Thời điểm dễ li dị nhất trong năm

Tháng 1 là tháng lạnh nhất trong năm. Đây cũng được coi là thời điểm xảy ra nhiều cuộc ly hôn nhất. Chính vì vậy nhiều người đã gọi tháng 1 là tháng ly dị.? Liệu tháng 1 có đáng nhận nickname xấu xí này không? Hãy cùng chúng tôi khám phá bí ẩn này nhé.

Tháng xảy ra nhiều vụ ly dị nhất là…

Dù tốt hay xấu thì theo các số liệu thống kế tháng 1 chính là tháng ly dị. Trang web eDivorcePapers.com cho hay tháng 1 là tháng xảy ra nhiều vụ ly hôn nhất trong 12 tháng. Và bà Cathy Meyer, một nhân viên tư vấn hôn nhân, đồng ý với điều này: “Chắc chắn tháng 1 là tháng có nhiều hồ sơ ly dị nhất”.

Tháng 1 là tháng ly dị, sự thật hay lời đồn vớ vẩn?, Tình yêu -  Giới tính, thang ly di, vo chong ly hon, loi don, mau thuan vo chong, tinh yeu gioi tinh, hon nhan gia dinh,

Các số liệu đều cho thấy rằng tháng 1 là tháng xảy ra nhiều vụ ly hôn nhất (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, luật sư James Gross thuộc văn phòng tư vấn Thyden Gross & Callahan khẳng định rằng hiện tượng này rất nổi tiếng trong giới luật sư. “Một số luật sư cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong ngày lễ Tết bởi sang tháng 1, họ có rất nhiều hồ sơ ly dị cần giải quyết”.




Ủy ban dịch vụ pháp lý cho hay ngày thứ hai đầu tiên khi bọn trẻ quay lại trường học là ngày họ nhận được nhiều đơn ly dị nhất. Trong khi đó tờ Telegraph khẳng định ngày đầu tiên mọi người quay trở lại làm việc chính là ngày ly hôn nhiều nhất trong năm.

Tháng 1 là tháng ly dị, sự thật hay lời đồn vớ vẩn?, Tình yêu -  Giới tính, thang ly di, vo chong ly hon, loi don, mau thuan vo chong, tinh yeu gioi tinh, hon nhan gia dinh,

Sau kỳ nghỉ, các luật sư phải làm việc cật lực vì số lượng hồ sơ ly dị gửi đến nhiều hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa)

Ông  Meyer, người sáng lập trang web DivorcedWomenOnline.com, cho hay các ông chồng bà vợ thất vọng về cuộc sống hôn nhân của mình bắt đầu tìm kiếm thông tin về thủ tục ly dị ngay sau kỳ nghỉ và họ sẽ đâm đơn vào tháng 1.

“Tôi thấy rằng số lượng truy cập và tìm kiếm thông tin về ly dị tăng lên đáng kể sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin trước khi năm mới đến nhưng họ không thể làm được gì nhiều hơn bởi lúc này các luật sư đã đi nghỉ. Ngày 12 – 16/01 là tuần làm việc khủng khiếp bởi số lượng hồ sơ ly dị gửi đến nhiều hơn bao giờ hết”.




Tại sao tháng 1 lại được coi là tháng tử thần của hôn nhân?

Ông Meyer tin rằng có rất nhiều lý do khiến mọi người đợi đến tháng 1 để đâm đơn ly dị. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ với con cái là điều ảnh hưởng đến quyết định của họ.

“Rất nhiều khách hàng của tôi nói rằng cuộc hôn nhân của họ đã bị khủng hoảng trước kỳ nghỉ. Nếu họ có con, họ quyết định rằng họ sẽ đem lại cho con mình một kỳ nghỉ hạnh phúc nhất trước khi gia đình tan vỡ. Và khi tháng 1 đến, nếu mọi chuyện vẫn như cũ, họ hiểu rằng đây là thời điểm để bắt đầu một cuộc sống mới”.

Tháng 1 là tháng ly dị, sự thật hay lời đồn vớ vẩn?, Tình yêu -  Giới tính, thang ly di, vo chong ly hon, loi don, mau thuan vo chong, tinh yeu gioi tinh, hon nhan gia dinh,

Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là do họ đem lại cho con cái kỳ nghỉ hạnh phúc nhất trước khi gia đình tan vỡ (Ảnh minh họa)

Ông cũng cho hay nhiều trường hợp ly dị xảy ra là do “những cặp vợ chồng không hạnh phúc đánh giá tình hình và tự  nói với bản thân rằng họ không thể chịu đựng một năm như thế này nữa. Chính vì vậy, kỳ nghỉ là khoảng thời gian mà cảm xúc của họ lên cao và nếu họ tức giận với cuộc hôn nhân của mình thì họ sẽ đâm đơn ly dị trong tháng 1”.

Luật sư Gross cho hay tình trạng hôn nhân của một người vào ngày 32/12 sẽ quyết định liệu họ có phải nộp thuế cùng nhay hay không và điều đó sẽ ảnh hưởng đến ngày nộp đơn.




Ông tiết lộ rằng thậm chí cuộc khủng hoảng về kinh tế đã khiến cho nhiều cuộc ly dị xảy ra trong tháng 1 bởi “nhiều người lùi việc ly dị lại sang năm mới, sau thời kỳ suy thoái bởi họ không có đủ tiền chi trả cho việc đó”.

Tháng 1 là tháng ly dị, sự thật hay lời đồn vớ vẩn?, Tình yêu -  Giới tính, thang ly di, vo chong ly hon, loi don, mau thuan vo chong, tinh yeu gioi tinh, hon nhan gia dinh,

Bên cạnh đó, tình hình suy thoái cũng khiến mọi người lùi vụ ly hôn sang đầu năm sau (Ảnh minh họa)

Ông Meyer cũng cho hay tháng 8 cũng là tháng hay xảy ra ly dị. Luật sư Gross giải thích rằng một số phụ huynh đâm đơn ly dị trước khi năm học bắt đầu bởi có thể họ cùng con cái của mình phải chuyển đi nơi khác.

Meyer đồng ý với điều này bởi ông nhận định rằng: “Mọi người đều biết được tầm quan trọng của trường học với bọn trẻ. Vì vậy, không ai muốn ảnh hưởng đến việc học của chúng. Do đó, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc nhiều người có xu hướng nộp đơn ly dị”.




Tranh luận của các chuyên gia xung quanh vấn đề này.

Bà Courtney Stovall, người sáng lập trang web BounceBack.com cho hay:  “Những số liệu chỉ ra rằng tháng 1 là tháng xảy ra nhiều vụ ly hôn nhất. Do đó có lẽ nhiều người chọn thời điểm kết thúc hôn nhân của họ vào tháng 1 để họ không còn cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, trên thực tế thì tháng nào cũng là tháng ly hôn”.

Tháng 1 là tháng ly dị, sự thật hay lời đồn vớ vẩn?, Tình yêu -  Giới tính, thang ly di, vo chong ly hon, loi don, mau thuan vo chong, tinh yeu gioi tinh, hon nhan gia dinh,

Các chuyên gia cho rằng bạn nên chuẩn bị kỹ càng trước khi đâm đơn ly hôn chứ không nên chạy theo trào lưu (Ảnh minh họa)

Stovall cũng cho hay có lẽ sau kỳ nghỉ đầy căng thẳng, nhiều người bắt đầu nghĩ rằng “một số người đâm đơn vào tháng 1, có lẽ mình cũng thế”. Bà chia sẻ rằng thời điểm tốt nhất để ly hôn không nên được chỉ ra ở trên lịch: “Có lẽ thay vì chú ý đến thời điểm để ly hôn, chúng ta nên quan tâm đến khi nào thì ly hôn xảy ra ít nhất”.

“Các cặp vợ chồng cần phải cân nhắc đến chi phí, lợi ích, tác hại của ly hôn.  Bạn nên ly hôn khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Đối với chúng ta, thời điểm tốt nhất là khi các cặp vợ chồng đã làm tất cả những việc họ cần làm để thay đổi cuộc hôn nhân của mình nhưng vẫn không thành công”.


Tháng 1 là tháng ly dị, sự thật hay lời đồn vớ vẩn?, Tình yêu -  Giới tính, thang ly di, vo chong ly hon, loi don, mau thuan vo chong, tinh yeu gioi tinh, hon nhan gia dinh,

Ngoài ra cũng nên tránh ly hôn vào những ngày sinh nhật, kỳ nghỉ bởi người cũ của bạn sẽ rất đau khổ vì điều này (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bà Stovall nhấn mạnh các cặp vợ chồng nên tránh ly hôn vào kỳ nghỉ, ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm bởi điều đó sẽ khiến nhiều người cảm thấy rất đau khổ. Luật sư Gross hài hước tuyên bố “ngày ly dị tốt nhất là ngày trước khi bạn trúng sổ xố”.

Còn ông Meyer khẳng định rằng “ly hôn là một quyết định của riêng bạn và điều tốt nhất là bạn đừng quyết định thay đổi trạng thái hôn nhân của mình theo xu hướng tháng ly dị. Hãy suy nghĩ kỳ càng trước khi đâm đơn và người cũ của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó”.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2018 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm