Hãy làm cho chàng 'ngã' vào lòng nàng!

Bất cứ khi nào thời tiết giá lạnh là bạn lại mong muốn có ai kia ở bên để xua tan băng giá trong lòng. Nhưng phải làm thế nào để anh chàng trong mơ của mình có thể “ngã gục” trước bạn. Muốn biết thì hãy “nghía” qua những phương cách sau nhé!

1. Hãy là chính mình

Hãy làm nổi bật bạn là ai, bạn có gì khác với những đối thủ kia chứ đừng cố tỏ ra giống một người khác, khi đó bạn sẽ tự đánh mất mình đấy! Nếu như bạn giả dối và anh chàng đó yêu bạn thì chính xác là chàng ta không hề yêu con người thật của bạn đâu. Chính vì thế, hãy luôn là chính mình nhé! Chàng sẽ yêu bạn vì bạn là chính bạn chứ không phải ai khác.



2. Hãy lạc quan

Bất cứ khi nào tôi muốn quyến rũ trong mắt một người nào đó thì tôi luôn tỏ ra lạc quan. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phải cố gắng làm cho mình thật là thon thả, mua cả tủ quần áo mới hay đi làm một kiểu đầu thật ấn tượng. Tất cả những gì cần làm là cố gắng làm cho bản thân mình trông đẹp nhất có thể. Đó chính là một bộ quần áo hợp với vóc dáng, tông da để làm sao toát lên được các ưu điểm của mình. Đó chính là một mái tóc óng mượt, một chút trang điểm nhẹ nhàng, một nụ cười rạng rỡ và một chút nước hoa. Chàng sẽ ấn tượng ngay với vẻ bề ngoài của bạn thôi.

3. Biết cách lắng nghe

Đàn ông rất thích khoe về bản thân. Chính vì thế mà nếu như bạn chăm chú lắng nghe họ kể lể thì bạn là một người thực sự rất đáng tin cậy trong lòng họ. Chính vì biết được bí mật đó nên tôi thường lắng nghe nhiều hơn là kể lể khi muốn làm cho một anh chàng nào đó để ý. Lời khuyên cho các bạn gái nè! Chỉ nên dành 20% thời gian để kể về bản thân, những đề tài, sự kiện mới và để cho chàng làm “người diễn thuyết”  trong cuộc nói chuyện 80% thời gian còn lại nhé!


4. Hãy cười thật nhiều


Các chàng trai thường bị các cô gái hài hước thu hút. Và tính hài hước thì thường bắt đầu bằng những tiếng cười vui vẻ. Tôi thường cố gắng cười thật nhiều và tỏ ra dễ chịu khi muốn anh chàng nào đó để ý. Đặc biệt là cười mỗi khi chàng kể một câu chuyện vui cũng làm chàng sung sướng lắm đó!




5. Có thái độ, quan điểm sống tốt

Đàn ông thích người yêu có tính tình vui vẻ, hòa nhã chứ không ai thích đi bên cạnh một cô bé suốt ngày buồn rầu, ủ rũ đâu. Bởi vậy nên tôi lúc nào cũng cố gắng nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống và luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời khi muốn “hạ gục” một hotboy. Mọi người thường có khuynh hướng đổ dồn về phía tôi khi tôi luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

6. Hãy ngọt ngào

Đôi khi hãy tỏ ra “nai tơ” hết mức có thể nhé! Khi ở bên các bạn gái của mình thì con gái chúng ta có thể “buôn thả phanh”, thậm chí còn tỏ ra hết sức bỗ bã với nhau. Nhưng ở bên bạn trai thì từ bỏ ngay thói quen đó đi nhé! Kiểu cư xử như thế không hề lọt vào “mắt xanh” của chàng tí nào cả. Các chàng trai thường bị thu hút bởi những cô gái ngọt ngào, không lắm điều. Chính vì thế, nếu bạn muốn được chàng để ý thì hãy tỏ ra “thỏ non” một tí nhé!


Ngọt ngào một chút sẽ làm chàng 'dính như sam' với bạn đó


7. Tán tỉnh một tí chứ!

Bạn bè tôi đều cho rằng “cọc đi tìm trâu” là tự hạ thấp bản thân mình. Nhưng tôi dám khẳng định là việc “cầm cưa” của con gái mang lại hiệu quả rất lớn đấy. Các chàng thích được “tắm” trong sự chú ý và rất thích được người khác phái coi mình là “ông vua nhỏ”. Vì thế, hãy nghịch ngợm lọn tóc của mình một chút, ngửa cổ về đằng sau và đánh ánh mắt đưa tình về phía chàng. Thậm chí đây là những típ cũ rích rồi nhưng vẫn nên được “trưng dụng” đấy!

8. Hãy độc đáo và khác lạ

Cố gắng tỏ ra độc đáo và khác với những người xung quanh là cách mà tôi vẫn hay dùng để thu hút sự chú ý của một anh chàng. Tôi không muốn chàng nghĩ là mình cũng chỉ giống như những cô gái đang đứng xung quanh kia. Những gì tôi muốn là chàng nhận ra rằng tôi là một người quyến rũ, dí dỏm và thông minh. Chính vì thế, bạn đừng nói về những vấn đề đã cũ rích, hãy hỏi chàng những cảm nghĩ  về những sự kiện gần đây, những câu chuyện đáng đưa lên mặt báo và làm cho chàng hiểu rằng bạn là một người phụ nữ rất hiểu biết.

9. Là người đầu tiên va chạm

Đàn ông rất thích sự va chạm thể xác. Và sự động chạm này là cách tốt nhất để thúc đẩy sự thân mật. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của một chàng trai thì hãy để ý xem có thể đem sự va chạm “vô tình” vào “cuộc chơi” không nhé! Hãy chạm nhẹ vào cánh tay chàng khi bật cười vì câu chuyện vui dí dỏm của chàng hay vỗ nhẹ vào đầu gối chàng khi vui vẻ.


Hãy tỏ ra bí ẩn một chút, chàng sẽ phải có nhu cầu tìm hiểu về bạn ngay đó


10. Hãy cho chàng tận hưởng tự do

Khi chàng trai đang cân nhắc xem có nên tỏ tình với bạn không thì anh ta sẽ “kiểm tra” bạn đấy! Hãy để cho chàng cảm thấy tự do, chàng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên bạn. Nếu như chàng ta nhận ra là bạn đang cố gắng “trói” mình thì ngay lập tức chàng sẽ tìm mọi cách “cao chạy xa bay” đấy! Vì thế, hãy để cho chàng biết rằng bạn coi trọng thời gian chàng ở bên bạn bè, chơi thể thao hay bất cứ hoạt động gì trong thời gian rảnh rỗi của chàng.

11. Giao lưu bằng ánh mắt

Nhìn say đắm vào mắt nhau sẽ làm tăng xúc cảm mãnh liệt giữa hai bạn. Nếu bạn muốn chàng chú ý thì hãy nhìn sâu vào mắt chàng khi hai người trò chuyện với nhau. Chú ý là đừng nhìn lâu quá kẻo chàng cảm thấy bạn soi mói. Bạn có nhớ cảnh trong phim Twilight / Chạng vạng không? Ham muốn giữa Edward và Bella được phát triển dựa trên ánh mắt đó! Tại sao bạn không thử một lần nhỉ?

12. Phải đáng tin cậy

Các chàng trai yêu những ai mà họ có thể tin được. Nếu như bạn cứ đi “buôn” với các bạn gái khác về anh chàng mới quen của mình thì quả là không hay ho tí nào. Những “từ ngữ hay ho” đó sẽ “bay” đến tai chàng ngay thôi. Và chắc hẳn bạn biết hậu quả là gì rồi đấy! Vì thế, sự thận trọng, biết giữ bí mật là cách tốt nhất. Đừng đem những câu thoại riêng tư của hai bạn ra “làm quà”, chàng sẽ càng tin tưởng và tôn trọng bạn hơn đó!


Áp dụng những chiêu trên sẽ giúp bạn dễ dàng 'xâm chiếm' được trái tim chàng


13. Một chút bí ẩn

Đừng cố biến mình thành một “cuốn sách mở sẵn” khi muốn chinh phục một chàng trai. Các adam thích những gì bí ẩn một chút, vì họ ưa thích sự tìm tòi, khám phá mà. Hãy tạo ra trò chơi giống như kiểu truy tìm kho báu, cho chàng biết một số đầu mối thôi. Chàng sẽ phải gọi cho bạn để hỏi han và tìm hiểu thêm về con người bạn đấy!

14. Ủng hộ sở thích, ước mơ của chàng

Các chàng cảm thấy rất hạnh phúc khi nàng cũng có cùng niềm đam mê và sở thích với mình. Vì thế, cho dù là bạn có ghét thể thao đi chăng nữa thì hãy cùng chàng đi xem trận bóng mà chàng mong đợi. Hãy tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan để có thể thảo luận cùng chàng nữa. Bạn sẽ thu hút được chàng hơn nếu chàng thấy bạn cũng có cùng sở thích với mình đấy!

Đó chỉ là một số típ để bạn có thể phát triển tình cảm với anh chàng trong mộng của mình. Tuy có cách hơi cổ điển nhưng đảm bảo chúng sẽ mang lại kết quả hết sức tốt đẹp cho cả hai bạn. Chúc các bạn có một tình yêu viên mãn!


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2252 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm