Đàn ông và phụ nữ đều nói dối khi hẹn hò

Có một vấn đề khá lý thú trong quá trình hẹn hò của hai phái đó là hóa ra không chỉ các cô nàng mới thường xuyên nói dối, ngay cả các anh chàng cũng không chịu kém cạnh.

Khi được hỏi về nguyên nhân vì sao cả phụ nữ và đàn ông thường hay nói dối trong quá trình hẹn hò của mình thì họ đều cho biết: Việc nói dối cũng giống như việc họ trở thành một người diễn viên thể hiện tốt vai diễn của mình để mang lại cho khán giả một vở diễn hoàn chỉnh. Do đó khi nói dối các anh chàng/ cô nàng tạo được ấn tượng hoàn chỉnh nhất về mình cho đối phương. Ngay cả khi việc nói dối không có chủ định từ trước thì họ cũng cho rằng nói dối cũng cần phải có nghệ thuật và kiến thức, bởi nếu không mọi chuyện sẽ nhanh chóng bị bại lộ và kết cục cho chuyện tình của hai người là sự quay lưng, ngoảnh mặt. Điều cả nam giới và phái đẹp đều nhấn mạnh là: mục đích nói dối của họ là để đẹp hơn trong mắt người khác giới.

Trong một cuộc khảo sát được tổ chức bởi các trang web hẹn hò trực tuyến có khoảng 1.000 người tham gia đã cho thấy rằng: phụ nữ thường nói dối về kích thước vòng một của mình bởi với họ điều khiến họ tự tin và quyến rũ trong mắt các anh chàng. Và thực tế thì các anh chàng cũng luôn có ấn tượng nhất định với những cô nàng có bộ ngực khủng. Điều đó khiến cho việc nói dối lúc này của phụ nữ trở nên có ích nhiều hơn.

Khi đưa ra thông tin cá nhân của mình cho đối phương "tham khảo" khi hẹn hò, đàn ông thường "tâng bốc" nhiều hơn phụ nữ trong việc giới thiệu về chiều cao, trọng lượng thực tế của cơ thể và tuổi tác của họ. Bởi đối với cả phái yếu lẫn cánh mày râu, việc có các thông số lý tưởng của thân hình hoàn hảo sẽ giúp họ nhanh chóng chiếm được cảm tình của đối phương hơn. Do vậy trước khi bước vào công cuộc hẹn hò chính thức, họ thường tự nâng cao các chỉ số hình thể của mình để sự xuất hiện của mình sẽ tự tin hơn.

đàn ông phụ nữ nói dối như cuội

Theo như một cuộc khảo sát bởi tờ Telegraph cho biết rằng phụ nữ thường nói dối về các thông tin khá "lạc" so với sự xuất hiện thực tế của mình của mình, trong khi đàn ông lại nói dối về công việc của bản thân họ với đối phương nhất là khi việc hẹn hò được thực hiện qua mạng. Đối với phụ nữ việc đưa thông tin về bản thân: nơi ở, tên... khác hoàn toàn so với sự thật là bởi họ muốn trước khi có được anh chàng chuẩn mực cho mình, họ khi cần phải thận trọng để lúc phát hiện ra đối tượng đó không phải dành cho mình, họ có thể hoàn toàn "biến mất" không dấu vết. Còn đối với nam giới họ tin rằng việc thể hiện tài năng, quyền lực trong công việc sẽ giúp họ nhanh chóng "gạ gục" được các cô nàng bởi phụ nữ là những người "ham tài".

Hơn 40% trong số những người đàn ông thừa nhận rằng việc bản thân mình nói dối để sự xuất hiện của mình trông sẽ hấp dẫn hơn. Trong khi 33% những người phụ nữ cũng làm việc tương tự như vậy để được người đàn ông đánh giá cao hơn. Sợ đối phương có ấn tượng không tốt về mình ngay từ khi chưa gặp những người phụ nữ cũng như cánh mày râu thường nói dối dể nâng tầm bản thân mình lên để khiến cho mình là anh chàng/ cô nàng hoàn hảo nhất mà đối phương chưa từng gặp cho đến hiện tại.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1629 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm