Bí quyết hạn chế cãi nhau trong đời sống vợ chồng

Cãi nhau nhiều không tốt cho đời sống tình cảm của vợ chồng bạn.

Đời sống vợ chồng không thể thiếu những xung đột, tuy nhiên, nếu như bạn thường xuyên cãi nhau với bạn đời thì rất có thể, một ngày nào đó, những rạn nứt sẽ xảy ra. Bởi không ai có thể chịu được một cuộc sống đầy những mâu thuẫn, giận hờn.

Dưới đây là những cách gúp cho bạn kiểm soát cơn nóng giận.

vợ chồng cãi nhau, tan vỡ, khẩu chiến, gia đình, Đừng sử dụng những từ quá nặng nề khi cãi vã

Nên giải quyết dứt điểm trong mỗi lần cãi nhau

Mỗi lần cãi nhau, bạn và người ấy nên giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, những gì dẫn đến khẩu chiến, không nên để đến lần sau, nó sẽ tích tụ và khiến cho hai người ngày càng lún sâu vào những căng thẳng tưởng chừng không có lối thoát. Nếu giải quyết dứt điểm hết mâu thuẫn lần này thì bạn sẽ không còn phải ấm ức hay vướng bận gì về nó nữa.

Cố gắng 'hạ hỏa'

Dù bạn bực mình đến mấy thì trong mỗi lần cãi nhau, nên tìm mọi cách để 'hạ hỏa' và dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất. Bởi nếu không kiểm soát được bản thân, nói ra những lời lẽ khi nóng giận, rất có thể bạn sẽ làm mất đi những ấn tượng tốt đẹp hay tình cảm bấy lâu của hai người. Do đó, hãy cố gắng giải quyết mọi việc trên tinh thần hòa bình nhé.

Xem xét lại lần cãi nhau gần đây nhất

Bạn và người ấy hay cãi nhau? Vậy lần cãi nhau gần đây là khi nào? Có gần với lúc này hay không? Nếu có thì xin chia buồn, bạn và người ấy quá nhiều mâu thuẫn khiến cả hai không thể hóa giải nổi và thường xuyên phải giải quyết bằng 'khẩu chiến'. Mật độ như thế không tốt cho mối quan hệ của hai người chút nào, hãy xem lại nhé, nếu không muốn một ngày nào đó mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Mức độ căng thẳng trong mỗi lần 'khẩu chiến'

Khi cãi nhau, hai người dùng những lời nói nào với nhau? Từ ngữ nhẹ nhàng, vẫn anh em bình thường hay đã là 'cô tôi', thậm chí còn 'mày tao' và có thể nhảy vào đánh đấm, chửi bậy? Nếu mức độ nhẹ nhàng thì các bạn còn có thể giải quyết, nhưng nếu hai người đã dùng những từ ngữ nặng nề, chợ búa với nhau thì nên xem lại, mối quan hệ của hai người đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Nhìn lại nguyên nhân cãi nhau

Bạn và người ấy thường cãi nhau vì nguyên nhân gì? Vì tiền bạc, tình ái, mâu thuẫn nhỏ hay điều gì? Nếu như lần nào bạn và người ấy cũng chỉ cãi nhau vì một nguyên nhân thì nên xem lại. Bởi điều này cho thấy những bất đồng không thể giải quyết. Bạn và người ấy không hề có một quan điểm chung nào và càng ngày càng mâu thuẫn vì điều đó. Do vậy, hãy cố gắng giải quyết dứt điểm từng nguyên nhân để không bao giờ tái phát trong những lần sau.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2404 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm