Sinh con đầu lòng có nguy cơ sang chấn tâm lý

Ngoài sự suy nhược hậu sản, các bà mẹ sinh con lần đầu còn có nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, đây là kết quả của một công trình nghiên cứu được tiến hành dựa trên số liệu y tế của hơn 2,3 triệu người trong vòng 30 năm do các nhà khoa học thuộc Đại học Aarhus (Đan Mạch) thực hiện.

 

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ xảy ra sang chấn tâm lý ở các bà mẹ trẻ cao nhất là trong vòng 3 tháng kể từ sau khi có đứa con đầu lòng, đặc biệt là trong những tuần đầu tiên. Trong khoảng 10 - 19 ngày đầu tiên, phụ nữ lần đầu làm mẹ có nguy cơ phải nhập viện cao gấp 7 lần vì các rối loạn tâm lý so với những phụ nữ đã có con trước đó. So với những phụ nữ không có con, những bà mẹ trẻ cũng có nguy cơ sang chấn tâm lý cao gấp 4 lần. (AP)

Trung Hà


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2007 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm