Cẩn thận khi "cậu nhỏ"... bỗng dưng "hoành tráng"

--------------------------------------------------

Nhiều người quan niệm rằng chỉ phụ nữ mới mắc chứng u xơ ở "vùng kín". Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa cho biết ngày càng nhiều nam giới bị rối loạn mô tế bào tạo ra những cục u xơ trong "cậu nhỏ" khiến cho "cậu nhỏ" luôn cương cứng.

Tưởng mình thành "lực sĩ"

Cẩn thận khi dương vật... bỗng dưng hoành tráng

Theo các chuyên gia không ít bệnh nhân mắc bệnh u xơ (bệnh Peyronie) ở cậu nhỏ này thường nhầm tưởng "cậu nhỏ" bỗng nhiên được tăng cường năng lực. Do không ít trường hợp trước đây vợ chồng từng lục đục "chuyện yêu" do "cậu nhỏ" mắc chứng "trên bảo dưới không nghe", sau khi tìm nhiều cách bồi bổ nay bỗng "dương" mãi không thôi khiến họ nhầm tưởng tình trạng đã được cải thiện.

Theo Trung tâm Nam khoa Ánh sáng, Bệnh viện Việt Đức thì phần lớn bệnh nhân mắc chứng bệnh này đến viện đều trong tình trạng bệnh đã nặng. Một trong những trường hợp mới nhập viện mắc chứng bệnh này là anh Nguyễn Văn N, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đến viện trong tình trạng "cậu nhỏ" bị biến dạng. Bệnh nhân không thể kiểm soát được tình trạng "cậu nhỏ" cứ đứng trơ trơ nên sinh hoảng loạn.

BS. nam khoa Nguyễn Văn Đông, Phòng khám Tây y Trung Đông, đường Giải Phóng, Hà Nội cho biết: "Tình huống "cậu nhỏ" cứ giương mãi có rất nhiều nguyên nhân. Ngoài việc mắc các khối u xơ còn do lệch lạc chức năng tuần hoàn hoặc thần kinh làm cản trở sự rút máu bình thường.

Một số khác có thể do bệnh như ung thư bạch cầu, bệnh hồng cầu liềm hoặc viêm nhiễm vùng tiểu khung, các tổn thương "cậu nhỏ", tủy sống, hay do dược phẩm. Ngoài ra, cứ 10 người bị thì có tới 6 trường hợp không rõ nguyên nhân. Vì vậy, nếu thấy có "lộc trời" quá lâu từ ba giờ đến một ngày, các quý ông cần hết sức cảnh giác vì nếu không được điều trị tích cực rất có thể "cậu nhỏ" sẽ hỏng hẳn".

BS. Nguyễn Văn Đông giải thích: "Nếu trong trường hợp "cậu nhỏ" giương lâu và tận dụng một cách triệt sẽ rất nguy hiểm vì khi ấy, lượng máu sẽ tiếp tục dồn tụ về "cậu nhỏ" khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Nếu kéo dài quá lâu sẽ làm tổn hại mô bên trong dẫn đến liệt hẳn".

Nhận biết bệnh

Bị sưng "cậu nhỏ" (bệnh Peyronie) là một dạng rối loạn mô tế bào tạo ra những cục u xơ giống như những cái bướu cứng hình thành ở phần trên hoặc phần dưới "cậu nhỏ" khiến cho "cậu nhỏ" luôn trong tình trạng cương cứng hoặc như cương cứng. Khoảng 30% đàn ông mắc loại bệnh này có biểu hiện xơ hóa tại các phần cơ thể khác như bàn tay hoặc bàn chân.

Khi mới mắc bệnh, bệnh nhân thường cảm thấy như có sự kích thích ở "cậu nhỏ" nhưng khi bệnh nặng dần họ sẽ thấy đau đớn. Giai đoạn đầu chuyện "ân ái" vẫn có thể diễn ra bình thường nhưng càng về sau "cậu nhỏ" càng bị biến dạng và bệnh nhân không thể kiểm soát được tình trạng cương cứng. Và rất khó có thể làm chuyện yêu nếu bệnh nặng thêm. Trong khi đó, theo các chuyên gia, số người mắc bệnh đang có chiều hướng tăng.

Bệnh phát triển chậm, qua nhiều tháng hoặc nhiều năm. Điều nguy hiểm là nhiều quý ông cứ tưởng "lộc trời" nên tận dụng, do vậy càng làm cho bệnh nặng thêm.

Cẩn thận khi dương vật... bỗng dưng hoành tráng

BS. Phạm Thị Vui, nguyên là bác sĩ Bệnh viện 19/8 cho biết: "Biểu hiện rõ nhất của bệnh này là bị cong từ từ hoặc vặn lại thành góc, lúc cương cứng bị đau, do các mảng mô sợi dưới da "cậu nhỏ" dày lên. Các cục u bướu cũng nổi rõ nhất trên thân, có thể gây đau, thậm chí không giao hợp được.

Tình trạng cong này do các mảng mô sợi phát triển gây nên. Vỏ của "cậu nhỏ" gồm có da bao bên ngoài, rồi đến phần gân có các sợi đàn hồi. Lớp da đảm nhiệm việc tăng chiều dài và lớp gân đảm nhiệm việc tăng đường kính. Khi hai lớp này bị xơ và canxi hóa, chúng sẽ tạo thành những mảng mô sợi. Chính mảng mô sợi này làm "cậu nhỏ" không thể co giãn như lúc cương bình thường. Bệnh phát triển chậm, có khi lại hết dần dần và biến mất cùng một cách như khi phát sinh".

Chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu

Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh kỳ lạ này vẫn chưa được tìm ra, nhưng bất kỳ một nỗ lực nào nhằm khiến cho "cậu nhỏ" hết cương cứng đều dẫn đến hậu quả khó lường; có thể là một cơn đau khủng khiếp, thậm chí khiến cho tình trạng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết loại bệnh này có thể xuất hiện do một đáp ứng tự miễn đối với chấn thương mạch máu ở "cậu nhỏ"; hoặc do các nguyên nhân di truyền, rối loạn tổng hợp sợi collagen (yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự đàn hồi của làn da), do tác dụng phụ của một số thuốc như một vài thuốc trị bệnh cao huyết áp.

Theo các chuyên gia, loại bệnh này thường phát triển qua 2 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn tạo xơ hóa. Thời gian này thường kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm. Trong giai đoạn này, có thể sờ thấy hoặc không sờ thấy mảng cứng nhưng người bệnh có thể nhận thấy "cậu nhỏ" dường như đang dần dần biến dạng.

Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến khả năng cương nhưng người bệnh cảm thấy lo lắng và đôi khi đau lúc cương hay lúc giao hợp, do lớp sợi đàn hồi bị xơ hóa không co giãn được; Giai đoạn thứ hai là khi "cậu nhỏ" đã bị xơ hoá.

Ở giai đoạn này có thể sờ thấy những cục nhỏ hoặc một mảng sợi dài dọc theo thân "cậu nhỏ" lạo xạo ở dưới da chỗ biến dạng, rõ nhất là lúc "cậu nhỏ" cương cứng. "Cậu nhỏ" bị cong vẹo và thường ngắn lại, khả năng cương có thể bị rối loạn.

Dấu hiệu nhận diện rõ nhất trong cả hai giai đoạn này là biến dạng "cậu nhỏ", xuất hiện ở 90% số trường hợp cong vẹo "cậu nhỏ". Khoảng một nửa số bệnh nhân có biểu hiện đau khi cương cứng, 2-11% rối loạn khả năng "yêu" và khoảng 40% bệnh nhân mắc bệnh không thể có những cuộc "yêu" chất lượng hoặc không thể "yêu" do đau. Các biểu hiện cũng phụ thuộc vào tình trạng xơ hóa.

Tuy nhiên, điều đáng nói là đến thời điểm này vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Hiện tại để điều trị, các bác sĩ chuyên khoa vẫn phải sử dụng một trong các thuốc ức chế kênh canxi có thể làm tan mô sẹo và phục hồi lại các mô bình thường. Chỉ phẫu thuật khi trị liệu bằng dược phẩm không hiệu quả.

Theo BS.CKI Trần Quốc Long, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện phục hồi chức năng Bưu điện 2 thì, hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị, thường điều trị bằng phẫu thuật nhưng hiệu quả còn hạn chế. Vì đến thời điểm này bệnh Peyronie vẫn còn là một bí ẩn của y học, nguyên nhân chưa rõ, chưa có thuốc đặc trị, điều trị phẫu thuật chưa hẳn đã làm cho bệnh nhân hài lòng. Việc điều trị hữu hiệu được căn bệnh này vẫn là hy vọng trong tương lai gần, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu để đưa ra một phương pháp điều trị hữu hiệu hơn.

Do đó, cách tốt nhất để không bị mắc căn bệnh chưa tìm ra phương pháp chữa này là hạn chế thủ dâm, bỏ thói quen bẻ "cậu nhỏ", hạn chế xem sex và tiêm thuốc tại chỗ.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 2013 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

Tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

Tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- Tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- Tư vấn nuôi dạy trẻ

- Tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- Tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- Tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm