Hòa giải rạn nứt vợ chồng trẻ

hôn nhân là sự “kết trái” của bông hoa tình yêu nhưng không phải luôn ngọt ngào. Rất nhiều bạn trẻ “ngỡ ngàng” trước những tính cách mới của bạn đời mà khi yêu nhau họ chưa từng biết.   Đôi khi chỉ vì một câu nói không vừa lòng nhau cũng “châm ngòi” cho một cuộc chiến không có hồi kết

Không lạm dụng “chiến tranh lạnh”

 

Nhiều phụ nữ tin rằng “im lặng là vũ khí tối thượng”. Tuy nhiên, vũ khí này nhiều khi sẽ gây phiền toái cho khổ chủ. Nỗi giận hờn âm ỉ lâu ngày sẽ rất dễ bùng phát thành “ngọn lửa” không kiểm soát và dẫn đến tình trạng “cái sảy nảy cái ung”.


 

 

Nhất thiết lúc cơn nóng giận qua đi, sự bình tâm lại, vợ chồng phải trao đổi vấn đề vừa tranh cãi. Ai sẽ là người mở đầu? Tính tự ái tuổi trẻ cao ngất sẽ khiến không ai chịu nhượng bộ. Trong tình huống này, các nhà tâm lý kêu gọi sự đại lượng nơi người đàn ông.

 

Sự bắt đầu trước không có nghĩa là tự chấp nhận mình sai (trong cả trường hợp lỗi thuộc về vợ) mà hành động đó sẽ làm người vợ nghĩ tốt hơn về người bạn đời của mình và nhanh chóng tự biết “chuộc lỗi”.

 

Có ý thức tự sửa chữa

 

Đây là điều cơ bản giúp giải quyết mọi mâu thuẫn. Mỗi người tự đặt cho mình câu hỏi “Nếu ở địa vị của người kia ta sẽ cư xử như thế nào?”. Ý thức tự sửa chữa thể hiện tư tưởng cầu tiến và là chất xúc tác quan trọng giúp cho quá trình giải quyết xung đột giữa vợ chồng đạt kết quả.

 

Luôn tôn trọng nhau

 

Khi có thể đối thoại về xung đột có nghĩa là cả hai đều đã đủ tỉnh táo để xử lý mâu thuẫn. Vì thế, những lời nói bóng gió, những lời châm biếm mỉa mai, cách xưng hô lạnh lùng kiểu “anh – tôi” hay “cô – tôi” không được phép xuất hiện. Mọi xung đột chỉ được giải quyết ổn thoả trên cơ sở của thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau, dù không phải lúc nào cũng đạt được kết quả tức thì.


 

Biết lắng nghe

 

Khi nói chuyện, cả hai vợ chồng chỉ nên tập trung vào vấn đề cần giải quyết, không nên đưa đẩy câu chuyện lan man, làm rắc rối thêm và nhiều khi “nói dài, nói dai thành ra nói dại” lại khiến mâu thuẫn tăng thêm. Thói quen này hay gặp ở các bà vợ, vì thế các đức lang quân cần “cầm trịch” tiết chế và ngăn cản kịp thời.

 

Nếu nói mình thắng tức là đối phương thua, mà trong xung đột vợ chồng nên giải thích từng vấn đề một cách thoả đáng chứ không nên lấy thắng, thua làm mục đích hàng đầu. Hơn nữa, ai thắng – ai thua trong hôn nhân không có ý nghĩa gì mà còn gây tổn hại đến tình cảm.

 

Xét trên tổng thể, mục đích cuối cùng đạt được sau khi “hoá giải” những mâu thuẫn là cả hai cùng “thông” tư tưởng, hiểu suy nghĩ của nhau, càng thương yêu, gắn bó hơn, làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc.

 

Theo Hương Quỳnh

phụ nữ Việt Nam


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3361 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm