Nuôi dạy trẻ - Làm thế nào để ngăn chặn bệnh ADHD ở trẻ?

Các nhà nghiên cứu bệnh lí ở trẻ em cho rằng khi trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá và nhiễm phải chì trong thời thơ ấu trường đối mặt với một nguy cơ cao với bệnh ADHD.

ADHD là gì?

ADHD là một loại bệnh gây ra bởi sự rối loạn di truyền, qua đó khiến cho quá trình phát triển đại não của những trẻ bị mắc ADHD xuất hiện sự dị thường so với những đứa trẻ bình thường khác.

ADHD là một trong những bệnh rối loạn tâm thần thường gặp nhất là phát triển ở trẻ em. Trẻ em bị ADHD có thể bị suy giảm chức năng giao tiếp ở nhà, ở trường, và trong mối quan hệ với xã hội.

Theo thống kê, hiện tại có khoảng 3-5% trẻ em có nguy cơ mắc bệnh ADHD, trong đó nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ. Trẻ bị mắc ADHD nếu không được điều trị có thể có ảnh hưởng lâu dài về sau này ở tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành.
Nguyên nhân gây bệnh
Các chuyên gia nghiên cứu bệnh ADHD cho biết rằng trẻ em nếu tiếp xúc với thuốc lá trước khi sinh có tỷ lệ mắc phải bệnh ADHD cao gấp 2,4 lần so với trẻ bình thường. Đối với những trẻ có mức độ nhiễm chì cao trong máu cũng có nguy cơ mắc bệnh ADHD cao gấp 2,3 lần.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguy cơ khi cho trẻ em tiếp xúc với cả hai thuốc lá và độc tố chì trước khi sinh sẽ làm cho tỉ lệ trẻ nhiễm bệnh tăng gấp 5,5 lần so với tỷ lệ nghiên cứu trên thực tế. Khi trẻ cũng một lúc tiếp xúc với cả hai độc tố thì tỉ lệ mắc bệnh ADHD tăng lên 8,1 phần trăm so với trẻ bình thường.

Như vậy có thể nói nguyên nhân ban đầu và chủ yếu của bệnh ADHD ở trẻ là do trẻ tiếp xúc thụ động với hai độc tố trên.
Phòng ngừa bệnh
Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì đối với bệnh ADHD, các bậc phụ huynh nên tập trung vào việc phòng ngừa bệnh thật tốt để tránh tình trạng trẻ nhiễm bệnh và buộc phải điều trị.

Để tránh cho trẻ mắc phải bệnh, các mẹ trong giai đoạn thai kì cần loại bỏ thói quen hút thuốc lá của mình và tránh tiếp xúc với môi trường có khói thuốc lá. Chính điều này sẽ hoàn toàn loại bỏ được tác nhân gây bệnh ADHD ở trẻ từ khi còn trong bụng mẹ.

Đối với việc nhiễm độc chì, các mẹ có thể hoàn toàn ngăn ngừa được. Hãy hạn chế tiếp xúc với chì trong giai đoạn bầu bì. Đối với trẻ nhỏ, trong sinh hoạt và giao tiếp, tiếp xúc với các đồ chơi hàng ngày… nếu các mẹ cảm thấy nghi ngờ vật dụng, đồ chơi nào đó của trẻ có thể có sơn chì thì các mẹ nên chú ý loại bỏ đồ chơi đó khỏi danh sách đồ chơi của con mình.

Có thể món đồ đó đối với một trẻ khỏe mạnh thì không hề hấn gì nhưng đối với con bạn có thể khiến chúng nhiễm bệnh vì vậy khi lựa chọn đồ chơi cho con mình, các mẹ phải thật sự thận trọng và đề cao cảnh giác để loại bỏ bệnh ADHD ra khỏi mỗi bận tâm của mình.

Như vậy để tránh cho trẻ nhiễm bệnh ADHD các mẹ chỉ cần lưu ý nỗ lực tránh tiếp xúc với khói thuốc lá trước khi sinh và tránh cho trẻ tiếp xúc với chì trong thời thơ ấu.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1541 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm