Nuôi dạy trẻ - Giữ vững tinh thần học tập sau Tết cho trẻ

Sau gần 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, tâm lí chung của học trò chúng mình là “ngại”: Ngại đến trường, ngại học và làm bài...

Tình hình chung sau Tết
Sau một thời gian dài đi ngủ lúc 11h – 12h đêm, ngủ nguyên nửa ngày đến 10h – 11h sáng mới dậy, đồng hộ sinh học củatrẻ gần như bị thay đổi hoàn toàn. Thế nên không ngạc nhiên khi đến ngày đi học, các bạn rất khó khăn trong việc dậy sớm và trễ học là chuyện bình thường. Đến lớp với tâm trạng lơ mơ, vật vờ làm cho đầu óc không tỉnh táo, rất khó tiếp thu bài vở. Lại thêm dư vị và không khí Tết vẫn còn bao trùm khắp lớp, các nhóm túm tụm lại “buôn chuyện” váy áo, hỏi han tình hình ăn Tết…
Sẵn có tiền lì xì, các bạn còn mở “chiếu bạc”, mới đầu chỉ là chơi 5 nghìn, 10 nghìn cho vui, nhưng càng về sau càng ham. Lớp học nhộn nhịp với đủ các hoạt động vui chơi càng khiến trẻ mất tập trung, chán học. Mặt khác, có bạn thì thậm chí còn trốn học, không đến lớp mà ra hàng net ngồi điện tử, chat chit. Nếu không có điểm dừng đúng lúc,các bạn trẻrất dễ bị sa đà và khó quay lại nhịp sinh hoạt cũ.

Bí kíp giữ vững “phong độ” học tập

Muốn chơi Tết vui mà vẫn học tốt không khó như mọi người nghĩ đâu nhé! Chỉ cần chúng mình “bỏ túi” một vài “chiến thuật” đơn giản mà hiệu quả thế này thôi:

Những ngày trước Tết:

- Lập kế hoạch học tập và vui chơi cân bằng:

Mặc dù Bộ Giáo dục đã có chủ trương các thầy cô không giao bài tập về nhà Tết cho học sinh, nhưng các bạn cần tự giác có kế hoạch học tập riêng cho mình. Bạn hãy liệt kê ra những môn học mình thích để học trước, như vậy sẽ hào hứng học hơn. Với các môn học bản thân còn kém, bạn hãy ghi ra những phần mình chưa hiểu, chưa nắm chắc để ôn luyện lại, kết hợp làm thêm một số bài tập trong sách giáo khoa. Mỗi ngày chỉ cần học từ 1 – 2 tiếng là đủ rồi đó, vẫn thừa thời gian chơi phải không nào?

- Trang trí góc học tập:

Chuẩn bị năm mới thì chúng mình cũng nên làm mới góc học tập – nguồn cảm hứng học của mỗi người. Trước hết, bạn hãy lau dọn góc học tập thật sạch sẽ, cất đi tất cả những vật dụng không cần thiết, không còn dùng đến. Sau đó, bạn có thể trang trí lại góc học tập của mình bằng những tấm thiệp của bạn bè, những bài kiểm tra điểm tốt hay đơn giản chỉ là một lời tự nhắc nhở bản thân
Bạn cũng có thể mua một vài chiếc bút xinh xắn, một cái đồng hồ hay lịch để bàn nho nhỏ để tự tặng cho mình nữa đấy! Những thứ tưởng chừng như bé nhỏ vậy thôi nhưng cũng đủ làm bạn hào hứng, thêm quyết tâm và thích thú khi ngồi học rồi.

Trong những ngày Tết:

- Dậy đúng giờ:

Sáng ngày mùng 1 Tết, các bạn hoàn toàn có thể tự cho mình ngủ muộn vì đêm 30 còn đón Giao thừa với gia đình. Nhưng từ những ngày sau đó,bạn nên đi ngủ lúc 10h – 10h30 và dậy vào lúc 7h30 – 8h, không cần thiết phải sớm như những ngày đi học bình thường. Ngủ và dậy vào khung giờ này sẽ giúp cho bạn cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ, hơn nữa lại có cơ hội để giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón khách sang chúc Tết nữa đấy!

- Làm theo đúng kế hoạch đã đề ra trước Tết:

Lập ra kế hoạch là một chuyện nhưng thực hiện hay không lại là chuyện khác. Có nhiều bạn có kế hoạch học tập rất chi tiết nhưng đến lúc làm lại uể oải rồi tự cho phép bản thân mình trì hoãn “để ngày mai”. Như vậy thì hoàn toàn không được đâu! Các bạn phải có ý thức tự giác, cố gắng làm theo kế hoạch, nếu không thì số việc bạn làm được sau Tết sẽ chỉ là con số 0 tròn chĩnh thôi.

Sát những ngày đi học

- Xem lại thời khóa biểu:

Trước 2 – 3 ngày đi học, lúc này đã được chơi Tết “thả cửa” và rất thoải mái rồi, thế nên các bạn cần xem trước thời khóa biểu để biết còn môn nào mình chưa làm bài, chưa chuẩn bị bài để bổ sung. Đừng để xảy ra tình trạng cuống quít, “nước đến chân mới nhảy” thì không hay đâu! Tốt nhất là nên làm trước bài tập 1 tuần, dù hơi khó nhưng nếu thực hiện được thì sẽ cực kì hiệu quả.

- Chuẩn bị sẵn sách vở, đồng phục:

Bạn hãy thu dọn lại “bãi chiến trường” sau Tết, chuẩn bị sách vở, dụng cụ gọn gàng, đầy đủ, quần áo đồng phục giặt sạch sẽ, tươm tất. Không ai muốn học khi mà sách vở không có, quần áo nhàu nhĩ.

Sẵn sàng đi học sau Tết

- Bạn có thể trao đổi, “tám chuyện” vui vẻ với bạn bè vào những giờ nghỉ giải lao, nhưng vào giờ học phải tập trung học ngay. Các bạn có thể tự tổ chức các trò chơi, nhưng đặc biệt nhớ tuyệt đối không nên đánh bài (dù có ăn tiền hay không).

-Trong giờ học hãy siêng giơ tay, phát biểu bài.Đầu năm, các thầy cô rất vui vẻ, “hào phóng” cho điểm nên các bạn tận dụng cơ hội này mà kiếm ngay cho mình vài điểm 9, 10 đỏ chói lấy hên đầu năm.
Thế đấy, chỉ với một vài “tuyệt chiêu” nho nhỏ, bạn sẽ giúp cho mình có sự hứng khởi và niềm vui học tập sau những ngày Tết vui vẻ, lành mạnh. Chúc các bạn có một năm mới may mắn, học giỏi.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1366 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm