Tính gia trưởng của đàn ông

Gia trưởng là một đặc tính phổ biến của đàn ông. Số đông đàn ông có tính gia trưởng dù cấp độ và cách biểu hiện có khác nhau. Người thì đùng đùng như sấm, như sét. Người thì im lìm như đá nhưng không thể lay chuyển. Có người thể hiện tính gia trưởng ở nhà, lại có người thể hiện tính gia trưởng ở cơ quan.
Nhiều người đến cơ quan thì đập bàn, đập ghế mắng thuộc cấp như người làm thuê, kẻ ăn người ở nhưng về nhà với vợ lại nhũn như chi chi, vợ cho uống một chén rượu thì chỉ dám rót một chén, không dám rót hai. Ngược lại, có người đến cơ quan thì gọi dạ, bảo vâng, xem sếp còn to hơn bố, bà phó phòng ho một tiếng cũng giật mình, nhưng về nhà lại quát vợ, nạt con như ông vua con. Đó là một cách thể hiện khát vọng gia trưởng nhưng là hạ sách, vợ con mất nhờ, lại suốt đời phải sống trong tủi nhục.

Đàn ông gia trưởng, còn đàn bà thì vừa chống lại vừa muốn lợi dụng tính gia trưởng của đàn ông. Mẹ nói ra rả, thậm chí cầm cả roi con cũng không sợ. Còn bố chỉ lừ mắt là con sợ nem nép. Vì thế, các bà mẹ thường đem bố ra để doạ con, một tí doạ mách bố, hai tí doạ mách bố. ấy là đàn bà biết lợi dụng tính gia trưởng của đàn ông.

Dù muốn hay không tính gia trưởng của đàn ông vẫn tồn tại. Con trai chịu ảnh hưởng nặng về tính cách và sự giáo dục của bố. Từ bé con trai đã được bố dậy là phải quyết đoán, mạnh mẽ. Hễ mềm yếu một tí là bị bố mắng: “Mày tính như đàn bà”. Các ông bố thích quyền lực. Bố là rường cột của gia đình,vừa chống đỡ với mọi giông tố của cuộc đời, bảo vệ tổ ấm gia đình lại là cái nóc nhà che mưa che nắng cho mọi người. “ Con không cha như nhà không nóc”. Con trai xem bố là tấm gương, từ bé đã biết là sau này lớn lên sẽ giống như bố, vững vàng như bố, quyền uy như bố. ở các nước phương đông, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn rất nặng nề. “Nhất nam viết tự, thập nữ viết vô” (Có một con trai là có con, có mười con gái coi như chưa có con.). Không phải chỉ đàn ông mới trọng nam khinh nữ mà cả đàn bà cũng xem con trai hơn con gái. Như vậy, tinh gia trưởng của đàn ông vừa có tính gia truyền vừa có tính lịch sử của cả một hệ ý thức tồn tại biết bao đời nay.

Vả lại, những người có tính gia trưởng đa số là người có năng lực, người ngu dốt không thể gia trưởng. Anh không kiếm ra tiền, sống bám vợ, đến lít xăng đổ xe máy vợ cũng phải mở ví ra mới có thì gia trưởng với ai. Vì thế, người đàn ông gia trưởng vẫn là người có giá nhất trong giới mày râu.
( Nhật Khánh)

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3588 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm