Bối rối trong chuyện ấy

--------------------------------------------------

Không phải ai cũng chắc chắn mình hiểu biết cặn kẽ chuyện phòng the. Có người rất giỏi giang trên lý thuyết nhưng đến khi thực hành lại dở tệ. Vì vậy, mới có hẳn các chuyên gia về tình dục học chuyên để giải quyết mọi thắc mắc của các đôi lứa.

chuyện phòng the

Họ đã tổng kết được các câu hỏi phổ biến mà cả hai giới cùng đang băn khoăn.

1. Anh chàng mà tôi đang hẹn hò nói rằng bị kích động bởi những từ tục tĩu, nhưng tôi thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn khi cố làm. Có lời khuyên nào dành cho tôi?

Đừng lo lắng, những lời nói thô thiển một chút không biến bạn thành một diễn viên đóng phim "con heo". Cách làm dễ dàng nhất đó là mô tả những gì bạn định làm kiểu như: "Em sẽ mở khuy áo cho anh nhé" hoặc nói với đối phương những gì bạn muốn anh ta làm cho mình: "Em muốn anh hôn cổ sau đó di chuyển khắp nơi trên cơ thể ". Nên tìm ra những từ ngữ và diễn đạt nó sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất.

2. Tôi mù mờ trong chuyện ấy nhưng lại đang hẹn hò với cô nàng có kinh nghiệm trận mạc. Vậy có nên nói với nàng về tình trạng của mình không?

Thú nhận về việc bạn chỉ là cậu học sinh lớp một trong chuyện ân ái chẳng có gì xấu cả mà còn là một ý tưởng hay. Nếu như bạn không nói gì, cứ vụng về, luống cuống trên giường thì cô ấy sẽ cho rằng bạn là đối tác tồi và điều này khác hẳn với chuyện thiếu kinh nghiệm. Bằng việc thổ lộ chuyện tế nhị đó, cô ấy có thể hợp tác cùng bạn để phát hiện ra năng lực tiềm ẩn về chuyện ấy trong bạn. Có thể nàng sẽ phải dẫn dắt "người mới vào nghề" nhưng đó lại là điều khiến cho nàng thích thú thích thú bởi nó làm người nữ thấy mình là kẻ chủ động. Đừng ngại ngần, cảm giác gần gũi sẽ càng gia tăng khi bạn hoàn thành xuất sắc bài tập nàng đưa ra. Cả hai sẽ cùng thăng hoa theo "vũ điệu tình ái" nàng đang cuốn bạn theo.

3. Làm thế nào để có thể nói về chủ đề "áo mưa" khi đang hẹn hò?

Chủ đề cần thiết này quả thực khá bất tiện để đề cập. Chờ đến đến giây phút cuối cùng mới nói ra chắc chắn không phải là một ý tưởng tốt nhưng bài giảng về "tình dục an toàn" được đưa ra vào giữa bữa tối có thể hủy diệt tâm trạng yêu đương. Thời điểm tốt nhất là lúc cả hai người đều phấn chấn, vui vẻ và bắt đầu có ham muốn yêu đương. Nên bắt đầu thật đơn giản kiểu như: "Em thật sự muốn quan hệ với anh và còn muốn "làm" nhiều lần nữa. Vậy thì anh sẽ dùng "bao" nhé". Nếu đối tác từ chối, phần nàn rằng "áo mưa" làm anh ta thấy không thoải mái và chẳng có cảm giác gì thì đừng nhượng bộ. Bất kỳ gã đàn ông nào biết chiều chuộng phụ nữ thì sẽ bảo vệ sức khỏe tình dục của bạn chứ không phải đối đãi với bạn kiểu đó.

4. Liệu có phải đàn ông đạt đến đỉnh cao tình dục vào năm 18 tuổi còn phụ nữ là năm 30 tuổi?

Nói chung, thì cảm giác hài lòng tăng dần theo tuổi. Khi đó cả hai giới cùng có nhiều kinh nghiệm để xác định điều gì làm họ khao khát và tự tin nói lên mong muốn với đối tác. Tuy nhiên, các kỹ năng phòng the lại có thể học được ở bất kỳ lứa tuổi nào. Vì thế, nếu gặp ai đó bạn thấy yêu thương, đồng cảm và có cảm hứng thì điều này lại không phụ thuộc vào tuổi. Điểm kết nối giữa hai người hợp cạ có thể đem đến "đỉnh cao ân ái".

5. Tôi thích chuyện ấy (và tôn thờ chồng mình) nhưng chưa lần nào có cực khoái. Vậy tôi phải làm thế nào?

Rất nhiều người sau bao lần ân ái vẫn chưa tìm được cho mình cảm giác cực khoái. Họ cho rằng "lên giường" chẳng qua là cố đáp ứng nhu cầu cho chàng, với họ "chuyện ấy" thật gượng ép.

Mới đầu, khi chàng đòi hỏi, nàng đã cố gắng đáp ứng. Nhưng tình trạng không thỏa mãn cũng bắt đầu triền miên diễn ra. Và lúc này người phụ nữ cảm thấy không thể thờ ơ với "nỗi khổ" của mình. Đã đến lúc họ cầu cứu đến các nhà tư vấn.

Những nguyên nhân phổ biến: do thiếu sự kích thích âm đạo, do mệt mỏi và yếu sức khoẻ nói chung, tinh thần không thoải mái, stress, bị ám ảnh bởi quan hệ tình dục trong quá khứ: Bị cưỡng hiếp, ám ảnh việc nhìn thấy cha mẹ làm tình.

Một đặc điểm ở phụ nữ là họ thường bị ly tâm trong khi giao hợp. Ở người nam một khi bắt đầu giao hợp thì không còn màng gì đến những chuyện khác. Ở nữ, trong khi làm tình, họ lại hay bất chợt nghĩ vể chuyện khác, như quên mua đồ ăn hôm nay, quên giao phó công việc ở sở. Chính những suy nghĩ vu vơ đó khiến bạn mất tập trung và nhiều khi đánh mất đi cảm giác rạo rực ban đầu. Và do đó, người phụ nữ sẽ khó đạt đến cực khoái.

6. Một người đàn ông có thể ham muốn mãi một phụ nữ không?

Có. Nếu như cả hai đều vẫn còn hấp dẫn được nhau. Một lý do thúc đẩy nam giới ngoại tình là người vợ tỏ ra không còn hào hứng với chuyện chăn gối nữa. Khi chuyện ấy đã trở nên nhạt nhẽo thì ham muốn của người đàn ông sẽ còi cọc đi và tình trạng này dễ xúi bẩy họ chán cơm thèm phở. Do vậy, đôi lứa cần làm thế nào để hấp dẫn nhau mãi, để thường xuyên nuôi dưỡng sự ham muốn của nhau.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 1499 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm