Hiểu rõ về chu kỳ để chuyện ấy viên mãn hơn

--------------------------------------------------

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao khi thì cảm hứng yêu ngập tràn, khi cơ thể lại "nguội" nhiệt huyết? Đó chính là những bí mật trong chu kỳ "đèn đỏ" của bạn.

Để làm chủ được cảm hứng "yêu" của mình trong bất kỳ thời điểm nào, trước tiên bạn nên ghi chú lại ngày nào mình sẵn sàng "yêu" và ngày nào cơ thể bạn không muốn. Hiểu rõ điều này giúp chuyện yêu của vợ chồng bạn sẽ trọn vẹn hơn.

Từ ngày đầu tiên của chu kỳ đến ngày thứ 8

Đây là thời gian bạn có ít cảm hứng nhất. Đó là do lượng hoóc môn estrogen trong cơ thể bạn giảm sút và điều này đồng nghĩa với sự tiết dịch nhờn ở vùng tam giác ngọc trong lúc "yêu" cũng ít đi.

Chọn thời điểm để cuộc yêu viên mãn nhất 1

Vì vậy, nếu có "yêu", hai bạn nên đầu tư cho khúc dạo đầu kỹ lưỡng hơn và có thể dùng chất bôi trơn để hỗ trợ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng nguồn thực phẩm tốt cho chuyện yêu từ thiên nhiên để hỗ trợ cho cảm xúc của mình như sữa đậu nành, đậu phụ, quả bơ và chuối vào thời điểm này.

Từ ngày 9 đến 15 của chu kỳ

Đây là giai đoạn mà cảm xúc "yêu" của bạn gia tăng nhanh chóng cùng với sự gia tăng của hoóc môn estrogen và testosterone. Đặc biệt, các ngày 13, 14 và 15 của chu kỳ, lượng testosterone trong cơ thể phụ nữ thường tăng cao nhất. Vì đây là thời điểm trứng rụng, cảm hứng "yêu" tăng cao một phần vì thiên chức muốn làm mẹ của bất kỳ người phụ nữ nào đang trỗi dậy. Những tư thế yêu cũng được chú trọng để làm cuộc " yêu" của bạn thêm mặn mà.

Bạn có thể lên lịch "yêu" bất kỳ lúc nào trong thời điểm này để chuyện ấy lãng mạn nhất. Ngoài ra, đây cũng là lúc bạn và chồng chọn phương pháp tránh thai phù hợp nếu chưa muốn có con để không phải lo lắng, mất cảm hứng yêu đương.

Từ ngày 16 đến 23 của chu kỳ

Giai đoạn này bắt đầu có sự giảm nhẹ estrogen nhưng progesteron lại tăng cao. Khi progesteron tăng, cơ thể sẽ có cảm giác trữ nước và ngực căng tức.

Lúc này cơ thể bạn vẫn sẵn sàng tiết chất nhờn cho chuyện "yêu". Song, bạn cũng cần tiếp tục dùng biện pháp tránh thai phòng trường hợp trứng rụng muộn hơn thường lệ. Bên cạnh đó, chồng bạn cần tích cực hâm nóng chuyện "yêu" bằng những phương pháp khác như: một bộ phim lãng mạn, những câu nói tâm tình hay động tác cọ xát, mát-xa cơ thể để chị em có cảm xúc và muốn "thân mật".

Từ ngày 24 đến 28 của chu kỳ

Đây là thời điểm hai hoóc môn estrogen và testosterone tụt giảm mạnh nhất, xuống thấp đến mức khó nâng lên được. Bạn sẽ thấy cơ thể khô khốc, mệt mỏi, ăn không tiêu, chán "chuyện ấy" và rất khó quan hệ cũng như rất khó đạt "đỉnh".

Bạn hãy chia sẻ với chồng về điều này để anh ấy biết và nếu chồng quá phấn khích, hãy nhắc anh ấy đừng bỏ qua màn dạo đầu. Anh ấy cần kích thích trực tiếp, mạnh mẽ và chậm vào những khu vực trung tâm như ngực, vùng tam giác ngọc, môi, mông... để cơ thể bạn có thể tiết ra chất nhờn và cảm thấy muốn "yêu".

Ngoài ra, giai đoạn này cũng làm ma-giê trong cơ thể giảm, vì thế bạn hãy ăn sô-cô-la để bổ sung.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 1203 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm