ kinh nghiệm đứa đầu, đứa con thứ hai học lớp 1, nhất định phải chuẩn bị cho con sẵn sàng bước vào lớp 1”.
Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1 cho con (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sẵn sàng cho con đi học

Một ngôi trường vui vẻ

Bố mẹ không nên dọa nạt con kiểu: “Sắp vào lớp 1, phải lo học hành, không được chơi như ở mẫu giáo đâu”. Hãy chỉ cho con biết, học lớp 1 ngoài việc đi chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa, con sẽ học làm toán, viết tiếng Việt, giỏi như bố mẹ, ông bà ấy chứ. Trước khi khai giảng, bố mẹ hãy cho con đến trường làm quen với bàn ghế, phòng học, nhà ăn, sân chơi, trống trường. Bố mẹ làm thế nào để vẽ nên viễn cảnh khiến con hào hứng và thích thú khi học lớp 1.

Dẫn con đi mua sắm những đồ dùng cần thiết

Cặp sách, quần áo mới, sách vở, đồ dùng học tập sẽ làm bé thích thú hơn rất nhiều. Hãy dẫn con đi mua những đồ vật mới khiến bé yên tâm và thấy hứng khởi khi đi học lớp 1.

Nếu có thể, tự đưa con đi học

Ngày khai giảng, dù bận rộn thế nào, bố mẹ cũng cố đưa con đi học, đến tận cửa lớp, thậm chí dự khai giảng với con. Tối về, hãy thủ thỉ tâm sự với con những gì học ở trường hôm nay. Cố gắng lắng nghe và trấn an con những gì khiến con lo lắng, không thích khi học ở trường. Làm cho bé hiểu rằng, bố mẹ lúc nào cũng ở bên con, dù con có đi học lớp 1 hay lớp 2.

Lập cho con thời gian biểu khoa học

Hãy lập thời gian biểu cho con sao cho con có chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống, ngủ nghỉ, làm bài có giờ giấc. Nên lập thời gian biểu cho con trong một ngày và cố gắng duy trì theo thời gian đó, giờ nào việc nấy.

Tập và dần giao cho bé chuẩn bị những việc cụ thể như: chuẩn bị quần áo và sách vở trước khi mang đi học, tự thay quần áo, đi giày dép khi đi học.
Quốc Bảo
(Tổng hợp)

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1485 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm