Tật xấu của các cặp uyên ương

Các nhà xã hội học tổng kết trong đời sống hôn nhân, các cặp vợ chồng thường phát sinh một số tật xấu, tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng nếu không chú ý khắc phục thì đôi khi chuyện bé xé ra to.

Lập quỹ đen

 

Theo khảo sát mới đây trên Internet của một ngân hàng Anh quốc, 3/4 số người đã lập gia đình được hỏi thú nhận có lập quỹ đen. Số mật quỹ này bình quân vào khoảng 600 USD/người/năm. Cá biệt có một quý bà "khai" rằng đã trúng thưởng xổ số 3 triệu USD từ 3 năm nay nhưng vẫn giấu chồng.

 

Với khoản tiền này, có 36% đàn ông đem mua sắm cho mình, trong khi 34% phái nữ có cùng sở thích shopping, đa số là mua quần áo, giày dép và một số đồ điện tử. Trong trường hợp bị vợ hoặc chồng gặng hỏi về các món đồ mới mua, hầu hết đối tượng đều biến báo rằng món đồ này mua từ tháng trước hoặc khai dìm giá tới mức rẻ nhất...

 

Nhìn bề ngoài, mọi người coi đây là chuyện vợ hoặc chồng tìm cách ăn mảnh, nhưng tật xấu này "đáng yêu" ở chỗ đối tượng muốn mua sắm một số đồ dùng, tư trang nhưng sợ bạn đời của mình cằn nhằn.

 

Một số trường hợp cá biệt như người phụ nữ trúng xổ số nói trên đã giấu người chồng nghiện rượu số tiền mình có để ngầm trang trải cho việc nuôi dưỡng 2 đứa con nhỏ. Thực ra, tật xấu trên có thể dễ dàng được sửa đổi khi cả hai vợ chồng cùng tỏ ra thoáng một chút về chuyện tiền nong và quan tâm hơn tới nhu cầu riêng tư của nhau.

 

Đàn ông hay làm nũng

 

Nhiều bà vợ hay gặp phải tình huống chồng họ hay biểu lộ thái quá khi bị ốm đau hoặc bị va quệt xây xát chân tay theo kiểu bà chúa phải gai.

 

Các nhà di truyền học cho biết cơ thể đàn ông có sức đề kháng với bệnh tật kém hơn nữ giới nên biểu hiện triệu chứng bệnh lý đúng là có vẻ nặng hơn và về mặt tâm lý còn kém chịu đựng hơn các bà, các cô.

 

Tuy nhiên, không ít các ông cũng lợi dụng điều này để đòi vợ quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nhưng phái mày râu nên nhớ nếu muốn được vợ cưng nựng lúc làm nũng thì phải biết ân cần lúc vợ mình mệt mỏi, bằng không thì hãy đợi đấy.

 

phụ nữ tự ghét mình

 

Các nhà tâm lý học Mỹ cho rằng hiện tượng kém hào hứng của nhiều phụ nữ trong sinh họat vợ chồng không hẳn do trục trặc hoặc biến đổi về sinh lý theo lứa tuổi mà bắt nguồn từ thói tự ti về ngoại hình của họ.

 

Cuộc khảo sát mới đây cho thấy những phụ nữ ở tuổi 35-55 càng cảm thấy ngoại hình của mình kém hấp dẫn thì nhu cầu về "chuyện ấy" của họ càng suy giảm rõ rệt. Các chuyên gia khuyên các bà vợ cần chịu khó làm đẹp, tự tin vào tình cảm vợ chồng thì niềm vui trong phòng the sẽ phục hồi đâu kém thuở đương thì.

 

(Theo Tiền Phong)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2400 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm