Để hiểu chàng hơn

Một khi quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết, đàn ông sẽ trở nên tràn đầy tự tin, phát huy bản tính gia trưởng và dần lộ rõ bản chất...



Đúng là có chút như vậy. Khi đã trở nên hiểu và thân thiết hơn, đàn ông thường tự tin thể hiện mình trước phụ nữ hơn. Họ không cần quá câu nệ lễ nghi bởi họ có cảm giác hai người đã là của nhau. Họ cũng muốn phát huy quyền sở hữu của mình với đối phương, muốn biến người ấy thành hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng mình.

 

Tuy vậy trong lòng họ cũng có những nỗi lo riêng. Họ lo rằng mình làm chưa tốt, chưa khiến chị em hài lòng, hay lo nửa kia không muốn yêu và ở bên mình nữa. Vì thể họ lại càng gồng mình lên để thể hiện khí khái nam nhi.

 

Đàn ông ham dục nhẹ tình

 

Thực tế thì quan niệm này không thật đúng đắn. Hầu hết những người đàn ông được hỏi đều trả lời rằng họ muốn có một người con gái thuộc về mình, có thể cùng yêu thương quan tâm và hiểu về nhau chứ không muốn có quan hệ với những cô nàng lăng nhăng, dễ dãi. Nhiều chàng còn khẳng định họ không thể quan hệ tình dục với người con gái mà họ không yêu.

 

Đàn ông luôn bị phụ nữ đẹp hạ gục

 

Thực ra đại đa số đàn ông đều bị cuốn hút bởi một mẫu phụ nữ nhất định và trong lòng tự có cách nhìn nhận đánh giá riêng về cái đẹp. Ví dụ có người chỉ thích phụ nữ cao lớn, có phần phổng phao vạm vỡ, có người lại mê những cô gái bé nhỏ xinh xinh.

 

Cái đẹp là ở con mắt người ngắm nhìn. Đối với đàn ông phụ nữ đẹp là một lợi thế nhưng không hề có tính quyết định trong tình cảm.

 

Đàn ông thường gây áp lực để đòi hỏi chuyện ấy

 

Điều này có thể đúng với những anh chàng không đứng đắn, cặp kè nhằm thỏa mãn dục vọng. Còn những ai đã yêu và thật sự trân trọng nửa kia sẽ chỉ làm “chuyện ấy” khi cả hai đều tự nguyện, bằng không sẽ chẳng có ích lợi gì.

 

Đàn ông cho rằng phụ nữ nên chịu trách nhiệm cho việc mang thai

 

Lại một quan niệm sai lầm nữa khi chị em nghĩ về những người đàn ông đích thực. Đàn ông hiểu được phần trách nhiệm của mình trong chuyện “dính bầu” và sẽ cùng chị em gánh vác, san sẻ.

 

Đàn ông không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm

 

Sự thật thì khi tình cảm đã phát triển đến một mức độ nhất định, đàn ông thường kiệm nói lời yêu hơn trước. Phần vì họ cảm thấy sự gần gũi của hai người và những hành động của mình đã nói lên được tình cảm, phần vì họ lo lắng nếu nói nhiều có khi lại làm chị em kiêu hay lấn lướt thì sẽ lợi bất cập hại. Tốt nhất là nên hạn chế nói ra.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2326 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm