Nuôi dạy trẻ - Hội thi Sơn ca Hải Phòng lần thứ 22

Vừa qua, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra đêm công diễn và trao giải hội thi Sơn ca Hải Phòng lần thứ 2.

Nơi tiếng hát chim sơn ca vang lên

Đây là cuộc thi thường niên do Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố tổ chức, thể hiện mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bình đẳng cho thiếu nhi thành phố. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc của ban tổ chức, những người yêu trẻ nói riêng, sự quan tâm của cộng đồng xã hội nói chung.  

Ông Nguyễn Sỹ Vịnh – Phó giám đốc trung tâm văn hóa thành phố cho biết: “Không chỉ tổ chức bài bản, có kế hoạch cụ thể, mời được các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo, Cung Văn hóa thiếu nhi còn vận động được các đơn vị tài trợ, trong đó nhà tài chợ chính là nhãn hàng dầu ăn Kiddy, giới truyền thông tham gia tuyên truyền, ủng hộ cuộc thi của “những chú chim sơn ca”.

Tham gia hội thi năm nay có 166 thí sinh là đại diện thiếu nhi đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Trưởng Ban giám khảo, giảng viên thanh nhạc, NSUT Dương Phú - người gắn bó với Hội thi Sơn ca thành phố đã đánh giá rất cao về công tác tổ chức và ghi nhận sự nỗ lực của các thí sinh.   Thí sinh Đặng Thu Thảo, lớp 9A, Trường THCS Tân Viên (huyện An Lão) cho biết: “Mặc dù chỉ có một tháng để chuẩn bị nhưng cô và trò chúng em cố gắng luyện tập để có tiết mục tốt nhất. Tham gia hội thi, chúng em được hát, được học hỏi lẫn nhau và được vui đùa, gặp gỡ các bạn đến từ nhiều nơi. Ở đây, em thấy rất vui và thoải mái ạ”.Hướng tới sự chuyên nghiệp trong nghệ thuật

 

Điểm khác của cuộc thi năm nay không chỉ là việc tăng về số lượng thí sinh, tiêu chí chấm điểm cũng rõ ràng: giọng tốt (vang, sáng, truyền cảm, phát âm tròn vành, rõ chữ, lấy hơi đúng, cung cấp hơi hát tốt: cao độ, trường độ chuẩn), cách xử lý tác phẩm tốt (lên cao, xuống thấp). Bên cạnh đó, thí sinh cần biết chọn bài phù hợp sắc thái âm nhạc, có phong thái hồn nhiên, đúng độ tuổi. Bên cạnh tiếng hát, thí sinh cần có kỹ thuật biểu diễn và nếu có đội múa phụ họa đẹp, góp phần lột tả được ý nghĩa sâu sắc của bài hát.
Rất đông các bạn nhỏ đến tham dự và cổ vũ.
NSUT Dương Phú cho biết: “Nhìn chung, sự thể hiện của tất cả thí sinh năm nay khá đồng đều, việc thể hiện tác phẩm hay xuất phát từ sự nhận thức của chính các cháu, cùng một người dạy, một bài hát nhưng cháu nào thông minh sẽ thể hiện tác phẩm thành công hơn. Từ chỗ phát hiện được những tài năng âm nhạc nhỏ tuổi, các ngành, các cấp sẽ có nguồn và có hướng đào tạo chuyên nghiệp, bền vững trong nghệ thuật”.
Tại hội thi các em cũng được tham gia nhiều trò chơi thú vị.
Cuộc thi là sân chơi bổ ích, cổ vũ động viên các em học tập tốt. Nó còn trở thành hoạt động có tầm ảnh hưởng xã hội rộng lớn, quy tụ những thí sinh có năng khiếu từ thành thị tới nông thôn, tạo ra cơ chế bình đẳng đối với các thí sinh và thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, mầm non tương lai của đất nước, thành phố.
Các em còn được xem những màn trình diễn xiếc của những bạn cún xinh.
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dầu ăn dinh dưỡng cho trẻ em Kiddy.

Tại đêm công diễn và trao giải tối 27-3, Ban tổ chức trao 41 huy chương hoa phượng đỏ hạng nhất, 56 huy chương hoa phượng đỏ hạng nhì, 7 thí sinh đoạt giải triển vọng, 2 giải phong trào thuộc về đội tuyển quận Ngô Quyền và huyện Kiến Thụy. 2 chim sơn ca đầu đàn là Bùi Minh Hạnh, Trường tiểu học Lê Chân với ca khúc “Em nhớ mùa xuân Tây Nguyên” và Phạm Thu Huyền, Trường THCS Hồng Bàng với ca khúc “Quê em miền biển”, ca sĩ nhỏ tuổi nhất là thuộc về thí sinh Đỗ Minh Tuấn (6 tuổi), Trường tiểu học Lê Hồng Phong, đây cũng là thí sinh được trao giải hát dân ca hay nhất.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1771 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm