phụ nữ nói gì về chuyện ấy với nhau?

--------------------------------------------------

Nếu bạn nghĩ rằng, phụ nữ thường ngại ngùng khi nói về "chuyện ấy" thì bạn đã nhầm.Số lần "giao ban" bao nhiêu là phù hợp. Con số nào là "đẹp" trong "chuyện ấy"…- Tạp chí Redbook (Anh) đã có một cuộc điều tra thú vị.

chuyện ấy, tinh yeu gioi tinh, an ai, thang hoa, lam tinh


Con số "đẹp" cho "chuyện ấy"

Từ khi sơ sinh đến khi đủ tuổi trưởng thành (theo pháp luật là 18 tuổi tây, tức 19 tuổi ta) thì "chuyện ấy" chưa được bàn đến. Con người ta không nên quan hệ vào tuổi này mà phải dành sức cho việc học hành, thi cử...

Sau khi trưởng thành, đủ độ chín chắn, làm chồng, làm vợ thì người ta có thể kết hôn. Đây là lứa tuổi sung sức nhất của đời người (tức từ 20 đến 29 tuổi). Nhiều cô dâu chú rể cứ thắc mắc không biết quan hệ tình dục nên thế nào. Thật dễ dàng tính, chỉ cần tách số 29 ra thành 2 nhân 9 bằng 18, rồi tách số 18 ra thành 1 và 8, tức là 1 tuần có thể gần nhau 8 lần là bình thường.

Sau giai đoạn nồng cháy là đến thời kỳ cao điểm (tức từ 30 đến 39 tuổi), ta cũng tách số 39 ra thành 3 nhân 9 bằng 27, rồi tách số 27 ra thành 2 và 7, tức 2 tuần có thể gần nhau 7 lần.

Bước qua hàng bốn (tức từ 40 đến 49), ở phụ nữ đã giảm sút một số homone nhưng đàn ông vẫn còn sung sức; người vợ nên hiểu mà chiều chồng để giữ vững hạnh phúc ở tuổi này. Ta cũng tách số 49 ra thành 4 nhân 9 bằng 36, rồi tách số 36 ra thành 3 và 6, tức 3 tuần có thể gần nhau 6 lần.

Khi đã sang tuổi 50 (tức 50 đến 59 tuổi), đã làm ông làm bà, nhiều cặp vợ chồng trở nên xa cách, ngại nhắc đến chuyện ấy vì ngượng với con, với cháu. Nhưng chính vào lúc này người đàn ông dễ trở chứng nhất. Họ muốn chứng tỏ mình vẫn còn trẻ, còn khỏe mạnh sung sức và hấp dẫn nên tìm cách chinh phục các cô gái trẻ đẹp. Gia cảnh sẽ dễ dàng tan vỡ vào lúc mà người phụ nữ an tâm rằng mình đang được hưởng hạnh phúc. Vì vậy, chớ quên chuyện gần gũi lúc này chính là để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ta cũng tách số 59 ra thành 5 nhân 9 bằng 45, rồi tách số 45 ra thành 4 và 5, tức 4 tuần có thể gần nhau 5 lần.

Đến tuổi lục tuần (tức từ 60 đến 69 tuổi), thỉnh thoảng cũng phải "giao lưu" cho tâm hồn, thân thể trẻ trung. Ta cũng tách số 69 ra thành 6 nhân 9 bằng 54, rồi tách số 54 ra thành 5 và 4, tức 5 tuần có thể gần nhau 4 lần.

Nhiều người cho rằng thất thập cổ lai hy (tức từ 70 đến 79) rồi mà còn bày đặt thì ''hổng" giống ai. Nhưng nếu biết gìn giữ thân thể cường tráng, luyện tập thể dục, giữ cuộc sống điều độ từ trẻ thì chuyện đó vẫn có thể tiếp tục với tuần suất ít hơn: 7 x 9 = 63 (6 tuần 3 lần).

Tám mươi (tức từ 80 đến 89 tuổi) đâu phải đã ''hết date", ca dao xưa chẳng từng hát ví rằng: "Bà già đã tám mươi tư, ngồi bên cửa sổ viết thư kiếm chồng", huống hồ vợ chồng bên nhau nên vẫn có thể có chuyện ấy với 8x9 bằng 72, tức 7 tuần có thể gần gũi 2 lần.

Cuối cùng, thay vì chúc "vợ chồng trăm năm hạnh phúc'', hãy chúc bằng lời cầu chúc đến chín mươi tuổi (tức từ 90 đến 99 tuổi), vẫn còn sức lóe sáng 9x9= 81, tức 8 tuần 1 lần. Chỉ đến khi hơn trăm tuổi, chuyện ấy mới bị loại bỏ hoàn toàn.

"Mạnh miệng"

- Khi đã kết hôn, 61% phụ nữ nói về sex với bạn bè ít hơn khi họ chưa lập gia đình. Điều này cho thấy, hóa ra khi còn độc thân, phụ nữ lại "mạnh miệng" hơn cả khi đã kết hôn.

- 20% nói rằng, họ không bao giờ nói về sex với bạn bè nữa sau khi "bí mật" bị bại lộ.

- 36% phụ nữ cho biết, họ thường xuyên nói dối về sex.

- 22% nói rằng họ nói dối về việc mình kính trọng người bạn đời (17% nói rằng họ không bao giờ đề cập đến chồng mình với bạn bè).

- 23% phụ nữ không bao giờ kể về sex với người bạn thân vừa chia tay.

- 78% phụ nữ nói rằng, họ biết bạn trai của mình chia sẻ những thông tin trong đời sống riêng tư của hai người với nhóm bạn của anh ta.

Phần lớn phụ nữ đều cho rằng, họ có rất nhiều lý do để giữ bí mật chuyện tình dục của mình với cha mẹ, người thân, thế nhưng họ lại cảm thấy rất thoải mái nếu như nói chuyện ấy với bạn bè và nhờ đó họ được xả "xì trét".

Nói - Không nên nói những gì về sex?

Tự sướng

Lời tâm sự của một cô nàng 27 tuổi: "Đôi khi, bạn trai không khiến tôi hài lòng nên tôi đã  thủ dâm. Nhiều khi hành động đó còn tạo "ép phê" hơn cả khi gần gũi bạn trai. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa".

Lời khuyên

Người bạn trai của bạn có lẽ phải cảm ơn khả năng tình dục rất cao của bạn. Nhưng nếu biết được sự thật: Bạn hay làm chuyện ấy một mình và không cần đến chàng- Chàng sẽ hơi chạnh lòng và nghĩ rằng cô ấy đánh giá thấp mình. Do đó, đừng bao giờ nói cho anh ấy biết khả năng đó của bạn.

Đồ chơi tình dục

Một phụ nữ 33 tuổi chia sẻ: "Tôi và chồng tôi thực sự rất phóng khoáng và thoải mái, thích phiêu lưu trong "chuyện ấy". Chúng tôi thường sử dụng công cụ tình dục. Tuy nhiên, chúng tôi giữ bí mật với mọi người và ngay cả bạn tôi cũng không biết rằng chúng tôi đôi lúc "có vấn đề".

Lời khuyên

Nên biết rằng, hầu hết phụ nữ đều che giấu khả năng tình dục của mình, 53% phụ nữ sử dụng các biện pháp hỗ trợ trong tình dục, 81% thường nhờ người tình của mình xoa bóp hay các biện pháp tương tự. Do đó, đôi khi bạn không cần phải kể hết cho bạn bè nghe những điều về khả năng tình dục của mình.

Đỉnh olympia ở đâu?

Một phụ nữ dại dột thú nhận: "Tôi không hề "lên đỉnh" khi làm "chuyện ấy" đã rất lâu rồi. Sau khi cưới 3 năm là tôi đã không còn biết đến khoái cảm ấy. Tôi chẳng biết phải làm gì để lấy lại niềm hạnh phúc bất tận này cả. Nhiều khi thấy người ta nói về chuyện thăng hoa mà buồn vô cùng".

Lời khuyên

25% phụ nữ có vấn đề về việc cực khoái. Để "lên được đỉnh", phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là  bạn tình. Bạn có thể nói điều này với chàng để cùng nhau cải thiện nhưng nhớ là khéo léo. Còn với bạn thân, không nên chia sẻ quá nhiều về chuyện ấy.

phụ nữ cần biết một điều: Dù xã hội đã rất hiện đại và cởi mở trong "chuyện ấy" thì bạn vẫn là phái nữ và vì thế, bạn nên giữ một số những chuẩn mực và quy tắc nào đó trong khi nói chuyện, nhất lại là đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Và đàn ông, không ai thích mọi câu chuyện trong đời sống gối chăn của mình lại thành đề tài "buôn" cho các "bà tám".

Băn khoăn lãnh cảm

Còn một người vợ hơn 30 tuổi băn khoăn: "Có những khi cả tuần, thậm chí cả tháng tôi chẳng có ham muốn gì về sex, tôi thấy vẫn bình thường và không cảm thấy sao cả, chả có gì phải xấu hổ".

Lời khuyên

15% đàn ông cũng bị giảm ham muốn trong một vài trường hợp và họ cần đến thuốc chữa trị. Còn nếu như bạn cũng bị tình trạng lãnh cảm như vậy thì hãy xem lại mình, không người đàn ông nào lại muốn có một cô vợ "chay tịnh". Hãy dùng các phương pháp để kích thích lại ham muốn của bạn. Nếu cần thiết hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 2791 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm