Làm đẹp - Sắc màu trang điểm

PN - Việc lựa chọn màu sắc trang điểm phù hợp với màu da của từng người là rất quan trọng, nó có thể làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của làn da và ngược lại, cũng có thể là bằng chứng tố giác sự thiếu tự tin của bạn về làn da của mình.

Ảnh minh họa - Nguồn: Inmagine

Da sậm màu: với những làn da ngăm hoặc nâu, bạn đừng cố gắng làm sáng màu da lên bằng những lớp phấn màu trắng, vừa làm “xỉn” da mặt vừa không đồng bộ với màu da vùng cổ, cánh tay. Nên phủ loại phấn tiệp với màu da là tốt nhất. Để da trông sáng hơn, bạn chỉ cần chọn phấn có tông màu sáng hơn màu da một nấc, ví dụ như da nâu có thể chọn phấn màu nâu sáng.

• Làn da sậm màu sẽ không hợp với phấn hồng màu tươi như màu cam đất, hồng da mà nên chọn màu hồng nhẹ có chút nhũ hoặc màu cam bạc.

• Màu da ngăm hoặc nâu đều rất kén màu môi, chỉ có dùng son màu hồng bạc là hợp và đẹp nhất.

Da vàng: đây là tông màu da phổ biến của người Việt Nam. Loại phấn phủ màu da, có chút sắc vàng sẽ làm cho da bạn đẹp tự nhiên mà không cần che giấu tông màu da ít nổi bật của mình.

Màu da vàng sẽ hợp với phấn hồng màu tươi như màu hồng đào hoặc hồng cam. Da vàng ít kén màu son, bạn có thể tạo ấn tượng bằng đôi môi màu cam hoặc màu đỏ đất vào buổi tối.

Da trắng: nếu bạn sở hữu một làn da trắng sáng thì có thể yên tâm lựa chọn màu mình thích vì da trắng không kén màu. Chỉ cần trang điểm nhẹ, má ửng hồng là bạn đã có gương mặt sáng tự nhiên.

Màu mắt phụ thuộc nhiều vào hình dáng đôi mắt của bạn và tùy vào bạn trang điểm cho ban ngày hay ban đêm. Ban ngày: dùng màu nâu đồng là đẹp nhất, phù hợp với nhiều lứa tuổi, hoặc có thể dùng màu nâu nhạt nhấn thêm đuôi màu đen. Buổi tối: dùng màu xám đen, nâu hoặc cam tươi nhấn đuôi nâu hoặc đen. Lưu ý, những màu có nhũ chỉ nên dùng ban đêm để tạo thêm sự lung linh, nổi bật cho gương mặt, không nên dùng cho ban ngày.

• Đối với mắt lồi hoặc một mí, không nên dùng phấn mắt có nhũ vì sẽ làm cho mắt thêm bụp. Mắt nhỏ và khoảng cách giữa mắt và chân mày hẹp, nên dùng phấn mắt có tông màu sáng.

Chân mày: màu của chì kẻ mắt sẽ làm cho chân mày của bạn cứng và không được tự nhiên. Nếu bạn đã có hàng chân mày dày thì chỉ cần chải lại bằng mascara màu nâu (loại dùng cho chân mày) là đã có chân mày đẹp.

• Để có má hồng tự nhiên và không bị bay màu, bạn nên đánh má hồng trước rồi mới phủ phấn.

• Riêng với miệng hô, bạn  không nên dùng son môi màu hồng mà chỉ nên dùng màu nâu da, nâu đất, vừa nổi bật vừa che được khuyết điểm, không nhìn thấy hô.

Chuyên gia trang điểm Hạ My
(Studio Quốc Huy)


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1710 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm