Đàn ông thư giãn nhất khi vợ bận rộn

Chỉ khi nào nhìn thấy vợ 'đầu tắt mặt tối' thì các đức ông chồng mới thấy mình bớt căng thẳng.

Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy trong khi các bà vợ giảm stress khi được chồng giúp làm việc nhà thì các ông chồng ngược lại, chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi vợ bận bịu với “những việc không tên”.

Nghiên cứu do trường Đại học California, Los Angeles tiến hành trong giai đoạn từ năm 2004  - 2006 đã cho thấy khi các bà vợ bận rộn với con cái và việc nhà thì những ông chồng cảm thấy thư giãn nhất.

Các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu này cho hay họ đã tiến hành đo lượng hormone coritsol hay còn gọi là hormone gây ra stress và quan sát các hoạt động thường ngày của 30 cặp vợ chồng đều có công ăn việc làm tại thành phố phồn hoa Los Angeles.

Thông thường, mỗi gia đình có từ 2 đến 3 con trong đó có một đứa trẻ ở độ tuổi từ 8 – 10. Độ tuổi trung bình của những cặp này là 41 tuổi và cuộc sống hôn nhân của họ đã kéo dài 13 năm.

stress, cang thang, ap luc, dan ong, chong, vo, tinh yeu, hon nhan, gia dinh

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã nhận thấy làm việc nhà khiến cho lượng cortisol trong máu tăng lên cao vào cuối ngày. Tuy nhiên, đối với phái nữ, lượng cortisol khỏe mạnh được sản sinh khi chồng của họ chia sẻ công việc nhà trong khi đó với phái nam, họ cảm thấy giảm stress khi vợ bận làm việc nhà và có ít thời gian để giải trí.

Không giống như những nghiên cứu về stress trước đây chỉ dựa trên các con số khô khăn, kết quả của nghiên cứu này được đưa ra dựa trên việc quan sát thực tiễn. Nhà nhân chủng học Elinor Ochs cho hay:

“Chúng tôi đã quan sát hoạt động của họ từ sáng đến tối. Chúng tôi biết họ ở đâu, họ làm gì với ai trong từng 10 phút. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành những cuộc phỏng vấn về sức khỏe của họ”.

Ochs cũng nhấn mạnh: “Khi đàn ông trở về nhà sau giờ làm việc, họ có xu hướng ở một mình trong phòng. Ngược lại, khi phụ nữ đi làm về, họ hay ở với các con của mình và chăm sóc chúng. Khi họ ở nhà một mình, họ thường làm việc nhà. Trong khi đó, phái nam thường có xu hướng giải trí hay thư giãn khi họ ở vào cùng hoàn cảnh như vậy”.

Tiến sĩ Darby Saxbe thuộc trường Đại học Nam California, Los Angeles khẳng định: “Nếu bạn biết người bạn đời của bạn đang dạy con học hay cô ấy đang giặt là thì bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Điều đó nghe có vẻ lạ nhưng sự thật đúng là như thế”.

Nghiên cứu đăng trên tờ tâm lý gia đình cũng cho thấy thông thường nếu người vợ làm nhiều việc nhà hơn thì người chồng của họ sẽ có nhiều thời gian thư giãn hơn. Và trung bình, người vợ sẽ đảm nhận gấp đôi các công việc nhà so với các ông chồng của họ.

Được biết, nhà xã hội học Scott Coltrane, thuộc trường Đại học Oregon tỏ ra không hề bất ngờ với kết quả này. Ông khẳng định: “Khi đàn ông kết hôn, họ làm ít việc nhà hơn còn phụ nữ thì làm nhiều hơn. Và điều đó là không công bằng”. Coltrane cũng nhấn mạnh nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa đối với những công trình nghiên cứu về stressgia đình sau này.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1877 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm