Để hàn gắn sau khi chia tay

Bạn vừa chia tay với người yêu trong một phút bồng bột và đang thực sự băn khoăn rằng làm sao có thể tái hợp với chàng?

Có thể bạn muốn ngay lập tức kéo chàng trở về với vòng tay của bạn như cảm giác chung của rất nhiều người. Cũng có thể bạn nhận ra mình đang bị cuốn vào vòng xoáy chán nản và thất vọng, rồi không biết tiếp theo mình nên làm gì. Đôi khi bạn còn muốn gọi ngay cho chàng để van nài chàng quay lại.

Thế nhưng liệu làm như trên có hiệu quả? Liệu sự thật sẽ khác đi chăng? Không! Thay vì giúp ích cho bạn, làm vậy chỉ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ và đẩy chàng đi xa khỏi bạn mãi mãi.

Trong trường hợp này, điều bạn thật sự nên làm lại trái ngược với sự mách bảo của cảm xúc. Không phải lúc nào cũng nên mù quáng nghe theo con tim, nhất là trong trường hợp chính nó vừa khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm của mình.

Đừng vội vàng gọi cho chàng, cũng đừng đóng cửa trốn trong phòng và khóc lóc. Hãy thử làm theo 3 bước sau và bạn sẽ tìm ra câu trả lời mình đang tìm kiếm.

1. Chấp nhận chia tay


Chấp nhận chia tay sẽ giúp bạn vượt qua dễ dàng hơn

Đầu tiên và trước nhất, bạn cần phải chấp nhận rằng sự chia tay của hai người đang xảy ra. Nói với chàng rằng bạn đồng ý điều đó và cho phép mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên. Khi làm thế sẽ giúp bạn trải qua sự kiện đau buồn này một cách nhẹ nhàng hơn, bớt dằn vặt và khổ sở hơn.

Anh ấy cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người còn bạn dù sao cũng cần những khoảng lặng cho việc nhìn nhận lại lựa chọn của mình. Nếu cảm thấy thực sự trái tim vẫn không ngừng dành cho bạn, anh ấy sẽ tìm cách quay về.




2 - Đừng cố liên lạc với chàng

Hãy tạm cắt đứt mọi liên lạc với chàng

Tuyệt đối không cố gắng liên lạc với anh ấy ngay lúc này. Bạn nên kiên quyết cắt đứt mọi sự kết nối để có được đánh giá chính xác nhất về những điều đã qua.

Điều này có thể khó khăn nhưng nó đồng nghĩa với việc bạn đang phát ra tín hiệu rằng bạn hoàn toàn ổn và rất sẵn sàng cho những khởi đầu mới. Làm vậy chàng sẽ có thời gian để suy nghĩ về tình yêu của hai người và hiểu được giá trị của nó. Việc đó cũng cho chàng một chút thời gian để cảm thấy nhớ bạn.

Và cuối cùng bạn đã đủ điều kiện để lên kế hoạch tái hợp với chàng

Khi bạn có thể giữ khoảng cách với chàng và giữ thăng bằng cảm xúc của mình thì đó cũng là cơ hội tốt nhất để chàng nhận ra với chàng bạn quan trọng đến thế nào.

3 - Lập một kế hoạch chi tiết

Một khi bạn đã thực hiện được hai bước trên thì bạn đã sẵn sàng để bắt tay vào một bản kế hoạch cụ thể cho sự tái ngộ giữa hai người: ở đâu, bao giờ và thậm chí là cần nói những gì. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ rằng trong tim chàng có còn hình bóng bạn không, và hai người có cơ hội để quay lại với nhau không.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 6176 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm