Khác biệt thú vị giữa hai giới

Hàng loạt nghiên cứu khoa học đã chứng minh những quan điểm cho rằng phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông, nam giới giỏi toán hơn nữ giới, ... chỉ là thiên kiến sai lệch.

Phụ nữ nói nhiều hơn

Một quan niệm phổ biến là, phụ nữ nói hàng chục ngàn từ mỗi ngày, trong khi đàn ông chỉ phát ngôn vài trăm từ. Thực tế, hầu như không có sự khác biệt nào giữa số lượng từ mà phụ nữ và đàn ông sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Một nghiên cứu năm 2007 tại Đại học Arizona, Mỹ đã giám sát 396 sinh viên đại học và thống kê thấy rằng, cả đàn ông và phụ nữ cùng nói khoảng 6.000 từ mỗi ngày, không có khác biệt lớn về giới tính. Trong số tháng 6/2007 của tạp chí Khoa học, nhà nghiên cứu Matthias Mehl cho biết 3 đối tượng "lắm lời" nhất của cuộc nghiên cứu thực sự đều là đàn ông. Mối người trong số họ thốt ra tới 40.000 từ một ngày.


Đàn ông hiếu thắng hơn

Trong nhiều xã hội, người ta vẫn quan niệm rằng đàn ông thích cạnh tranh còn phụ nữ có thiên hướng cộng tác. Một số nghiên cứu các đối tượng phương Tây đã khẳng định thành kiến này. Tuy nhiên, một nghiên cứu của các giáo sư thuộc Đại học Columbia và Đại học Chicago đã phát hiện những kết quả đáng kinh ngạc tại những nền văn hóa không là đối tượng của các nghiên cứu trên, ví dụ như bộ lạc gia trưởng Masai ở Tanzania và nhóm người Khasi theo chế độ mẫu hệ tại Ấn Độ. Trong xã hội gia trưởng, đàn ông hiếu thắng hơn phụ nữ. Ngược lại, trong xã hội mẫu hệ, phụ nữ chính là người thích cạnh tranh hơn đàn ông. Các nhà nghiên cứu suy luận các kết quả thu được như bằng chứng cho thấy không có cơ sở sinh học nào đối với xu hướng cạnh tranh, và sự khác biệt giữa hai giới tính đơn thuần là thành kiến xã hội, phản ánh thực tế rằng nam và nữ thích nghi với xã hội theo hướng khác nhau.

phụ nữ dễ xúc động hơn

Trong một nghiên cứu do nhà tâm lý học Ann Kring thuộc Đại học Vanderbilt tiến hành, các sinh viên nam và nữ khi xem phim đều thông báo những mức độ tình cảm như nhau, nhưng các em nữ cảm thấy thoải mái hơn khi diễn đạt xúc cảm của mình. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về trải nghiệm cảm xúc giữa nam và nữ, nhưng do phụ nữ đã được cho là giới tính dễ xúc động hơn nên họ liên tục ghi điểm cao hơn đàn ông trong các cuộc kiểm tra thể hiện xúc cảm. Theo một nghiên cứu được công bố trong số tháng 2/2004 của tạp chí Sex Roles: a Journal of Research, các đối tượng nam và nữ có xu hướng thể hiện sự thông cảm và ủng hộ với bạn bè như nhau, nhưng các tình huống xung quanh việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thường phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh, ví dụ như việc đối tượng có đang bị quan sát hay không.


Nam giới học giỏi toán hơn

Lâu nay, đa số chúng ta đều tin rằng, so với nữ, nam có xu hướng đạt kết quả cao hơn trong các bài kiểm tra toán cũng như chọn theo đuổi các sự nghiệp liên quan đến các con số tính toán như nghề kỹ sư, công nghệ và vi tính. Dẫu vậy, vấn đề thực sự không nằm ở sự cản trở về mặt sinh học mà là nhận thức rằng nữ học kém toán hơn. Nhiều cuộc khảo sát, giống như của một giáo sư tiến hành tại Đại học Texas và Đại học New York, đã cho thấy, khi kiểm tra các nhóm người có thiên kiến hạ thấp nữ giới, phụ nữ đạt kết quả tồi; nhưng trong các nhóm có quan điểm trung lập về giới tính, khoảng cách điểm số biến mất. "Sự lo âu rập khuôn" này là một hiện tượng tâm lý nổi tiếng trong thi cử và nhiều nhà nghiên cứu hiện tin rằng nó chịu trách nhiệm chủ yếu cho kết quả tồi hơn của nữ sinh trong các bài kiểm tra toán.

Nữ giới có trực giác tinh nhạy hơn

Nhiều phụ nữ tự hào về khả năng trực giác của họ. Dẫu vậy, các nghiên cứu mới hé lộ rằng suy nghĩ trực giác thấu cảm không phải là khả năng riêng có của giới nữ. Một nghiên cứu tiến hành tại Đại học Hertfordshire, Anh đã kiểm tra khả năng giải mã những nụ cười chân thực và giả tạo của các đối tượng. Mặc dù có nhiều phụ nữ hơn đàn ông tuyên bố học có "trực giác cao", gần như không có cải thiện tương ứng về sự thể hiện. Đàn ông đã phát hiện 72% số nụ cười chân thực so với kết quả 71% của phụ nữ. Khi được đặc biệt yêu cầu giải mã những biểu lộ sắc thái tình cảm của giới tính đối ngược, đàn ông thậm chí tỏ ra xuất sắc hơn phụ nữ. Họ đã phát hiện 76% nụ cười giả tạo của nữ giới, trong khi phụ nữ chỉ nói đúng 67% nụ cười giả tạo của đàn ông. Trực giác theo truyền thống được coi là đặc tính của phụ nữ, nhưng nghiên cứu như trên đã cho thấy khả năng của phụ nữ và đàn ông trong lĩnh vực này gần như nhau.

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1825 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm