Những câu chuyện thú vị về tình dục

--------------------------------------------------

Câu chuyện 7

Trong câu chuyện vợ chồng, có chuyện ngủ riêng, ngủ chung. Thì ra, cứ 10 cặp vợ chồng thì có một cặp chẳng bao giờ chung giường qua đêm, tuy việc giao ban vẫn đều đều như … "truyền thống". Đây là điều mà các nhân viên của Quỹ nghiên cứu giấc ngủ của Anh tiến hành điều tra và khẳng định.

Những câu chuyện thú vị về tình dục, chuyện ấy, ân ái, làm tình, quan hệ vợ chồng

Câu chuyện 8

Sự thiếu tin tưởng ở bản thân và thất tình không ngăn cản các đại diện của phái đẹp chia tay với sự trong trắng của mình ở lứa tuổi trung bình là 17,5.

Số liệu này rút ra từ bản điều tra của Viện Kinsey (chuyên nghiên cứu về giới tínhhôn nhân tại California, Hoa Kỳ). Còn đối với nam giới, họ bước vào cuộc sống tình dục sớm hơn đôi chút, khi chưa làm Lễ sinh nhật lần thứ 17 của mình.

Câu chuyện 9

Không phải tất cả đàn ông đều đạt được cực khoái trong mọi cuộc gối chăn. Theo số liệu của Cục nghiên cứu y tế và đời sống xã hội Anh, chỉ 75% đại diện của phái khoẻ có thể khoe khoang về thành tích thường xuyên "lên đỉnh" của mình.

Trong phái đẹp thì chỉ số này còn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ 29% phụ nữ Anh tuyên bố rằng họ được thoả mãn mỗi lần giao ban.

Câu chuyện 10

Khái niệm "sex hữu nghị", "sex cho không" gần như là chuyện quá bình thường ở giới trẻ hiện nay. Trong thời gian tiến hành thăm dò tại Trường ĐH quốc gia Wayne ở Mỹ, 2/5 số sinh viên thú nhận rằng họ thường xuyên tham gia vào mối quan hệ thân mật như thế mà không có tí "lăn tăn" nào, đơn giản là "tặng nhau một chút kỷ niệm vui vẻ" mà thôi.

Câu chuyện 11

Còn một chỉ số mà nam giới đuổi kịp nữ giới chẳng khó khăn gì – đó là trung bình mỗi người đàn ông có bao nhiêu bạn tình đúng nghĩa ?. Phái mạnh, theo số liệu của Trung tâm thống kê y tế quốc gia Mỹ, trong suốt cuộc đời họ đã kịp có 7 người từng đầu gối tay ấp. Còn phái đẹp ? Nếu có thấp hơn thì chỉ kém một chút thôi. Họ có 6 người đàn ông "trên mức tình cảm".

Câu chuyện 12

Những người phụ nữ hiện đại ngày càng "dũng cảm" hơn, trả lời "không" trong câu hỏi "có quan trọng không việc có người nối dõi". Thực tế cũng chứng minh điều đó. Nếu như vào đầu những năm 1960, khoảng 44% phụ nữ có công ăn việc làm không nghỉ dài hạn trong thời gian mang bầu thì sau năm 2000, số phụ nữ không thèm xin nghỉ lên tới 66%. Họ không coi việc làm mẹ là điều mong muốn.

Câu chuyện 13

Sự phát triển của khoa học và công nghệ không giúp ích được bao nhiêu trong vấn đề an toàn tình dục. Theo thống kê, cứ 2 người phụ nữ thì 1 người bị nhiễm vi khuẩn papilloma (u nhú), trong đó 10% trường hợp sự nhiễm khuẩn tiến triển thành bệnh.

Một trong số các bệnh (ít nguy hiểm nhất) là gây ra những "mụn cóc" trên da và nghiêm trọng nhất là bệnh ung thư cổ tử cung mà riêng ở nước Nga mỗi năm cũng làm trên 6.000 người bị chết. Bệnh này lan truyền qua con đường tình dục và đối với nam giới thì không liên quan đến bất cứ bệnh ung thư nào.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 16554 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm