Chọn ai khi bạn có tình cảm với nhiều người?

Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc ta bị giằng xé giữa nhiều người đàn ông. Chọn ai? Bỏ ai? Từ chối ai cũng tiếc mà bỏ ai cũng thương. Mọi người thường nói hãy nghe theo trái tim mách bảo nhưng trái tim lúc này rung rinh không phải chỉ với một người.

Đừng lắm điều

Nếu bạn vừa có một ngày chơi vui ở công viên nước với chàng số 1, đừng tự đưa bản thân vào tròng với những câu chuyện lúc vui miệng cùng chàng thứ 2, nào là bạn đã vui thế nào, đã thử những trò gì… Thể nào chàng cũng hỏi chi tiết về cuộc đi chơi và bạn đành bịa ra một câu chuyện tưởng tượng để giấu đi sự xuất hiện của chàng thứ 1. Mỗi khi nói dối đầu óc chúng ta thường căng thẳng, sự căng thẳng lại ảnh hưởng xấu tới nhan sắc phụ nữ. Đừng dại gì nói dối các cô nàng xinh đẹp ạ!

Tìm kiếm điểm tương đồng

Tới một thời điểm nào đó, bạn cần đưa ra quyết định rõ ràng nếu không bạn sẽ mất cả chì lẫn chài. Các chàng trai không phải ai cũng kiên nhẫn, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và quay lưng lại với bạn để đi tìm những cơ hội khác. Và bản thân bạn cũng cảm thấy căng thẳng khi một lúc phải "đối phó" với mấy chàng. Khi cần chọn ra một chàng vào vòng chung kết, hãy ngồi xuống và nghĩ xem người nào khiến bạn thấy an toàn, thoải mái nhất khi ở bên, người nào có nhiều điểm chung tương đồng với bạn hơn cả. Nếu có một chàng đạt được những tiêu chí này, đó chính là câu trả lời bạn đang tìm kiếm.

Không cần phải giải thích

Khi đã đưa ra lựa chọn rồi, hãy nhanh chóng cắt đuôi những chàng khác mà không cần giải thích rõ ràng, chi tiết tại sao lại lựa chọn như thế. Bạn cũng không có trách nhiệm phải an ủi, vỗ về cảm xúc của chàng. Chỉ cần nói: "Em đã rất vui khi ở bên anh, nhưng tình cảm này chỉ là tình bạn". Bạn không cần phải giải thích cách hành động, lựa chọn và suy nghĩ của mình cho người khác hiểu. Chỉ đơn giản là bạn lựa chọn như thế, và họ phải chấp nhận.

Giữ kín chuyện

Giữ kín chuyện

Chừng nào chưa kết hôn và chưa thực sự nghiêm túc tiến sâu vào chuyện tình cảm với một người đàn ông nào, phụ nữ được quyền gặp gỡ, so sánh và chọn lựa. Một cô gái có thể gặp gỡ nhiều chàng trai cùng một lúc, thích thú vài ba anh và phát ra tín hiệu xanh cho cả đám. Khi chưa hứa hẹn với ai điều gì, cô hoàn toàn tự do. Và tình yêu là sân chơi của cô, cô là nữ hoàng.

Có thể tình cảm và sự quan tâm giữa cô với một chàng nào đó sẽ đậm đà hơn so với những chàng khác nhưng cô không có trách nhiệm phải tận tuỵ hết lòng với anh ta khi chưa chính thức hứa hẹn gì xa xôi. Việc gặp ai, đi đâu không phải vấn đề mà những chàng trai đang theo đuổi cô được quyền kiểm soát.

Hãy bí ẩn

Để có thể đưa ra lựa chọn của mình, các cô gái cần chủ động tạo ra cơ hội để những đối tác tiềm năng bộc lộ hết mình. Muốn thế càng nên đi chơi nhiều với họ để hiểu họ hơn qua cách ứng xử với những người xung quanh. Vì vậy, các cô cần phải nhanh chí mỗi khi có chàng nào gọi điện hỏi han em đang ở đâu, làm gì, với ai… Thành thật quá cũng rất dở vì nó sẽ làm giảm đi cơ hội của bạn với những chàng trai khác.

Nói chung những chàng trai thích bạn sẽ quan tâm xem bạn đang làm gì với tần suất 24/7, vì thế đừng khai ra thông tin chi tiết về những khoảng thời gian riêng tư của mình. Hãy giấu nhẹm đi cho tới khi bạn nhận ra mình thực sự muốn ở bên ai nhiều nhất. Lúc đó, thông tin chi tiết mỗi khi các chàng khác gọi điện tới sẽ là cách cắt đuôi nhanh nhất.

Tắt hết các phương tiện liên lạc

Bạn muốn đăng ảnh lên Facebook về những chuyến du hí dịp cuối tuần vừa rồi cùng một anh chàng đẹp trai? Nghe có vẻ tuyệt, lũ bạn gái sẽ mắt tròn mặt dẹt ngưỡng mộ. Trông bạn trong ảnh mới xinh làm sao. Nhưng bạn có nghĩ những chàng trai khác sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy bằng chứng "phạm tội" của bạn? Chàng sẽ tự nhủ rằng nàng đã không chọn mình làm người đồng hành trong những ngày cuối tuần chứng tỏ khả năng thành công rất ít.

Hãy kiềm chế niềm vui này lại và đừng để những phương tiện hiện đại làm giảm đi khả năng thành công của bạn trong chuyện hẹn hò. Đôi khi giảm bớt tần suất online và giao lưu trên mạng cũng có tác dụng an toàn của nó. Bên cạnh đó bạn cũng cần cẩn thận với những chức năng như tag ảnh tự động. Hãy để chế độ không cho người khác tag mình nếu bạn sợ một chàng trai nào đó sẽ "manh động" mà đăng ảnh bạn chụp với chàng lên facebook. Nếu bạn vẫn muốn khoe ảnh nhưng không muốn lộ danh tính của chàng trai xuất hiện cạnh mình, hãy tắt chế độ tag ảnh tự động đi.

Đừng nói dối

Nói dối cần một đầu óc thông minh, tư duy nhanh, logic và trí nhớ tốt. Bạn có đủ những tố chất đó để nói dối thành thần không? Nếu chàng số 1 hỏi bạn đã làm gì vào tối thứ Bảy và sự thật là bạn đã ở bên chàng số 2, hãy nói rằng bạn đi chơi với một người bạn làm cùng cơ quan cũ. Đó là sự thật, hoặc ít nhất là một phần sự thật. Sau đó hãy nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Khi câu chuyện bạn kể dựa trên một tình huống có thật, nghe sẽ logic hơn hẳn và nguy cơ bị "phát giác" cũng ít đi.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1549 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm