Ngày càng nhiều đôi sống chung mà không cưới

Nhiều người chọn lối sống chung trước hôn nhân để có được tuổi kết hôn muộn hơn nhằm đảm bảo cho tình trạng tài chính, sự trưởng thành và cuối cùng là chờ gặp được người thực sự phù hợp.

Số liệu thống kê gần đây cho thấy có khoảng 6,4 triệu cặp đôi chưa kết hôn đang chung sống hạnh phúc tại Hoa Kỳ, con số lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều cặp đôi vẫn giữ được mối quan hệ lâu dài mà không cần đến chiếc nhẫn cưới hay một hôn lễ linh đình.

Hầu hết các cặp đôi này đều cho biết họ hạnh phúc với tình trạng hiện nay, một số đổ lỗi cho lý do tài chính còn số khác thì cảm thấy không cần thiết phải bó buộc nhau bằng hôn nhân - đám cưới với họ nói chung chỉ là một thủ tục không hơn không kém.


Erica Hill - người dẫn chương trình "The Early Show" đã có cuộc trò chuyện với nhà tâm lý người Mỹ Robi Ludwig - người đang tham gia cộng tác cho website Care.com và Brian Balthazaar - biên tập viên của Popgoestheweek.com để xem tại sao rất nhiều cặp đôi tránh việc được nắm tay nhau đi giữa thánh đường.

Ludwig cho rằng trong những thập kỷ qua, nhiều người chọn lối sống ấy để có được tuổi kết hôn muộn hơn nhằm đảm bảo cho tình trạng tài chính, sự trưởng thành và cuối cùng là chờ gặp được người thực sự phù hợp.

Theo ông vì những lý do trên mà xu hướng kia có thể là một điều tốt "Nếu bạn lập gia đình từ khi còn quá trẻ và bạn không biết mình là ai, mình có thể làm gì cho mối quan hệ đó thì cơ hội để giữ cho hôn nhân lâu bền là rất mỏng manh."

Hơn bao giờ hết, giờ đây các cặp đôi chung sống một cách phổ biến ngay từ trước khi kết hôn. Về mặt lý thuyết, người ta có thể đưa ra được nhiều lý do không tệ để bào chữa, nhưng thực tế, điều này thường gây ra những kết quả ngược lại khiến nhiều cặp phải "đôi ngã chia ly" khi còn chưa kịp thực hiện "lý tưởng" sống của mình.

"Nếu là trước đây thì việc sống thử hoặc quan hệ tình dục trước hôn nhân gần như là điều cấm kỵ nhưng theo những gì đang xảy ra trong hiện tại thì cứ như thể tôi hoàn toàn có thể làm điều đó một cách đàng hoàng, không phải cần đến đám cưới nào cả mà vẫn chẳng có gì sai trái", Balthazaar chia sẻ.

Nhiều người không muốn bị ràng buộc bởi chiếc nhẫn cưới

Đồng quan điểm với Balthazaar, Ludwig cho biết thêm "Ở đây gần như không tồn tại bất kỳ áp lực kết hôn nào cũng như việc chung sống và hôn nhân với họ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bởi vì những người chỉ đơn thuần chung sống cùng nhau có thể 'cắp nón ra đi' rất dễ dàng."


Đối với nhiều người trẻ hiện nay, quan niệm về hôn nhân cần phải được tiếp cận một cách thận trọng và nghiêm túc. "Không ít người cho rằng hôn nhân không phải luôn luôn mang ý nghĩa tích cực, họ coi đời sống vợ chồng là thứ hủy hoại tình yêuhôn nhân là nấm mồ của ái tình.", Ludwig ví von.

Bathalzaar ủng hộ ý kiến của Ludwig bằng cách chỉ ra rằng tồn tại một con số không hề nhỏ những người đã từng trải việc ly dị ở một khía cạnh nào đó, chẳng hạn hôn nhân tan vỡ của cha mẹ hoặc một người bạn thân... và chính kinh nghiệm ấy khiến họ trở nên thận trọng. Nhiều người không muốn có những trải nghiệm tương tự để rồi cuối cùng cũng chỉ dẫn đến ly hôn.

Và trong khi phim ảnh truyền hình vẫn trình chiếu những bộ phim về các cuộc hôn nhân và những tình yêu như mơ thì theo Ludwig điều đó không những không mang lại ảnh hưởng tích cực mà còn có thể gây tổn hại đến mối quan hệ.

Ông giải thích "Bởi vì trong thâm tâm mọi người rất dễ so sánh mối quan hệ thực tại đầy rẫy những vấn đề, khó khăn, thách thức của mình với những thêu dệt về tình yêu hoàn hảo trên phim. Chúng tôi không nói về những gì một mối quan hệ buộc phải đạt được nhưng việc bạn đem so sánh thực tế để rồi tưởng tượng và kỳ vọng có thể sẽ khá nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn."


Nhưng dù sao đi nữa, nhiều đôi lứa vẫn đang chờ đợi để được cùng bước vào thánh đường

Có nhiều nguyên nhân khác để dẫn đến việc lập gia đình muộn hơn. Như việc người ta muốn học hành nhiều hơn để đạt nhiều bằng cấp hơn, làm việc tích cực hơn và có tâm lý chờ đợi để bắt đầu cho cuộc sống gia đình. phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội hơn để phát triển và kéo dài chu kỳ sinh học của mình, nhiều Eva không băn khoăn về việc có con đầu lòng ở tuổi 40.

Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì, dẫu là để bắc những nhịp cầu dài hơn nối tuổi thanh niên với tuổi kết hôn hay coi hôn nhân là một cái giá quá đắt, thì nhiều đôi lứa yêu nhau vẫn đang chờ đợi để được trao chiếc nhẫn cưới trong ngày đại lễ.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1621 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm