Ly hôn cũng lây truyền

Dù bạn tin hay không thì ly hôn cũng có khả năng truyền nhiễm như một số bệnh dịch mà bạn hoàn toàn có thể bị lây từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, ảnh hưởng của ly hôn được mô tả tương tự hiệu ứng domino, có nghĩa là nếu một người bạn hoặc đồng nghiệp của bạn hôn nhân đổ vỡ thì nguy cơ vợ chồng bạn dẫn nhau ra tòa tăng lên đến 75%, thậm chí ngay cả khi người đó là bạn của bạn bè thì tỉ lệ cũng vẫn còn trên 30%.

Hiện tượng này được đánh dấu tại vùng Primrose Hill phía Bắc London vào những năm 1990, trong đó có nhiều cặp đôi nổi danh như Sadie Frost và Jude Law, Patsy Kensit và Liam Gallagher, Meg Mathews và Noel Gallagher mà cho đến hôm nay không cặp vợ chồng nào trong số đó còn gắn bó với nhau.

Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ly hôn


Các nhà khoa học mô tả sự ảnh hưởng này với cái tên "nhóm ly dị" và tin rằng bạn bè thường dựa vào những cặp đôi vẫn có tác động mạnh mẽ đến họ để bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ riêng của mình.

Chỉ một người bạn ly hôn cũng đã có thể làm giảm sự e dè của mọi người trước áp lực xã hội về vấn đề này, ngay cả khi liên quan đến con cái.

Những phát hiện trên là kết quả từ việc nghiên cứu cuộc sống của hơn 12.000 người Mỹ sống ở New England - Framingham từ năm 1948.

Đứng đầu nhóm các nhà nghiên cứu, Rose McDermott, Đại học Brown - Rhode Island thấy rằng cứ mỗi vụ ly dị lại gửi những đợt sóng ngầm đến bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ. Và kết quả là nó vượt quá tầm ảnh hưởng giữa những người có quan hệ trực tiếp với nhau để gây tác động đến cả những mối quan hệ gián tiếp khác.

Nhiều đôi ly hôn là do bị ảnh hưởng từ bạn bè, người thân


"Một cá nhân ly dị có thể sẽ ảnh hưởng không chỉ đến bạn bè họ mà còn đến cả bạn bè của bạn bè họ như là xu hướng lây lan ly hôn. Một cặp vợ chồng có khả năng chung sống được lâu dài hay không không chỉ phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của những người bạn mà còn mở rộng sang đối tượng thứ 3 - bạn bè của bạn bè", Rose McDermott cho biết.

Nghiên cứu còn cho thấy, đối với vấn đề này thì khoảng cách địa lý hoàn toàn không mang tính quyết định, những người ở cách xa cũng gây tác động không khác gì ai đó sống trong cùng khu phố.

“Càng có nhiều gia đình tan vỡ trong số những người bạn biết thì rủi ro cho cuộc hôn nhân của bạn càng cao, bát kể cặp vợ chồng đó đã có con hay chưa.”, các nhà nghiên cứu kết luận.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1751 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm