Mất ngủ thường xuyên

Mẹ tôi (48 tuổi) thường xuyên mất ngủ. Xin hỏi bác sĩ mẹ tôi nên ăn uống và nghỉ ngơi như thế nào để khỏi bị mất ngủ? (Nguyễn Thi Dung)

BS Nguyễn Đình Sang (Chuyên khoa bác sĩ gia đình, TT y tế quận I): Mất ngủ là tình trạng ngủ không đủ giấc, nếu người ta ngủ ít hơn 3 giờ trong một đêm thì sẽ có cảm giác bứt rứt khó chịu vào ban ngày và giảm sự chú ý, tập trung. Nếu bị mất ngủ trên 3 ngày liên tục thì người bệnh sẽ có hiện tượng ảo giác, có khi bị hoang tưởng. Người bị mất ngủ thường khó đi vào giấc ngủ và ngủ thường không sâu, dễ bị thức giấc.

Nguyên nhân của chứng mất ngủ:

 

- Do lo lắng về một vấn đề nào đó sẽ gặp và giải quyết vào thời gian sắp tới hay bị một chấn thương tinh thần nào đó (như gặp một tin buồn).

 

- Do dùng các chất kích thích vào buổi chiều như cà phê.

 

- Do phòng ngủ quá sáng hoặc ồn ào.

 

- Do lạm dụng các thuốc an thần quá lâu khiến phải phụ thuộc vào thuốc an thần mới ngủ được.

 

- Mất ngủ cũng có thể là triệu chứng của bệnh tâm thần như trầm cảm, hưng cảm, sa sút trí tuệ.

 

- Mất ngủ có khi do nguyên nhân thực thể như khó thở khi nằm (suy tim), nghẹt mũi do viêm cuống mũi quá phát khiến phải thức giấc…

 

Mặt khác thời lượng ngủ của mỗi người cũng khác nhau, có người ngủ ít chỉ khoảng 4 giờ mỗi ngày nhưng họ vẫn cảm thấy khoẻ mạnh bình thường, trong khi có người cần phải ngủ đến 10 giờ mỗi ngày mới đủ giấc. Vì vậy nếu ngủ ít mà ngủ sâu và khi thức dậy cảm thấy khoẻ khoắn, làm việc vẫn tập trung chú ‎ý được thì cũng không gọi là mất ngủ.

 

Do đó để điều trị chứng mất ngủ bạn phải cho mẹ bạn đến phòng khám đa khoa ở địa phương để khám tổng quát, khám tâm thần, đo điện não đồ để tìm nguyên nhân do thực thể hay tâm lý, từ đó mới điều trị đúng cách.

 

Có nhiều trường hợp mất ngủ chỉ là cảm giác giả tạo do họ ngủ vẫn đủ thời lượng nhưng họ chỉ hay thức giấc hơn người khác mà thôi.

 

Để cho giấc ngủ được ngon, người ta nên năng tập luyện thể dục thể thao đều đặn vào ban ngày; có cuộc sống thoải mái, lạc quan yêu đời tránh những căng thẳng trong cuộc sống. Nếu cuộc sống quá mệt mỏi có thể thư giãn bằng cách đi du lịch, làm từ thiện hoặc chọn một môn nghệ thuật nào đó để chơi…

 

Nên tập thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ, không nên uống càphê vào buổi chiều, tối. Phòng ngủ nên để ánh sáng dịu, ấm áp và yên lặng. Có thể dùng trà an thần nhẹ như trà tim sen, lạc tiên…

 

Vấn đề sử dụng thuốc ngủ khi thật sự cần thiết và có sự chỉ định, theo dõi của bác sĩ vì khi dùng không đúng cách và lạm dụng sẽ gây nghiện



Nguon:Tuoitre

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2941 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm