Cách từ chối một anh chàng

Có thể bực mình với một anh chàng muốn xin số điện thoại của bạn không? Tất nhiên không. Bởi bạn quyến rũ, thông minh, hài hước… chứ đâu phải lỗi của anh ấy. Song bạn chẳng thể đồng ý đọc số của mình cho tất cả mọi người. Sẽ có lúc cần từ chối.



1. Tránh chủ đề đó ra

 

Đừng nói bất cứ điều gì có thể đưa đẩy anh chàng không mấy thú vị kia đến cơ hội mở lời xin số phone của bạn. Cách đó, bạn không phải vào vai kẻ kiêu kỳ bất đắc dĩ, và anh chàng cũng tránh được phút bối rối khi bị bạn chối từ.

 

 

2. Bảo anh chàng liên lạc theo cách khác

 

… như trên các mạng xã hội ảo, Facebook, hay Twitter v.v. còn nhiều cách để tiếp cận bạn mà không cần số phone.

 

3. Cho địa chỉ email

 

Tất nhiên sau đó anh chàng sẽ gửi thư chọn bạn. Nhưng ít ra bạn được quyền lựa cho có hay không trả lời. Thật dễ!

 

4. Xin lỗi không tiếp chuyện

 

Từ khi còn bé chúng ta đã được cha mẹ dạy rằng không nói chuyện với người lạ. Nếu anh chàng chẳng để bạn yên, hãy mỉm cười bảo với anh ấy rằng bạn không nói chuyện với người lạ, rồi quay lưng đi. Anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề.

 

5. Viện lý do bạn là người cẩn thận

 

Đơn giản hãy nói rằng bạn không thoải mái khi phải tiết lộ số điện thoại của mình cho một người mới gặp.

 

6. Chủ động… hỏi số của anh ấy

 

Bạn đọc được rằng anh chàng sắp xin số điện thoại của mình trong khi bạn thực sự không hứng thú? Hãy nhanh nhảu hỏi số của anh ta trước. Bạn đâu có nhất thiết phải gọi thật, trong khi đó, anh chàng sẽ để cho bạn yên vì chắc mẩm bạn sẽ liên lạc lại.

 

7. Nói: “Em có chồng rồi”

 

Bạn bịa ra một anh chồng, hay bạn trai đều “OK” hết, miễn để chàng trai đối diện kia hiểu bạn là hoa đã có chủ, anh ấy không nên phí công “đánh đồn có địch” nữa.

 

8. Mang phụ huynh ra làm “bia đỡ đạn”

 

Nói với anh chàng rằng bố mẹ (hay anh trai) của bạn không thích bạn đem số điện thoại cho một người mà họ chưa quen biết.

 

9. Bảo anh ấy đoán xem

 

Hẳn nhiên anh chàng không thích phải làm thế rồi, và dù có gan lì đoán thử, thì cũng còn lâu mới ra. Rồi anh ta sẽ chán và bỏ cuộc thôi.

 

10. Viết thật khó đọc

 

Viết số điện thoại của bạn ra một tờ giấy, thật nguệch ngoạc, thậm chí là như mật mã. Gập tờ giấy lại rồi đưa cho anh chàng. Nếu có thể, viết bằng son môi hay bút kẻ mắt nhé, sẽ khó luận hơn nhiều.

 

11. Nói dối siêu trắng trợn

 

Bảo với anh chàng rằng bạn không có điện thoại, vì bạn không tin vào công nghệ. Cách này không hiệu quả nếu bạn đã cầm khư khư di động trên tay hoặc mang theo laptop. Song với cách này, bạn có thể bắt đầu câu chuyện mới về việc thế giới hiện đại đáng ghét thế nào, và anh chàng sẽ thấy bạn thật là nhàm chán mà buông tha cho bạn.

 

12. Nói “không”

 

Nếu mọi biện pháp tế nhị của bạn đều vô hiệu và anh chàng vẫn không để bạn yên, hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói “không”. Chẳng dễ dàng gì, nhưng đôi khi, sự thắng thắn đem lại hiệu quả cao nhất.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2722 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm