10 số liệu thống kê đáng ngạc nhiên về sex

--------------------------------------------------

Cho dù đó là kích cỡ của "cậu nhỏ", nguy cơ virus u nhú hay số lần mang thai thì việc biết những con số cụ thể vẫn cung cấp cho bạn những thông tin hay. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những số liệu nào.

Duy trì nòi giống

Chắc rồi, đó là điều hiển nhiên. Tuy vậy vẫn còn một cuộc tranh cãi vì sự phát triển sinh vật học ở nam giới để kéo dài gene: Một phụ nữ Nga ở thế kỷ 18 đã lập kỷ lục về sinh nở: 69 người con sau 27 lần mang thai trong đó có 16 cặp sinh đôi, 7 lần sinh 3 và 4 lần sinh 4. Thế mà theo sách kỷ lục thế giới Guinness, bà vẫn bị vị hoàng đế Maroc vượt xa vì ông ta sở hữu tới 342 con gái và 525 con trai, tới năm 1721, hậu duệ của vị vua này là 700 người.

Kích thước có thành vấn đề?

Các đấng mày râu hãy thư giãn một chút. Trong một bộ phim của Mỹ, người ta cho rằng trung bình "cậu nhỏ" lúc hiên ngang nhất dài từ 5-7 inch (tương đương 12,7cm - 17,78cm) và có chu vi từ 4-5 inch (tương đương 10,16cm - 12,7cm).

Khả năng "yêu" ở nam giới

Khoảng chừng 5% đàn ông 40 tuổi và 15-25% nam giới ở tuổi 65 đã từng bị rối loạn chức năng cương dương.

Tuổi mất "cái ngàn vàng"

Nam giới trung bình mất đi sự trong trắng vào độ tuổi 16,9 còn nữ giới thì lớn hơn một chút - 17,4 tuổi. Một nghiên cứu mới đây cho thấy yếu tố gene có thể tác động tới việc đó: những đặc điểm thừa hưởng như tính hấp tấp, bốc đồng có thể khiến một người dễ hay khó quan hệ tình dục ở độ tuổi nhỏ hơn.

Bạn có thoải mái khi ngủ chung?

Khoảng 1/10 người đã kết hôn (12%) nói rằng họ thích ngủ một mình.

Khoái cảm

Trong khi 75% đàn ông luôn thoả mãn khi quan hệ thì chỉ có 29% phụ nữ được tận hưởng cảm giác thăng hoa ấy. Thêm nữa, đa số phụ nữ khó "lên đỉnh" khi giao hợp thay vì chỉ cần kích thích ở vùng kín.

Quan hệ tình cảm

2/3 sinh viên đại học có mối quan hệ yêu đương có mục đích. Hơn nửa số ấy cho biết họ từng có những hành động liên quan tới sex, 22,7% thừa nhận chỉ giao hợp trong khi 8% còn lại làm mọi thứ trừ "chuyện đó".

Số lượng bạn tình

Bạn có bao nhiêu người? Theo một cuộc điều tra ở lứa tuổi 20-59 thì trung bình phụ nữ có 4 bạn tình trong suốt cuộc đời còn đàn ông là 7.

Thời gian nghỉ đẻ

2/3 phụ nữ sinh con đầu lòng trong khoảng năm 2001-2003 phải làm việc suốt trong khoảng thời gian thai kỳ, 80% phụ nữ trong vòng 1 tháng sau sinh hoặc ít hơn đã phải lao động. So với giai đoạn 1961-1965, 44% phụ nữ mang thai phải làm việc và 35% phụ nữ vẫn đi làm trong tháng cuối mang thai.

Các bệnh viêm nhiễm

Ít nhất 50% đàn ông và phụ nữ có quan hệ giới tính sẽ bị nhiễm bệnh u nhú ở bộ phận sinh dục (HPV) trong một số thời điểm. Bệnh này xuất hiện cả ở dạng nguy cơ thấp và nguy cơ cao. Thể HPV nguy cơ thấp gây nổi mụn ở vùng kín, thể HPV nguy cơ cao dễ dẫn tới ung thư cổ tử cung và một số bệnh ung thư khác. Trong 90% các trường hợp, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ chống lại bệnh trong vòng 2 năm.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 1915 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm