Nuôi dạy trẻ - Mạnh tay chi tiền triệu cho con đi trại hè quốc tế

Chi hàng triệu, thậm chí là chục triệu cho con đi trại hè quốc tế là dự định của nhiều gia đình thành thị. Nghỉ hè kiểu VIP
Mặc dù chưa tới hè, nhưng chị Vy ở Linh Đàm, Hà Nội đã sốt sắng tìm các trại hè quốc tế để gửi gắm cục cưng trong vài tuần. Chị đang băn khoăn giữa việc lựa chọn cho con đi trại hè quốc tế tại Singapore, Trung quốc, hay Mỹ. “Bé nhà tôi học trong trường quốc tế, năm nào cháu cũng được đi trại hè một lần, để con ở nhà bố mẹ bận, không trông được, tôi không yên tâm. Cho cháu đi du lịch, học hỏi, mở rộng hiểu biết về cuộc sống cũng tốt.” Đó là lý do chính khiến chị không ngại chi hàng chục triệu cho con đi dự trại hè quốc tế hàng năm.

Tại một trung tâm Anh ngữ, nếu chị đăng ký cho con dự trại hè trong tháng 3/2011 sẽ được giảm giá, ưu đãi 50 USD cho chương trình trại hè Singapore 1 tuần, giảm 100 USD cho 2 tuần, và giảm 100 USD cho chương trình trại hè Mỹ. “Tôi đang băn khoăn vì nếu đăng kí sớm mức phí sẽ giảm đôi chút, nhưng không biết nên cho con đi đâu thì tốt?”, chị chia sẻ.

Đầu tháng 3, con gái anh Hùng ở Mỹ Đình, Hà Nội mang tờ thông báo (thư mời) tham gia trại hè ở Singapore của một trung tâm Anh ngữ về đưa cho mẹ với tâm trạng rất háo hức. Không hiểu có được “tư vấn” gì không mà cô bé thuyết phục bố mẹ với lời lẽ hệt như... quảng cáo: “Đi trại hè này sẽ giúp chúng con tăng khả năng tự lập đấy. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ tốt hơn hẳn."

Nếu như mọi năm, anh chị sẽ vui vẻ đồng ý, ngặt nỗi năm nay công việc kinh doanh cũng khó khăn hơn trước, nên chi hàng chục triệu cho con đi trại hè trong vài tuần khiến anh chị phải đắn đo.

Một chương trình trại hè quốc tế dành cho bé. (Ảnh: internet)
“Bình thường ở nhà, các cháu nhà tôi vốn đã quen với sự chăm sóc, chiều chuộng nhất mực của bố mẹ, nên không phải làm bất cứ một việc gì. Con gái lớn nhà tôi dù đã học hết cấp 3 nhưng vẫn không nấu nổi một nồi cơm. Vì vậy, khi cho cô con gái thứ 2 mới 9 tuổi đi du lịch xa như vậy tôi chưa thật yên tâm.”, chị Mai (Linh Đàm) chia sẻ.

Chung sự quan tâm tới chương trình trại hè quốc tế, nhiều phụ huynh không ngừng lên mạng để tìm kiếm cho con mình một trại hè tốt, một kì nghỉ hoàn hảo nhất. Họ tự tin nghĩ rằng, khi được sống trong môi trường khác, con cái sẽ học hỏi được lối sống hiện đại hơn, nhanh nhẹn hơn, nói tiếng Anh giỏi hơn, và quen được nhiều bạn bè quốc tế.

Mặc dù biết là tốn kém, nhưng anh Hưng ở Trung Kính khẳng định: gia đình tôi sẽ cố gắng mỗi năm cho con đi trại hè ở Singapore, Australia... một lần để đến khi cháu học đến THPT sẽ cho cháu du học. Đây là một hình thức rất cần thiết để cháu cọ sát với môi trường học tập ở nước ngoài.”

Anh cũng khẳng định, năm ngoái cho con gái đi Singapore có 2 tuần, mà khi trở về con anh đã tự tin, bạo dạn hơn. Bé nói tiếng Anh tốt hơn trước và có vẻ rất hứng thú với việc cố gắng học để đi du học khi vào THPT sẽ được học ở một trường nước ngoài danh tiếng.

Cân nhắc khi chọn kì nghỉ hè cho con
Những năm gần đây, cho con du học hè hay tham gia trại hè ở nước ngoài đã trở thành một trào lưu với những gia đình khá giả. Nhưng không ít các phụ huynh cho con đi mà không tính đến lợi, hại.
Các trung tâm tư vấn du học thường có chương trình du học hè 1 - 4 tuần dành cho học sinh từ 6 - 18 tuổi. Các điểm đến được nhiều phụ huynh lựa chọn là Singapore, Malaysia, Australia và New Zealand bởi thủ tục đơn giản, không phải chứng minh khả năng tài chính.

Kinh phí của các trung tâm khá khác nhau, cũng với một lịch trình giống nhau nhưng có trung tâm thì mức chi phí là 2.600 USD/học sinh  nhưng có trung tâm thì chỉ là 1.600 - 1.700 USD/học sinh.

Học kỳ quân đội - chương trình được nhiều bậc phụ huynh khá quan tâm. (Ảnh: internet)
Bỏ số tiền khá lớn cho con đi nghỉ hè, nhiều phụ huynh tin rằng, con mình đã trưởng thành và độc lập hơn khi một mình bôn ba xứ lạ. Nhưng không phải trại hè nào cũng rèn luyện được các em đúng như mong muốn của gia đình trước khi đi. Cũng từng cho con đi trại hè quốc tế, nhưng năm nay chị Linh (Ba Đình, Hà Nội) nhất định không đăng kí cho con đi lần nữa vì lý do: “Cũng do tôi chiều con quá mà cháu thường có tính ỷ lại, cứ nghĩ cho con đi trại hè cháu sẽ sống tự lập hơn. Nhưng kết thúc 2 tuần đi Mỹ là hai ba lô đầy chặt quần áo bẩn, mang về nhà cho bố mẹ giặt, mọi việc như ăn uống, tự lo cho bản thân đã có thầy cô đi cùng đoàn lo hộ, cần gì chỉ cần gọi các thầy cô. Bé nhà tôi chỉ háo hức vì cháu được đi tham quan khắp nơi và có một kì nghỉ hè không bị bố mẹ quản thúc. Tôi không nhận thấy cháu thu nhận được điều gì như mong muốn của gia đình trước khi cho cháu đi,” chị cho biết.

“Hôm nay ngồi trong văn phòng, đã thấy có mấy mẹ hỏi nhau về mấy trại hè quốc tế và bàn nhau gửi các con đi cùng trại hè. Trại thì đủ loại, tiền ít cũng phải 2000 đô, nhiều thì có khi đến cả trăm triệu. Không biết sau mỗi chuyến đi, các bé thực  chất sẽ thu nhận được những gì, có được như những mong muốn của bố mẹ, hay chỉ là một chuyến du lịch ra nước ngoài thông thường?” chị Lan Anh (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ.

Hiện nay các trung tâm ngoại ngữ quốc tế trên địa bàn Hà Nội đều đua nhau tổ chức dịch vụ du học hè, trại hè quốc tế.... dành cho học sinh phổ thông từ 8 tuổi trở lên. Ngoài việc quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng thì con đường ngắn nhất mà các trung tâm lựa chọn là kết hợp với các trường dân lập chất lượng cao, có mức học phí tính bằng USD hoặc chí ít cũng là vài chục triệu đồng/tháng.
Không ít gia đình có thu nhập cao đã đón nhận dịch vụ này với khá nhiều kỳ vọng về khả năng tự lập, khả năng giao tiếp tiếng Anh, trang bị kỹ năng sống, cọ xát với môi trường mới để du học sau này...

Bên cạnh sự hào hứng cho con tham gia các trại hè tiền triệu như thế này, nhiều bậc phụ huynh cũng băn khoăn việc bỏ ra một số tiền lớn như thế nhưng liệu con cái của họ sẽ gặt hái được những gì nơi đất khách quê người? Trong khi các chương trình kỹ năng sống, học kỳ quân đội được tổ chức trong nước ngày càng có uy tín. Và giá thành, dĩ nhiên nhẹ hơn 10 lần so với các trại hè quốc tế.

 

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1247 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm