Đừng biện hộ cho đàn ông

Trong tình yêu, phụ nữ thường nhìn nhận đối tác theo suy nghĩ của phái yếu. Tuy nhiên, nếu hiểu tâm lý đàn ông, bạn sẽ khám phá nhiều bất ngờ thú vị về mối quan hệ của mình.

“Làm chuyện ấy sẽ khiến chúng ta gần nhau hơn”

Sự thật: Với một người đàn ông, tình dụctình yêu không phải lúc nào cũng đi cùng với nhau. Vì thế, đừng nghĩ rằng làm chuyện ấy sẽ khiến mối quan hệ của bạn tiến triển. “Đàn ông không phải lúc nào cũng bị ràng buộc bởi những người phụ nữ sớm có quan hệ tình dục với họ” – theo tiến sĩ Barton Goldsmith, tác giả cuốn “100 cách để giúp bạn tự tin”.


Dành nhiều thời gian bên ngoài giường ngủ là cách tốt nhất để làm sâu đậm tình cảm của một người đàn ông dành cho bạn. Do đó, bạn càng giữ mối quan hệ xa rời tình dục, bạn càng khiến nó bền chặt và có nền tảng tốt hơn.

“Tất cả đàn ông tốt đều có đôi rồi”

Sự thật: Sau một vài cuộc hẹn họ có thể nói là thảm họa, bạn cảm thấy như thể không còn một người đàn ông độc thân lịch lãm nào tồn tại nữa. Thực tế, có hàng nghìn người đàn ông tuyệt vời có thể làm vừa ý bạn. Chìa khóa để tìm ra một trong số họ là thay đổi quan điểm của bạn. Đừng quá cố gắng kiếm tìm vô vọng. Đôi khi chỉ đứng ngoài cuộc chơi với gương mặt hơi mệt mỏi cũng mang đến cho bạn ai đó thật tuyệt vời.

“Anh ấy không định làm thế”

Sự thật: việc anh ta xô ngã bạn một cách giận dữ hoặc lấy bạn ra làm trò cười là không thể tha thứ. Một số phụ nữ sẽ thuyết phục chính mình rằng đó là kết quả của áp lực công việc hoặc thậm chí tin rằng đó là lỗi của mình. Bạn sẽ bị tổn thương tới lòng tự trọng, sự tự do, và hạnh phúc nếu ngay từ đầu bạn chấp nhận bất kì một hình thức ngược đãi nào.

“Chả có gì điên rồ nếu tôi xuất hiện trong nhà anh ấy lúc 2h sáng căn vặn về mối quan hệ chúng tôi đang có”

Sự thật: Thay vì ép anh ấy hứa hẹn về tương lai sau 8 tuần hẹn hò, hãy nhớ rằng: trừ khi họ đang cố gắng lừa dối bạn, đàn ông khá thẳng thắn về cảm giác của họ. Điều đó có nghĩa là, nếu anh ấy không chia sẻ những điều bạn muốn nghe, có lẽ anh ấy thực sự không hề có những suy nghĩ ấy.


“Các cặp đôi yêu nhau thì lúc nào cũng phải dính chặt lấy nhau”

Sự thật: Cảm giác muốn ở bên người mình yêu là chuyện đương nhiên, nhưng từ bỏ những cuộc hẹn với bạn bè và đi theo anh ấy suốt lại mang dấu hiệu của cái gì đó không ổn. “tình yêu là trân trọng những lúc ở bên nhau, và sẵn sàng cho những lúc bị chia cắt. Nếu một người đàn ông hoặc một người phụ nữ muốn dành hết thời gian của họ cho bạn thì có lẽ không phải họ đang yêu; họ đang khiến bạn thấy ngột ngạt và bị kiểm soát.” – tiến sĩ Jane Greer bình luận. Rời nhau ra là cách khiến mối quan hệ luôn tươi mới và thú vị (hai người sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn). Hãy tự cho mình và anh ấy cơ hội để được nhớ tới nửa kia.

“Chắc anh ấy mất số điện thoại của mình”

Sự thật: những người chúng ta gặp gỡ không phải lúc nào cũng giữ lời hứa như chúng ta mong đợi. Khi chàng trai họ có cảm tình không liên lạc lại sau lần hẹn hò đầu tiên, phụ nữ có xu hướng tự dối mình rằng có lẽ anh ấy chẳng may làm mất số điện thoại. Theo tiến sĩ tâm lý Elizabeth Lombardo: “Anh ta có lẽ không hề mất số điện thoại của bạn. Điều này có ý nghĩ như thế nào? Thay vì biện hộ cho anh ta về việc không gọi lại cho bạn, hoặc tự dằn vặt rằng mình quá béo, xấu xí, độc thân suốt đời..., đơn giản hãy nghĩ rằng, hai bạn không thuộc về nhau. Hãy tự tin và tiếp tục tìm kiếm.”


“Tôi là người có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy về hôn nhân, gia đình, những đứa trẻ...”

Sự thật: không ai biết anh chàng của bạn nghĩ gì, những khả năng, những cảm nhận của anh ta... Do đó, hãy tin những điều anh ấy nói với bạn về bản thân. Thay vì tốn thời gian chờ đợi anh ấy trở thành người như bạn muốn, hãy quyết định bạn có chấp nhận con người hiện tại của anh ấy hay không. Hãy suy xét kĩ việc tiếp tục với anh ấy có mang lại kết cục tốt đẹp cho cả hai không.

Sự gợi cảm luôn nằm ở vóc dáng”

Sự thật: “Một mối quan hệ lành mạnh và triển vọng không bị giới hạn bởi việc một người có vóc dáng đẹp hay không” – theo chuyên gia tâm lý Jennine Estes – “Nếu một người đàn ông muốn có bạn chỉ vì bạn có một thân hình hoàn hảo, anh ta không phải là người bạn cần”.


tình yêu là cho nhiều hơn nhận”

Sự thật: phụ nữ đều thể hiện tình cảm và vun đắp cho mối quan hệ theo cách này hay cách khác, nhưng nếu anh chàng kia không bận tâm tới sinh nhật của bạn trong khi bạn dành hẳn 5 tiếng nướng bánh sinh nhật cho anh ta, đó là một sự thiếu cân bằng nghiêm trọng. Mọi mối quan hệ nên đạt sự cân bằng giữa cho và nhận.

“Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu đàn ông”

Sự thật: Tom Cruise có thể thề thốt rằng tất cả chúng ta đều cần ai đó để trở nên “hoàn thiện”, nhưng sự thật là chính chúng ta đã tự hoàn thiện mình. Bạn có những người bạn thú vị, một công việc thành đạt, một vài năng khiếu đặc biệt. Hãy bước đi tự tin và kiêu hãnh trên đường đời. Điều này sẽ thu hút những người đàn ông tuyệt vời, những người muốn đi cùng bạn trên con đường mà bạn đang dấn bước.

------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1778 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm