Điện thoại di động là tác nhân gây ly hôn

Chiếc điện thoại di động thuận tiện và là vật bất ly thân của mỗi người gây nhiều tác động tiêu cực cho sức khoẻ và một nghiên cứu xã hội học ở Thuỵ Sĩ còn kết luận chúng là nguyên nhân của nhiều vụ ly hôn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Xã hội học Thuỵ Sĩ đã tiến hành những cuộc điều tra rộng rãi để tìm nguyên nhân vì sao trong cuộc sống hiện đại ngày càng xảy ra nhiều vụ ly hôn. Lập và phân loại nguyên nhân của những vụ ly hôn này, họ đã rút ra một kết luận bất ngờ: chiếc điện thoại di động mà hầu như ai cũng có bên mình là thủ phạm. Trong những cặp vợ chồng, nếu một trong hai người nói điện thoại khoảng 1 giờ mỗi ngày thì tỷ lệ ly hôn ở họ lên đến 40% hay hơn nữa. Vì sao như vậy?

Các nhà tâm lý học giải thích rằng: Dù cả hai hay chỉ một người trong các cặp vợ chồng đi làm, thì thời gian còn lại để họ dành cho nhau cũng không nhiều. Để ra đến một giờ để nói điện thoại có nghĩa là họ đã cắt xén quá nhiều vào thời gian đáng lẽ phải chia sẻ với “một nửa kia của mình” biết bao nhiêu điều cần thiết trong cuộc sống chung. Không chia sẻ sẽ dẫn tới bất đồng, cãi cọ và kết quả là ly hôn..

Điện thoại di động là tác nhân gây ly hôn, ly hon, dien thoai di dong, vo chong, tinh yeu gioi tinh, mau thuan vo chong, hon nhan

Không những chiếc điện thoại đã khiến cho nhiều gia đình tan vỡ, các nhà bác sĩ còn cho biết, chính thời gian sử dụng chiếc mobile lúc nào cũng có thể rút ra để nói chuyện có tác dụng xấu đến sức khoẻ mà hậu quả thường gặp nhất là stress.

Trong danh sách những tác động tiêu cực của chiếc điện thoại đến cơ thể con người có thể kể đến hiện tượng tăng cân và xuất hiện một trạng thái tình cảm chung là không thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Đó là chưa kể đên một hậu quả còn đang tranh cãi là điện thoại di động - nếu dùng nhiều thời gian đến như vậy – thì sóng điện từ nó phát ra ngay bên tai có gây ra ung thư não hay không.

Сác nhà khoa học khẳng định rằng đa số đa số các cặp vợ chồng “nghiện điện thoại di động” có vấn đề về giao tiếp. Theo họ, 40% số nam giới nói chuyện bằng điện thoại di động 90 phút một ngày không thể đối xử đúng mực với bà xã của mình. Trước những cuộc nói chuyện liên miên của chồng, người vợ cảm thấy cô đơn - bị mắc chứng bệnh mà  các bác sĩ tâm lý gọi là “stress có nguyên nhân” và ở họ mất hẳn cảm giác ngon miệng trong các bữa ăn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1936 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm