Sai lầm cần tránh sau khi ly hôn

Chớ mắc phải những sai lầm sau nếu chẳng may vợ chồng bạn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Mang con cái ra “dọa” nhau

Rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn lấy con cái ra làm “con tốt”. Chồng đòi ly dị - vợ tuyên bố: “Tôi sẽ nuôi con và không cho anh gặp con nữa”, hoặc sau khi ly dị, vợ đòi hàng đống tiền với lý do là để nuôi con, vợ chồng cãi cọ, lôi con ra hỏi: “Con ở với ai?”...

Tất cả những cách hành xử như vậy đều khiến con cái của bạn đau lòng - một khi chúng đã lớn và đủ khả năng nhận biết chuyện gì đang xảy ra.

Bố mẹ chia tay nhau, điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của con bạn, đừng làm tình hình tồi tệ thêm bằng việc đưa con “vào cuộc” nữa.


Chưa hoàn tất thủ tục ly dị đã có bồ mới

Rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Đành rằng bạn sẽ yêu hoặc kết hôn với một người mới sau khi chia tay người cũ nhưng trong thời gian còn chưa giải quyết xong vụ ly hôn của mình, hai bạn hãy cố gắng “bỏ” người thứ ba ra ngoài, tập trung vào giải quyết chuyện ly hôn trước đã. Việc có ngay người mới khi còn chưa xong việc với người cũ sẽ khiến bạn gặp ít nhiều rắc rối khi ra tòa đấy.

Tự giải quyết chuyện ly hôn

Vợ chồng bạn dự định chia tay nhau chỉ bằng thỏa thuận? Như vậy không ổn chút nào.

Một khi hai bạn đã tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn, có con cái và tài sản chung thì chuyện hai bạn chia tay cần có sự can thiệp của tòa án thì mới đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Lăng mạ nhau

Trong thời gian chờ tòa giải quyết việc ly hôn, hai bạn gặp gỡ, bàn bạc việc phân chia tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái bằng việc... chửi rủa, xúc phạm nhau? Điều này thật kinh khủng.

Hãy nhớ rằng hai bạn đã từng có một khoảng thời gian êm ấm, mặn nồng trước khi mọi chuyện kết thúc như thế này.

Nếu không còn duyên phận, không thể tiếp tục sống với nhau thì cũng nên chia tay nhau một cách có văn hóa, để sau này nếu có gặp lại nhau cũng đỡ cảm thấy hổ thẹn và không lo bị con cái “đánh giá”.


Lôi bố mẹ vào cuộc

Hai bạn đã kết hôn với nhau nghĩa là hai bạn đã đủ trưởng thành để tự giải quyết những vấn đề của cuộc đời mình. Còn gì nực cười hơn khi hai bên mang bố mẹ vào cuộc, dùng bố mẹ để “đàn áp, đe dọa” đối phương.

Hơn nữa, con cái không hạnh phúc, phải chia tay cũng đủ khiến ông bà đau lòng rồi, hai bạn đừng để bố mẹ biết quá rõ về chuyện ly hôn của mình bằng việc đưa ông bà vào cuộc, chứng kiến tường tận mọi vấn đề từ đầu chí cuối. Ông bà biết càng ít càng tốt, sẽ đỡ đau buồn và cắn rứt hơn.

Nói xấu nhau

Thường thì đây là lỗi mà phụ nữ hay gặp khi ly dị chồng. Khi “tình đã hết”, họ không ngại ngần kể ra tất tần tật thói xấu, “tội lỗi” của chồng với bạn bè, bố mẹ, họ hàng thậm chí là với cả con cái.

Biến hình ảnh của người chồng trở nên xấu xa trong mắt mọi người, chưa biết chồng bạn sẽ xấu tới đâu nhưng chắc chắn bạn thì đã xấu đi nhiều rồi bởi “xấu chàng, hổ ai”?

Nói xấu người cũ là việc làm đơn giản nhất, trân trọng nhau, giữ thể diện cho nhau, cho con cái mới là khó.

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2349 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

Tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

Tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- Tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- Tư vấn nuôi dạy trẻ

- Tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- Tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- Tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm