Trầm cảm có lợi cho trẻ em

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thường biến thành sự che chở, bảo bọc gần như tuyệt đối, thế nhưng theo phát hiện mới đây của các nhà khoa học thì những đứa trẻ này về sau sẽ nằm trong nhóm đối tượng có nguy cơ tự tử cao nhất.

Stress là cần thiết cho trẻ?

Xã hội hiện đại đang ngày càng quá chú trọng tới cái gọi là "hạnh phúc". Theo một số chuyên gia thì việc quá nhấn mạnh tới khái niệm này có thể sẽ mang đến nhiều vấn đề, và nó có thể đem đến tác dụng ngược lại.

Những người trẻ ngày nay luôn trông đợi vào sự thành công một cách dễ dàng như là một sự khắng định, và cũng dễ dàng rơi vào trạng thái trầm cảm - điều có thể dẫn đến nguy cơ tự tử khi phải đối mặt với nghịch cảnh.

Theo một con số ước tính thì ở Anh, số trường hợp tự tử ở thanh thiếu niên đã tăng lên gấp 3 lần kể từ năm 1970, và người ta nhận thấy rằng: những đứa trẻ trong các gia đình được bảo bọc nhất và giàu có nhất lại là nhóm đối tượng nguy cơ cao nhất.

Theo các chuyên gia thì vấn đề đáng lưu tâm hiện nay chính là sức chống chịu- tức là khả năng đứa trẻ có thể đối mặt với những cú sốc, vực dậy bản thân và tiếp tục tiến bước.

GS Michael Rutter- đến từ Institute of Psychiatry at King's College, London và là người đứng đầu công trình nghiên cứu, tin rằng: "nghịch cảnh cũng giống như vắc-xin, cần phải được "tiêm" một ít để bọn trẻ có được khả năng chống chịu ở giai đoạn sau này của cuộc đời".

Ông giải thích thêm: "Có các bằng chứng cho thấy tình trạng stress có thể củng cố thêm sức mạnh ở một số người. Ngoài ra nó còn có tác động về mặt vật lí: ví dụ như việc đối mặt với những sức ép về mặt tình cảm sẽ khiến cho hệ thống thần kinh và nội tiết của cơ thể phản ứng tốt hơn với tình trạng stress".

Viện quốc gia về người cao tuổi của Hoa Kỳ cũng đã theo dõi hàng nghìn trường hợp từ tuổi thiếu niên cho đến khi về già và nhận thấy rằng: những người duy trì một quan điểm sống lạc quan kiên định thì sẽ có khả năng thích ứng và sống mạnh khỏe hơn trong giai đoạn về già.

Mặc dù vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, tuy nhiên điểm mấu chốt mà những nhà chuyên môn muốn các bậc phụ huynh phải ghi nhớ, đó là: đừng nên quá chú trọng tới việc bảo vệ bọn trẻ tránh khỏi stress bởi "stress là một phần của những điều bình thường".


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1308 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm