Giả vờ cực khoái, mặt xấu trong tình dục nữ

--------------------------------------------------

Nếu như bạn nghĩ rằng giả vờ đạt cực khoái để làm chàng hài lòng thì bạn đã lầm. Anh ấy sẽ rất bực mình khi phát hiện ra điều đó.

Nhiều người phụ nữ khi "lâm trận", mặc dù không cảm thấy sung sướng tột đỉnh nhưng vẫn làm ra vẻ hạnh phúc. Thực ra, đây là một "nước cờ" sai lầm. Đàn ông cực kì ghét những người phụ nữ giả tạo khi lên giường. Thà rằng, bạn không cảm thấy cực khoái và nói thẳng cho chàng biết còn hơn là giả bộ và bị anh ấy phát hiện.

Giả vờ cực khoái, mặt xấu trong tình dục nữ

Thế nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng biết được điều này. Theo điều tra, gần 80% phụ nữ cho biết họ thường xuyên không đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Lý do của việc đó là tâm lý căng thẳng, chán nản, mệt mỏi… Đồng thời, có 87% phụ nữ nói rằng họ tỏ vẻ cực kì hoan hỉ mỗi khi "xong việc" là để làm hài lòng người bạn đời. Bằng các nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, bạn sẽ không chỉ có lỗi với bạn tình mà còn tự làm ảnh hưởng đến cơ thể mình khi tạo cực khoái giả.

1. Phụ nữ cần chấm dứt ngay trò giả vờ đạt cực khoái

Đây là một hành động cực xấu ở trên giường, nó không chỉ là bạn đang nói dối bạn tình mà cũng là nói dối chính bạn. Tình dục không phải là "một cái gì mà bạn làm để hài lòng bạn tình" (lời của chuyên gia tâm lý) mà nó là sự thỏa mãn của bản thân.

Nếu một người phụ nữ sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người đàn ông bằng việc mình không đạt cực khoái thì chưa hẳn. Điều đó không khiến chàng bực mình bằng việc bạn cố tình tỏ ra sung sướng để "xong chuyện". Do đó, tốt nhất khi cảm thấy cơ thể bất an, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chàng để tìm cách giải quyết, hơn là giả tạo để rồi bị bại lộ.

Giả vờ cực khoái, mặt xấu trong tình dục nữ

2. Cả đàn ông và phụ nữ cần phải thay đổi suy nghĩ

Điều quan trọng trong vấn đề đạt cực khoái là cả nam và nữ phải thay đổi tư duy và suy nghĩ của mình. Đàn ông luôn cho mình quyền thống trị và nghĩ rằng mình "muốn khi nào thì phải chiều khi đó", do vậy, anh ta không quan tâm đến suy nghĩ của bạn tình mà chỉ biết thỏa mãn bản thân. Phụ nữ thì luôn ở tâm trạng thụ động, sợ làm bạn tình buồn nên dù không muốn cũng cố gắng "chiều".

Kết quả là một người phải giả tạo, còn một người thì sung sướng trong giả dối hoặc là bực mình khi phát hiện bị lừa. Chỉ có sự thẳng thắng trung thực mới khiến bạn giải quyết được vấn đề này, hãy nói thẳng khi nào mình không hứng, còn các bậc nam giới – hãy tôn trọng bạn tình khi nàng chưa sẵn sàng để cô ấy không phải dối lừa bạn.

3. Đàn ông càng ích kỷ thì càng bị lừa dối bởi cực khoái giả

Đây là câu khẳng định của Nuff – chuyên gia tâm lý. Khi một người đàn ông chỉ biết quan tâm đến cá nhân mình, không nghĩ bất kì ai, người phụ nữ bên anh ta chỉ giống như món "đồ chơi" và vì vậy, để làm hài lòng chàng, chẳng còn cách gì khác khiến cô ấy phải giả tạo trong việc đạt cực khoái, bởi nếu không sẽ phải chịu sự khó chịu của anh ấy.

4. Cảm hứng phụ thuộc vào cảm xúc, không thể muốn là được

Cảm hứng tình dục phụ thuộc vào từng cá nhân, và không phải là cái mà bạn có thể cố gắng để giành được. Khi một người phụ nữ đã không có cảm xúc, thì dù cố đến mấy cô ấy cũng khó "lên đỉnh". Nhiều người cho rằng cảm xúc có thể bị phụ thuộc bởi điều kiện lãng mạn như nến, hoa , âm nhạc.. nhưng cái đó không nhiều, quan trọng là do cơ thể của mỗi người.

Giả vờ cực khoái, mặt xấu trong tình dục nữ

5. Điềm G rất khó nhận biết

Dù rằng có nhiều sách báo viết về điểm G và dạy bạn cách tìm nó cho bạn tình thì không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Giữa việc đọc báo và làm theo khá khác nhau. Để khiến bạn tình đạt được cực khoái, đàn ông cần tìm đúng điểm G của nàng nhưng điều này không phải là dễ với mọi quý ông nên mới có nhiều trường hợp phái nữ không được tìm đúng điểm G thật nhưng vẫn phải giả vờ.

Cách tốt nhất để dễ tìm thấy điểm G là người đàn ông phải khéo léo, nhẹ nhàng, trong quá trình quan hệ, hỏi bạn gái xem nơi nào khiến nàng hưng phấn nhất. Nhiều người cho rằng điểm G ở sâu trong âm đạo, gần màng trinh nhưng không hoàn toàn như vậy.

Nhiều phụ nữ không thấy hứng thú khi chồng chạm đến đây là lại bị kích thích ở những điểm G như đầu ngực, hai bên môi ở âm đạo.. Do đó, nơi nào nàng thấy hưng phấn nhất thì nam giới nên tập trung "làm việc" ở đó chứ không nhất thiết phải tìm đúng điểm G. Còn bạn là phụ nữ, hãy khéo léo chỉ chỗ cho chàng nơi nào khiến bạn hưng phấn nhất để anh ấy "dễ bề hoạt động".

Charles J. Orlando - chuyên gia tâm lý cho biết, vấn đề với phụ nữ chính là.. người đàn ông chứ không phải là điểm G hay bất cứ điều gì. Nếu đó là người đàn ông mà nàng thực sự thích, luôn làm cho nàng vui vẻ và hạnh phúc, luôn là nỗi khát khao của nàng thì mỗi lần được chàng âu yếm, vuốt ve hay quan hệ là nàng đều có thể đạt cực khoái. Còn nếu đã làm cô ấy bực mình, hay đó là người mà nàng không yêu thì dù điêu luyện và cố gắng thế nào, cực khoái cũng sẽ không xuất hiện.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 2670 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm